Bị lấn chiếm, Hà Nội dựng rào chắn cho đường đi bộ ven sông Tô Lịch

Nguyễn Ngọc Lan - Trần Kiều |

Vừa xây dựng hoàn thiện, đường dành cho người đi bộ, xe đạp ven sông Tô Lịch (Hà Nội) đã xảy ra tình trạng bị chiếm dụng bởi xe máy. Đoạn đường này đã được dựng rào chắn ở hai bên đầu đường.
Tuyến đường đi bộ dài 4 km ven sông Tô Lịch chạy dọc đường Láng đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tuyến đường chỉ dành riêng cho người đi bộ và xe đạp này đang bị các phương tiện xe máy ngang nhiên lấn chiếm, gây mất an toàn.
Tuyến đường đi bộ dài 4km ven sông Tô Lịch đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tuyến đường chỉ dành riêng cho người đi bộ và xe đạp này đang bị các phương tiện xe máy ngang nhiên lấn chiếm, gây mất an toàn.
Buổi sáng và chiều, có rất nhiều người đi bộ tại tuyến đường. Tuy nhiên, vào giờ tan tầm lại có nhiều người đi xe máy ngang nhiên vào tuyến đường này.
Buổi sáng và chiều, có rất nhiều người đi bộ tại tuyến đường. Tuy nhiên, vào giờ tan tầm lại có nhiều người đi xe máy ngang nhiên vào tuyến đường này.
Để chặn xe máy đi vào tuyết đường, Ban quản lý tuyết đường đã tiến hành dựng rào bằng các trụ sắt thấp ở đầu các lối vào.
Để chặn xe máy đi vào tuyết đường, Ban quản lý tuyết đường đã tiến hành dựng rào bằng các trụ sắt thấp ở đầu các lối vào.
Tuyến đường đã được rào chắn nhiều lớp, cao khoảng 1 mét với 6 khung sắt mỗi bên đường. Đoạn rào chắn vẫn đủ để người đi xe đạp có thể đi qua và tránh được tình trạng lấn chiếm làn đường của xe máy.
Tuyến đường đã được rào chắn nhiều lớp, cao khoảng 1 mét với 6 khung sắt mỗi bên đường. Đoạn rào chắn vẫn đủ để người đi xe đạp có thể đi qua và tránh được tình trạng lấn chiếm làn đường của xe máy.
Đầu đường được lắp biển báo dành cho người đi bộ và đèn báo hiệu cho xe đạp.
Đầu đường được lắp biển báo dành cho người đi bộ và đèn báo hiệu cho xe đạp.
Ông Nguyễn Thuận Bính, 73 tuổi, dân cư phường Láng Thượng cũng đồng tình: Ngay khi con đường này được dựng lên, không chỉ chú và mọi người đều rất phấn khởi. Con đường như là một nét đẹp riêng của thủ đô. Con đường này được xây dựng lên dành cho người đi bộ. Vậy tuyệt đối không được để tình trạng xe máy lấn chiếm. Để mỗi khi người dân nghĩ đến đi bộ, mọi người sẽ nghĩ đến ngay con đường này, yên tâm đi bộ. Thứ nhất là an toàn cao, thứ hai là khuyến khích người dân đi bộ, bảo vệ môi trường”.
Ông Nguyễn Thuận Bính (73 tuổi)-dân cư phường Láng Thượng cũng đồng tình: Ngay khi con đường này được dựng lên, không chỉ tôi và mọi người đều rất phấn khởi. Con đường này được xây dựng dành cho người đi bộ. Vậy tuyệt đối không được để tình trạng xe máy lấn chiếm.
Ngay sau khi đoạn đường này được dựng rào chắn, tình trạng xe máy chiếm dụng lòng đường dành cho người đi bộ đã giảm hẳn.
Ngay sau khi đoạn đường này được dựng rào chắn, tình trạng xe máy chiếm dụng lòng đường dành cho người đi bộ đã giảm hẳn.
Nguyễn Ngọc Lan - Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Mẫu nhí trình diễn áo dài điệu nghệ tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

T.L |

Ngày 10.3, chuỗi hoạt động “Tôn vinh phụ nữ Việt và trải nghiệm tiêu dùng truyền thống năm 2019” chính thức khép lại sau 3 ngày với nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, ấn tượng trong khu vực phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thủ tướng xuống đường đi bộ vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Thành Trung |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và hàng nghìn người đã đi bộ quanh Hồ Gươm (Hà Nội) vì An toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Gần 90 nghệ sĩ cùng gia đình làm náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ

M.T |

Tối 2.3, các nhóc tỳ nhà Đàm Lưu Ly, Hà Kiều Anh, Vy Oanh, Hoàng Bách, Mai Thu Huyền, Hiếu Hiền... cùng gần 90 văn nghệ sĩ ở các lĩnh vực đã càn quét sàn catwalk của “Lễ hội Áo dài 2019”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mẫu nhí trình diễn áo dài điệu nghệ tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

T.L |

Ngày 10.3, chuỗi hoạt động “Tôn vinh phụ nữ Việt và trải nghiệm tiêu dùng truyền thống năm 2019” chính thức khép lại sau 3 ngày với nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, ấn tượng trong khu vực phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thủ tướng xuống đường đi bộ vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Thành Trung |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và hàng nghìn người đã đi bộ quanh Hồ Gươm (Hà Nội) vì An toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Gần 90 nghệ sĩ cùng gia đình làm náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ

M.T |

Tối 2.3, các nhóc tỳ nhà Đàm Lưu Ly, Hà Kiều Anh, Vy Oanh, Hoàng Bách, Mai Thu Huyền, Hiếu Hiền... cùng gần 90 văn nghệ sĩ ở các lĩnh vực đã càn quét sàn catwalk của “Lễ hội Áo dài 2019”.