Bị phạt 5 triệu đồng vì rải tờ rơi cho vay nặng lãi

PHÚC ĐẠT |

Ngày 29.5, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Vũ Văn Thành (31 tuổi, trú TP.Huế) vì hành vi rải tờ rơi xuống đường phố gây mất mỹ quan.

Trước đó, người dân phản ánh đến Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh Huế về việc có thanh niên điều khiển xe máy rải tờ rơi cho vay tiền trên đường Ưng Bình (TP.Huế). Trên tờ rơi có ghi số điện thoại liên lạc để vay tiền.

Tiếp nhận phản ánh, Công an TP.Huế vào cuộc xác minh. Qua điều tra, Công an làm rõ Thành là người đã có hành vi rải tờ rơi cho vay nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thành đã thừa nhận hành vi của mình. Đồng thời, Công an TP.Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5.200.000 đồng đối với Thành về hành vi rải tờ rơi xuống đường phố gây mất mỹ quan đô thị.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn cho vay qua app: Siết chặt và đưa vào diện kinh doanh có điều kiện

Cẩm Hà |

Các hoạt động cho vay bùng nổ qua mạng xã hội và qua các app vay tiền vừa bị triệt phá gần đây như Vaytocdo, Moreloan, VD online được coi là hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending). Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay, ngay từ rất sớm đã cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn đối với người dân khi tiếp cận các kênh tài chính này.

Hà Nội: Trên 150 xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý

Minh Hạnh |

Ngày 29.5, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, từ ngày 15.5, thực hiện đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải hành khách tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 159 trường hợp.

Nhóm người rải tờ rơi cho vay tiền bị phạt 15 triệu đồng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.6, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt các đối tượng rải tờ rơi quảng cáo trên địa bàn thành phố với số tiền hơn 15 triệu đồng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Ngăn chặn cho vay qua app: Siết chặt và đưa vào diện kinh doanh có điều kiện

Cẩm Hà |

Các hoạt động cho vay bùng nổ qua mạng xã hội và qua các app vay tiền vừa bị triệt phá gần đây như Vaytocdo, Moreloan, VD online được coi là hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending). Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay, ngay từ rất sớm đã cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn đối với người dân khi tiếp cận các kênh tài chính này.

Hà Nội: Trên 150 xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý

Minh Hạnh |

Ngày 29.5, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, từ ngày 15.5, thực hiện đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải hành khách tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 159 trường hợp.

Nhóm người rải tờ rơi cho vay tiền bị phạt 15 triệu đồng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.6, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt các đối tượng rải tờ rơi quảng cáo trên địa bàn thành phố với số tiền hơn 15 triệu đồng.