Bị phạt gần 250 triệu đồng vì vận chuyển và mua lâm sản trái phép

B.T |

Ông Thái phải chịu đóng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đến 245 triệu đồng vì vận chuyển lâm sản trái pháp luật và mua lâm sản trái quy định.

Ngày 22.4, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với ông Nguyễn Văn Thái, 36 tuổi, (ngụ thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Theo đó, đối với hình thức xử phạt hành chính, ông Thái bị phạt 40 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật với số lượng 28 hộp gỗ xẻ, khối lượng hơn 6m3.

Ông Thái cũng bị phạt thêm 40 triệu đồng về hành vi mua lâm sản trái quy định của Nhà nước đối với số gỗ đã nêu ở trên.

Ngoài ra, đối với mức phạt bổ sung, ông Thái còn phải nộp khoản tiền 165 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước để thay thế cho hình thức tịch thu phương tiện vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, tịch thu sung công quỹ toàn bộ số gỗ nêu trên.

Tổng mức phạt chung cho 2 hình thức đã nêu đó là 245 triệu đồng.

Trước đó, Hạt kiểm lâm huyện Ngọc Hồi phát hiện hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật và mua lâm sản trái quy định của ông Nguyễn Văn Thái. Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum có văn bản đề nghị UBND tỉnh Kon Tum ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu lâm sản quý 1 tăng 18%, mức tăng cao nhất trong 5 năm

Kh.V |

Giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 3.2019 ước đạt 922 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt xấp xỉ 2,4 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu lâm sản tăng 15,9% so với năm 2017

NGUYỄN TRI |

Ngày 29.3, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019.

Nghệ An: Bắt giữ 2 đối tượng Lào khai thác lâm sản trái phép

ANH ĐỨC |

Ngày 29.3, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp bắt giữ hai đối tượng người Lào sang Việt Nam khai thác lâm sản trái phép.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xuất khẩu lâm sản quý 1 tăng 18%, mức tăng cao nhất trong 5 năm

Kh.V |

Giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 3.2019 ước đạt 922 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt xấp xỉ 2,4 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu lâm sản tăng 15,9% so với năm 2017

NGUYỄN TRI |

Ngày 29.3, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019.

Nghệ An: Bắt giữ 2 đối tượng Lào khai thác lâm sản trái phép

ANH ĐỨC |

Ngày 29.3, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp bắt giữ hai đối tượng người Lào sang Việt Nam khai thác lâm sản trái phép.