Bị ôtô đâm khi đi chơi Tết, hai nam sinh cấp 3 thương vong

Quách Du |

Khi hai nam sinh đang đi xe đạp điện trên đường thì bất ngờ bị chiếc xe ôtô tông trúng. Cú va chạm khiến một em tử vong, em còn lại nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 10.2, thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên tuyến QL1A vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 em học sinh cấp 3 thương vong.

 
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 9.2 (tức mùng 5 Tết), tại Km 355, QL1A (đoạn qua thôn Trung Phong, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương ,Thanh Hóa) xe ôtô mang BKS:98B-007.14 do Nguyễn Văn Nhàn (48 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang) điều khiển theo hướng Nam - Bắc bất ngờ tông vào một xe đạp điện.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, em Mai Văn Huỳnh (SN 2003, trú tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương) đang điều khiển chiếc xe trên và chở theo em Nguyễn Văn Tùng (SN 2004, cùng trú tại xã Quảng Phong).

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên em Mai Văn Huỳnh đã tử vong. Riêng em Nguyễn Văn Tùng đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Vụ tai nạn chết 3 người ở Thanh Hoá: Xe biển xanh bị hỏng trước Tết

Quách Du |

Trước Tết, chiếc xe biển xanh bị hỏng và được đưa đi sửa tại gara. Sau Tết, khi tài xế đến lấy chiếc xe để đi thì xảy ra vụ tại nạn.

Giao thông 24h: Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 3 người tử vong

Phương Thảo |

Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 3 người tử vong; Xử lý nghiêm trường hợp "mở tiệc" trên cao tốc; Truy tìm tài xế xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Tai nạn giao thông cướp đi 135 mạng sống trong 7 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 135 người và 189 người bị thương.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vụ tai nạn chết 3 người ở Thanh Hoá: Xe biển xanh bị hỏng trước Tết

Quách Du |

Trước Tết, chiếc xe biển xanh bị hỏng và được đưa đi sửa tại gara. Sau Tết, khi tài xế đến lấy chiếc xe để đi thì xảy ra vụ tại nạn.

Giao thông 24h: Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 3 người tử vong

Phương Thảo |

Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 3 người tử vong; Xử lý nghiêm trường hợp "mở tiệc" trên cao tốc; Truy tìm tài xế xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Tai nạn giao thông cướp đi 135 mạng sống trong 7 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 135 người và 189 người bị thương.