Bị phản ứng từ người dân, Hải Phòng lại cho phép xe trên 12 chỗ ra đảo Cát Bà

Theo Vnexpress |

Sở Giao thông Hải Phòng thông báo cho phép ôtô trên 12 chỗ qua phà Gót, ra Cát Bà kể từ ngày 31.1, sau 5 ngày cấm.

Ngày 30.1, ông Hoàng Triệu Hùng, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng ra thông báo hỏa tốc về việc tạm thời cho xe khách từ 12 chỗ ngồi trở lên qua phà Gót đến thị trấn Cát Bà kể từ 0h ngày mai. 

Trước đó ngày 25.1, với lý do tiến tới xây dựng Cát Bà thành đảo du lịch sinh thái, không khói xe, UBND TP Hải Phòng cấm tất cả ôtô trên 12 chỗ ra đảo bằng đường bộ. Nhà phà bến Gót - Cái Viềng không vận chuyển phương tiện trong lệnh cấm, trong khi đó ôtô từ Quảng Ninh qua phà Tuần Châu (Hạ Long) sang Gia Luận, đi Cát Bà vẫn thoải mái đi lại.

Thay vào đó, UBND TP Hải Phòng đồng ý cho Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng đầu tư 40 xe khách để đưa đón du khách từ bến Cái Viềng về thị trấn Cát Bà, chạy liên tục 10 phút/chuyến, giá vé 25.000 đồng/người/lượt.

Sau năm ngày thực hiện, lệnh cấm vấp phải sự phản ứng từ người dân huyện đảo do con em không có xe buýt đưa đón hàng ngày đến trường; doanh nghiệp lữ hành đầu tư nhiều tỷ mua ôtô, hoặc ký hợp đồng thuê xe đưa đón khách từ Hà Nội, các tỉnh thành về Cát Bà tham quan bị chặn lại tại đầu phà Gót…

Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng, cho biết doanh nghiệp sau vài ngày đưa xe ra Cát Bà hoạt động đã tạm dừng, ôtô cũng được rút về đất liền.

Theo Vnexpress
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng cấm xe sang đảo Cát Bà: Liệu có dấu hiệu lợi ích nhóm?

HOÀNG HOAN |

Với mục tiêu là giảm thiểu khí thải carbon gây ô nhiễm môi trường, TP.Hải Phòng đã thực hiện lệnh cấm xe trên 12 chỗ xuống phà Gót sang đảo Cát Bà từ ngày 25.1. Để thay thế các phương tiện bị cấm, Hải Phòng cho 1 hãng xe chở khách trên đảo.

Giải cứu du khách Anh mắc kẹt trong hẻm núi sâu giữa biển ở Cát Bà

P.V (t/h) |

Ông Stephen bị kẹt trong hẻm núi đá giữa biển vừa được Biên phòng Cát Bà, Hải Phòng tìm thấy, giải cứu.

Bến tàu khách Bến Bính èo uột du khách sau thông cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Tiến Nguyễn |

Sau khi cầu vượt biển dài nhất Việt Nam Tân Vũ – Lạch Huyện chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng, nhiều du khách đã lựa chọn đi trên cây cầu vượt biển này đến khám phá vẻ đẹp của đảo Cát Bà, thay cho việc đi tàu cao tốc như trước đây, điều đó khiến bến tàu du lịch Bến Bính (Hải Phòng) trở nên èo uột du khách…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng cấm xe sang đảo Cát Bà: Liệu có dấu hiệu lợi ích nhóm?

HOÀNG HOAN |

Với mục tiêu là giảm thiểu khí thải carbon gây ô nhiễm môi trường, TP.Hải Phòng đã thực hiện lệnh cấm xe trên 12 chỗ xuống phà Gót sang đảo Cát Bà từ ngày 25.1. Để thay thế các phương tiện bị cấm, Hải Phòng cho 1 hãng xe chở khách trên đảo.

Giải cứu du khách Anh mắc kẹt trong hẻm núi sâu giữa biển ở Cát Bà

P.V (t/h) |

Ông Stephen bị kẹt trong hẻm núi đá giữa biển vừa được Biên phòng Cát Bà, Hải Phòng tìm thấy, giải cứu.

Bến tàu khách Bến Bính èo uột du khách sau thông cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Tiến Nguyễn |

Sau khi cầu vượt biển dài nhất Việt Nam Tân Vũ – Lạch Huyện chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng, nhiều du khách đã lựa chọn đi trên cây cầu vượt biển này đến khám phá vẻ đẹp của đảo Cát Bà, thay cho việc đi tàu cao tốc như trước đây, điều đó khiến bến tàu du lịch Bến Bính (Hải Phòng) trở nên èo uột du khách…