Bị phường thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

LÊ PHI LONG |

Theo phản ánh của người dân, khi đến ký xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã bị UBND phường thu phí 10.000 đồng/trường hợp. Đặc biệt, thu xong không có biên lai.

Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc sau khi đến UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để ký xác nhận của chính quyền địa phương để được nhận hỗ trợ của nhà nước dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 phải nộp khoản tiền 10.000 đồng.

Người dân bức xúc cho biết, sau khi điền các nội dung thông tin vào Đơn đề nghị hỗ trợ, chủ cơ sở làm việc xác nhận và đóng dấu vào nội dung đơn, họ đã đưa đơn đến UBND phường Hải Thành để xác nhận nhằm hoàn thành thủ tục nhận hỗ trợ.

Sau khi kiểm tra nội dung, bà Hồ Thị Lý - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Thành - đã ký xác nhận và đơn được đưa về bộ phận đóng dấu xác nhận. Sau khi đóng dấu, người dân được yêu cầu nộp một khoản phí 10.000 đồng/trường hợp mà không biết rõ nội dung thu tiền là gì.

Người dân đến xác nhận tại UBND Phường Hải Thành. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân đến xác nhận tại UBND phường Hải Thành. Ảnh: Lê Phi Long

Theo phản ánh của người dân, sau khi nộp tiền, UBND phường Hải Thành không cung cấp phiếu thu hay hóa đơn liên quan gì cho người dân. Đặc biệt, theo phản ánh, có trường hợp bị thu tiền, có trường hợp không.

Chiều 16.8, trả lời Báo Lao Động, ông Phạm Ngọc Thắng - Chủ tịch UBND phường Hải Thành - cho hay, không biết thông tin về sự việc và sẽ cho kiểm tra.

Sau đó, ông Phạm Ngọc Thắng đã cho gọi bà Hồ Thị Lý - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Thành - để giải trình sự việc.

Bà Hồ Thị Lý khẳng định rằng, việc người dân phản ánh là đúng. Đúng là có việc thu phí 10.000 đồng/trường hợp khi đến xác nhận vào đơn đề nghị hưởng chế độ do ảnh hưởng bởi COVID-19 và có việc không đưa phiếu thu hay hóa đơn thu tiền cho người dân sau khi nộp tiền.

Bà Hồ Thị Lý lý giải rằng, việc thu tiền 10.000 đồng/trường hợp là thu “Lệ phí chứng thực” và thu đối với người ở ngoài địa bàn đến ký xác nhận. Còn việc không có phiếu thu hay hóa đơn sau khi thu tiền, bà Lý cho rằng, đây là sai sót, do số lượng người đến ký xác nhận đông nên không kịp viết phiếu thu và sẽ viết biên lai thu vào cuối ngày trong một phiếu chung, trong đó ghi tổng số người đến ký xác nhận trong ngày tương ứng với tổng số tiền được thu.

Bà Lý cho biết, việc ký xác nhận và có thu tiền đối với người dân đến làm thủ tục xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được thực hiện từ thứ 6 tuần trước (tức ngày 13.8.2021). Cuối ngày hôm đó đã ghi phiếu thu 78 người với tổng số tiền 780.000 đồng.

Nội dung biên lai ghi tên loại phí, lệ phí là “chứng thực”; nội dung có ghi là “xác nhận có địa điểm kinh doanh”.

Biên lai thu tiền 4 người được đưa ra tại thời điểm làm việc với báo Lao Động chiều 16.8.2021. Ảnh: Lê Phi Long
Biên lai thu tiền 4 người được đưa ra tại thời điểm làm việc với Báo Lao Động chiều 16.8.2021. Ảnh: Lê Phi Long

Chiều 16.8, tại thời điểm làm việc với PV Báo Lao Động, đã ghi biên lai thu tiền phí, lệ phí chung cho 4 người với tổng số tiền 40.000 đồng.

Về vấn đề phản ánh có người UBND phường Hải Thành thu tiền, có người lại không thu, được lý giải là do những người đó làm sai, đến ký xác thực lại nên không thu tiền (?!).

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, tại thông báo số 566/TB-UBND của UBND phường Hải Thành về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong hướng dẫn không có nội dung người lao động phải nộp phí khi thực hiện các thủ tục liên quan.

Chiều 16.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND TP.Đồng Hới cho biết, sẽ kiểm tra, làm rõ sự việc.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Cách an ủi và giải thích với trẻ em về dịch bệnh COVID-19

LÂM ANH ( THEO UNICEF) |

Những thông tin về dịch COVID-19 khiến trẻ em có thể cảm thấy khó hiểu, lo lắng khi theo dõi trên mạng xã hội, trực tuyến hoặc nghe từ người khác. Trẻ em cũng có thể dễ bị cảm giác lo lắng, căng thẳng và buồn bã trong thời gian dịch bệnh.

Nguy cơ thiếu hụt lao động chỉ có thể chặn bằng "phủ" vaccine COVID-19

Vũ Long |

Cần đẩy nhanh quy mô tiêm vaccine để chặn nguy cơ thiếu hụt lao động sau dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chỉ còn 40% nhân lực lao động.

Tin nhanh 60s: Thông tin mới nhất việc điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TPHCM

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: TPHCM đã giảm từ 5 tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 còn 3 tầng để giảm tải cho ngành y tế, tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân nặng.

Gần 9 tỉ đồng hỗ trợ người lao động và tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống cho người lao động.

Hà Nội: Test COVID-19 với bảo vệ nhà hàng tử vong chưa rõ nguyên nhân

Nguyễn Hà |

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa thông tin chính thức vụ việc công dân tử vong tại nhà hàng Slovilla địa chỉ số 16 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Cách an ủi và giải thích với trẻ em về dịch bệnh COVID-19

LÂM ANH ( THEO UNICEF) |

Những thông tin về dịch COVID-19 khiến trẻ em có thể cảm thấy khó hiểu, lo lắng khi theo dõi trên mạng xã hội, trực tuyến hoặc nghe từ người khác. Trẻ em cũng có thể dễ bị cảm giác lo lắng, căng thẳng và buồn bã trong thời gian dịch bệnh.

Nguy cơ thiếu hụt lao động chỉ có thể chặn bằng "phủ" vaccine COVID-19

Vũ Long |

Cần đẩy nhanh quy mô tiêm vaccine để chặn nguy cơ thiếu hụt lao động sau dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chỉ còn 40% nhân lực lao động.

Tin nhanh 60s: Thông tin mới nhất việc điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TPHCM

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: TPHCM đã giảm từ 5 tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 còn 3 tầng để giảm tải cho ngành y tế, tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân nặng.

Gần 9 tỉ đồng hỗ trợ người lao động và tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống cho người lao động.

Hà Nội: Test COVID-19 với bảo vệ nhà hàng tử vong chưa rõ nguyên nhân

Nguyễn Hà |

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa thông tin chính thức vụ việc công dân tử vong tại nhà hàng Slovilla địa chỉ số 16 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh.