Bị phạt hơn 40 triệu, ông chủ trường mầm non nói: Ngã đâu đứng dậy đó

Xuân Hùng |

Cơ quan chức năng đã có kết luận vụ hơn 140 trẻ Trường Mầm non Vườn Mặt Trời (Thanh Hoá) bị ngộ độc. 

Ngày 5.1, Cơ quan chức năng đã có kết luận vụ ngộ độc thực phẩm khiến 143 trẻ mầm non phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, nguyên nhân chính dẫn đến việc các cháu Trường Mầm non Vườn Mặt Trời (phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) ngộ độc hàng loạt, phải nhập viện là do món bánh cuốn ăn sáng không đảm bảo chất lượng.

Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm cho thấy, học sinh Trường Mầm non Vườn Mặt Trời bị ngộ độc do ăn bánh cuốn có nhân tôm bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu. Bánh cuốn được mua từ cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ gần Trường Mầm non Vườn Mặt Trời.

 
 Vụ ngộ độc tập thể khiến BV Nhi Thanh Hoá quá tải. 

Cơ quan chức năng ở Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 43 triệu đồng đối với ngôi trường này, do vi phạm các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khiến nhiều học sinh đang theo học tại trường bị ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ban hành quyết định xử phạt hành chính bằng tiền về những hành vi vi phạm của Trường Mầm non Vườn Mặt Trời, cơ quan chuyên môn kiến nghị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ bán bánh cuốn không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, bữa sáng ngày 23.12.2019, Trường Mầm non Vườn Mặt Trời cho học sinh ăn cháo thịt bò bí đỏ và bánh cuốn. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, nhiều trẻ có các biểu hiện nôn, ói, mệt mỏi, được đưa đến Bệnh viện nhi Thanh Hóa cấp cứu.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phải huy động thiết bị, vật tư, nhân lực thăm khám, chăm sóc, trị bệnh cho 143 trẻ em. Sau khi được cấp cứu, điều trị kịp thời, các cháu đều đã xuất viện về nhà sau hai ngay điều trị. Rất may, không có bé nào bị nguy kịch và ảnh hưởng đến tính mạng.

 
 Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm hỏi, động viên các cháu và gia đình ngay sau sự việc xảy ra.

Phòng GDĐT TP. Thanh Hoá, các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời xử lý vụ việc. Ngành giáo dục TP. Thanh Hoá đã có công văn hoả tốc chấn chỉnh việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học. Tuy nhiên, trả lời báo Lao Động, ông Tạ Hồng Lựu - Trưởng phòng GDĐT TP.Thanh Hoá cho rằng, do cơ chế nên chính Phòng GDĐT cũng phải "bó tay" với hiệu trưởng trường mầm non vì đó là cơ sở của chủ đầu tư tư nhân, Phòng GDĐT chỉ chỉ đạo về chuyên môn.

 
 Nhiều phụ huynh cảm thấy bất an. 

Trả lời PV Báo Lao Động sau vụ việc, ông Dương Văn Hải - Chủ tịch HĐQT Trường Mầm non Vườn Mặt Trời cho rằng, đó là sự cố không may mắn, còn thực chất, từ khi thành lập, trường ông luôn tuân thủ mọi quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Ngã ở đâu, chúng tôi sẽ đứng dậy ở đó" - ông Dương Văn Hải nói. 

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vụ 143 học sinh bị ngộ độc: Nhà trường bị xử phạt 43 triệu đồng

Quách Du |

Sau khi xảy ra sự việc 143 học sinh tại trường Trường Mầm non Vườn Mặt Trời (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) bị ngộ độc thực phẩm, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ và ra quyết định xử phạt ngôi trường này số tiền là 43 triệu đồng.

Vụ 143 trẻ mầm non nhập viện: Trưởng phòng GDĐT "bó tay" trước hiệu trưởng?

Xuân Hùng - Quách Du |

Sau sự việc 143 học sinh mầm non phải nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm, Trưởng phòng GDĐT TP. Thanh Hoá đã ban hành công văn hoả tốc và có cuộc trao đổi với Lao Động về xử lý trách nhiệm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ 143 học sinh bị ngộ độc: Nhà trường bị xử phạt 43 triệu đồng

Quách Du |

Sau khi xảy ra sự việc 143 học sinh tại trường Trường Mầm non Vườn Mặt Trời (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) bị ngộ độc thực phẩm, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ và ra quyết định xử phạt ngôi trường này số tiền là 43 triệu đồng.

Vụ 143 trẻ mầm non nhập viện: Trưởng phòng GDĐT "bó tay" trước hiệu trưởng?

Xuân Hùng - Quách Du |

Sau sự việc 143 học sinh mầm non phải nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm, Trưởng phòng GDĐT TP. Thanh Hoá đã ban hành công văn hoả tốc và có cuộc trao đổi với Lao Động về xử lý trách nhiệm.