Bị rắn cắn khi tuần tra chống dịch COVID-19, chiến sĩ trẻ nhập viện cấp cứu

HƯNG THƠ |

Một chiến sĩ Tiểu đội dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang tuần tra dọc biên giới Việt – Lào thị bị rắn cắn, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 3.5, lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị và UBND thị trấn Lao Bảo đã đến thăm, động viên chiến sĩ Trần Ngọc Hà (20 tuổi, trú tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa. Chiến sĩ Hà thuộc Tiểu đội dân quân, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Lao Bảo – thành viên của chốt 22 phòng, chống dịch COVID-19 nằm ở biên giới Việt Lào.

Trước đó, vào 19h20 ngày 2.5, chiến sĩ Hà cùng các thành viên ở chốt 22 làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực biên giới. Khi đến khu vực vườn chuối đoạn qua khóm Duy Tân (thị trấn Lao Bảo), chiến sĩ Hà bị 1 con rắn đuôi đỏ cắn vào chân. Các thành viên ở tổ tuần tra đã sơ cứu, rồi đưa chiến sĩ Hà đi cấp cứu. Hiện, sức khỏe của chiến sĩ Hà ổn định.

Được biết, khu vực chốt phòng dịch số 22 là điểm nóng của tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Từ tháng 3.2020 đến nay, riêng chốt 22 phát hiện 22 vụ/35 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài lực lượng biên phòng, chốt này vừa được tăng cường thêm lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và lực lượng dân quân.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Vụ rắn cắn ở Tây Ninh: Bệnh nhân cai máy thở, ngưng lọc máu

Anh Nhàn |

Người đàn ông 38 tuổi ở Tây Ninh bị rắn cắn đã tỉnh táo, cai thở máy và ngưng lọc máu sau 10 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Khoảng 1,2 triệu người đã chết do rắn cắn ở Ấn Độ

HỒNG HẠNH |

Khoảng 1,2 triệu người đã chết do rắn cắn ở Ấn Độ trong 20 năm qua, theo nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí eLife.

Vào mùa rắn cắn, nhiều ca bệnh nhập viện nguy hiểm

Mai Thanh |

Ngày 16.5, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mùa hè là mùa rắn sinh sôi, phát triển nên trong vòng một tuần trở lại đây, hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân bị rắn cắn nhập viện. Hiện tại, Trung tâm đang điều trị cho 8 ca bị rắn độc cắn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vụ rắn cắn ở Tây Ninh: Bệnh nhân cai máy thở, ngưng lọc máu

Anh Nhàn |

Người đàn ông 38 tuổi ở Tây Ninh bị rắn cắn đã tỉnh táo, cai thở máy và ngưng lọc máu sau 10 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Khoảng 1,2 triệu người đã chết do rắn cắn ở Ấn Độ

HỒNG HẠNH |

Khoảng 1,2 triệu người đã chết do rắn cắn ở Ấn Độ trong 20 năm qua, theo nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí eLife.

Vào mùa rắn cắn, nhiều ca bệnh nhập viện nguy hiểm

Mai Thanh |

Ngày 16.5, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mùa hè là mùa rắn sinh sôi, phát triển nên trong vòng một tuần trở lại đây, hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân bị rắn cắn nhập viện. Hiện tại, Trung tâm đang điều trị cho 8 ca bị rắn độc cắn.