Bị phạt 251 triệu đồng vì chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái quy định

Nhiệt Băng |

Chuyển đổi mục đích đất sản xuất đất rừng trái quy định, một doanh nghiệp ở TP.Bảo Lộc bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt 251 triệu đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH An Phú Nông (số 158, Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) về hàng loạt hành vi vi phạm về đất đai.

Theo đó, Công ty TNHH An Phú Nông đã chuyển đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang đất phi nông nghiệp với diện tích 137m2; chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp với diện tích 673,8m2; chuyển đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp với diện tích 21,62 ha; chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác với diện tích 6,96 ha.

Toàn bộ số diện tích đất vi phạm xảy ra tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Tổng mức phạt tiền đối với những hành vi trên là 251 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu Công ty TNHH An Phú Nông khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong vòng 60 ngày.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Công chức có được giao đất rừng để trồng cây lâm nghiệp?

nam dương |

Trước khi làm công chức của xã, tôi có 2ha đất trồng cây lâm nghiệp. Tôi muốn làm sổ đỏ 2ha đất trên nhưng bị từ chối với lý do đã là công chức thì không được giao đất trồng cây lâm nghiệp. Như vậy có đúng không?

Di dân tự do “cạo trọc” hàng chục nghìn hécta đất rừng

BẢO LÂM |

Tỉnh Đắk Nông có 246.984ha rừng và 81.308ha đất lâm nghiệp. Thế nhưng, toàn tỉnh hiện có khoảng 67.400ha đất có nguồn gốc từ phá rừng đang bị chiếm dụng. Đối tượng lấn chiếm đất rừng chủ yếu là dân di cư tự do.

Bất ngờ 500ha rừng trồng trên đất rừng bị lấn chiếm "vô chủ"

HƯNG THƠ |

Gần 500ha đất rừng bị lấn chiếm rồi trồng cây keo tràm ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) hiện không có người nhận là chủ sở hữu. Chính quyền đang bàn bạc phương án, nếu không có người nhận sẽ khai thác cây rồi sung công quỹ, còn đất sẽ đem chia cho người dân canh tác.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công chức có được giao đất rừng để trồng cây lâm nghiệp?

nam dương |

Trước khi làm công chức của xã, tôi có 2ha đất trồng cây lâm nghiệp. Tôi muốn làm sổ đỏ 2ha đất trên nhưng bị từ chối với lý do đã là công chức thì không được giao đất trồng cây lâm nghiệp. Như vậy có đúng không?

Di dân tự do “cạo trọc” hàng chục nghìn hécta đất rừng

BẢO LÂM |

Tỉnh Đắk Nông có 246.984ha rừng và 81.308ha đất lâm nghiệp. Thế nhưng, toàn tỉnh hiện có khoảng 67.400ha đất có nguồn gốc từ phá rừng đang bị chiếm dụng. Đối tượng lấn chiếm đất rừng chủ yếu là dân di cư tự do.

Bất ngờ 500ha rừng trồng trên đất rừng bị lấn chiếm "vô chủ"

HƯNG THƠ |

Gần 500ha đất rừng bị lấn chiếm rồi trồng cây keo tràm ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) hiện không có người nhận là chủ sở hữu. Chính quyền đang bàn bạc phương án, nếu không có người nhận sẽ khai thác cây rồi sung công quỹ, còn đất sẽ đem chia cho người dân canh tác.