Bị nợ tiền bảo hiểm, hàng trăm công nhân gặp khó khăn sau nghỉ việc

Thanh Chung |

Tại Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 (KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam, hàng trăm công nhân sau khi nghỉ việc không được giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thậm chí có một số trường hợp đã sinh con trên 12 tháng tuổi. Lý do doanh nghiệp không chốt sổ bảo hiểm xã hội bởi, đến tháng 5.2021, công ty này đã nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 15,3 tỉ đồng...

Người lao động gánh khó khăn

Chị Ngô Thị Anh cho biết, chị làm việc cho Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 đến nay đã 5 năm. Sau khi chị sinh con thì vào làm trở lại, nhưng do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên chị đã nộp đơn xin nghỉ việc đúng theo quy định để chăm con. Tuy nhiên, sau khi nghỉ đến nay, chị vẫn chưa được chốt sổ BHXH và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

“Mỗi khi nhận lương, công ty đều trừ tiền bảo hiểm của tôi. Nhưng đến nay khi nghỉ việc theo đúng quy định mà vẫn không được công ty chốt sổ để tôi được nhận tiền bảo hiểm và các chế độ khác. Đáng nói, chúng tôi liên hệ nhiều lần nhưng vẫn không được xử lý. Đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn không có người trông con nên tôi phải nghỉ, nguồn thu nhập chỉ dựa vào chồng không đủ để trang trải trong gia đình. Cuộc sống gia đình tôi hiện rất khó khăn nên rất muốn được chốt tiền bảo hiểm và nhận chế độ thai sản”- chị Anh nói.

Theo chị Anh, vào ngày 3.6, chị và 24 người lao động đến Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 yêu cầu lãnh đạo công ty này chốt và trả sổ BHXH để giải quyết các chế độ có liên quan nhưng lãnh đạo công ty không gặp để giải quyết, và người lao động cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi.

Nợ bảo hiểm hơn 15,3 tỉ đồng

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam - cho biết, hiện nay tại Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 có 145 lao động nghỉ làm việc, trong đó có nhiều lao động nghỉ việc từ cuối năm 2020 nhưng công ty chưa chốt và trả sổ BHXH dẫn đến không được giải quyết chế độ BHTN, ốm đau, thậm chí có một số trường hợp đã sinh con trên 12 tháng tuổi nhưng vẫn chưa được giải quyết chế độ thai sản.

Theo thông báo của BHXH tỉnh Quảng Nam, tính đến tháng 5.2021, Công ty còn nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hơn 15,3 tỉ đồng. Khi người lao động đến trực tiếp hoặc gửi đơn kiến nghị, khiếu nại đến công ty yêu cầu giải quyết quyền lợi thì lãnh đạo Công ty hứa hẹn nhiều lần nhưng không giải quyết. Từ tháng 7.2020 đến nay, người lao động đã có 3 lần kéo đến công ty để kiến nghị và đã tạo thành điểm nóng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Bà Lộc cho hay, sở đã yêu cầu Công ty Cổ phần May Minh Hoàng và Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 phải khẩn trương chuyển trả hơn 15,3 tỉ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho BHXH tỉnh Quảng Nam và qua đó thực hiện việc chốt, trả sổ BHXH để cho người lao động giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản. Thời gian chốt, trả sổ BHXH cho người lao động phải hoàn thành trước ngày 25.6.2021.

Nếu sau ngày 25.6, Công ty không trả số tiền còn nợ nói trên cho cơ quan BHXH và chốt, trả sổ BHXH cho người lao động thì sở báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật...,

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn yêu cầu chủ doanh nghiệp thanh toán tiền nợ BHXH cho NLĐ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang nợ tiền BHXH của người lao động (NLĐ) với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều tháng liền, điều này đã và đang gây khó khăn cho NLĐ khi giải quyết các chế độ, quyền lợi liên quan đến BHXH.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình yêu cầu thanh toán tiền nợ BHXH cho người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tham mưu, đề xuất chủ doanh nghiệp thanh toán đủ số tiền nợ BHXH cho người lao động trước ngày 30.6.

Hải Phòng: Doanh nghiệp nợ BHXH hơn 2 năm, hàng trăm lao động ngừng việc

Mai Dung |

Bức xúc vì doanh nghiệp nợ BHXH nhiều năm dẫn đến người lao động không được chi trả các chế độ, quyền lợi liên quan, từ ngày 25.5, hơn 200 công nhân Công ty TNHH May quốc tế Gleeco Việt Nam (địa chỉ An Hưng, An Dương, Hải Phòng) ngừng việc.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Công đoàn yêu cầu chủ doanh nghiệp thanh toán tiền nợ BHXH cho NLĐ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang nợ tiền BHXH của người lao động (NLĐ) với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều tháng liền, điều này đã và đang gây khó khăn cho NLĐ khi giải quyết các chế độ, quyền lợi liên quan đến BHXH.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình yêu cầu thanh toán tiền nợ BHXH cho người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tham mưu, đề xuất chủ doanh nghiệp thanh toán đủ số tiền nợ BHXH cho người lao động trước ngày 30.6.

Hải Phòng: Doanh nghiệp nợ BHXH hơn 2 năm, hàng trăm lao động ngừng việc

Mai Dung |

Bức xúc vì doanh nghiệp nợ BHXH nhiều năm dẫn đến người lao động không được chi trả các chế độ, quyền lợi liên quan, từ ngày 25.5, hơn 200 công nhân Công ty TNHH May quốc tế Gleeco Việt Nam (địa chỉ An Hưng, An Dương, Hải Phòng) ngừng việc.