Bị đánh hội đồng, 1 học sinh ở Sơn La chấn thương vùng đầu

Khánh Linh |

Sơn La - Một học sinh THPT trên địa bàn huyện Mai Sơn chấn thương vùng đầu sau khi bị đánh hội đồng.

Đầu giờ chiều 28.4, trên mạng xã hội xuất hiện clip một nhóm học sinh đánh hội đồng 2 học sinh khác ở xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, khiến 1 nạn nhân bị chấn thương ở phần đầu.

Theo nội dung bài đăng, sự việc xảy ra sau giờ tan học trưa nay (28.4), tại khu vực ngoài cổng trường Trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Lúc này, một nhóm học sinh đã lao vào đánh hội đồng 2 học sinh khác, khiến 1 em bị chảy máu đầu, vụ việc cũng gây mất an ninh trật tự trong khu vực.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, bày tỏ sự bất bình với hành động của nhóm học sinh trên.

Trao đổi với PV, ông Tòng Văn Tọa, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn Thịnh xác nhận nhà trường đã nhận được thông tin vụ việc và đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

"Nếu nhóm học sinh trên đang theo học tại trường thì nhà trường sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy chế của ngành giáo dục, cũng như quy định của pháp luật" - đại diện nhà trường cho biết.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Mã số vùng trồng - Chìa khoá đưa nông sản Sơn La vươn xa

Khánh Linh |

Sơn La - Những mã số vùng trồng cây ăn quả được cấp đã giúp các đơn vị tại Sơn La xuất khẩu thuận lợi, góp phần đưa nông sản vươn xa.

Thanh Hóa: Ra hố nước tắm, 2 học sinh lớp 5 bị đuối nước thương tâm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một nhóm học sinh (ở Thanh Hóa) rủ nhau ra hố nước tắm, trong khi tắm, 2 em học sinh lớp 5 đã không may bị sa vào chỗ nước sâu và bị đuối nước thương tâm.

Chương trình THPT: Trường chỉ đưa ra 5-15/252 tổ hợp để học sinh chọn

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay, các trường THPT trên địa bàn TPHCM đã thông báo môn học lựa chọn sẽ triển khai trong chương trình giáo dục năm học 2022-2023 để thí sinh tham khảo trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Mặc dù có đến 252 tổ hợp môn lựa chọn trong chương trình nhưng hầu hết các trường chỉ đưa ra 5-15 tổ hợp để học sinh chọn, trong đó, nhiều trường vắng bóng môn Nghệ thuật.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mã số vùng trồng - Chìa khoá đưa nông sản Sơn La vươn xa

Khánh Linh |

Sơn La - Những mã số vùng trồng cây ăn quả được cấp đã giúp các đơn vị tại Sơn La xuất khẩu thuận lợi, góp phần đưa nông sản vươn xa.

Thanh Hóa: Ra hố nước tắm, 2 học sinh lớp 5 bị đuối nước thương tâm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một nhóm học sinh (ở Thanh Hóa) rủ nhau ra hố nước tắm, trong khi tắm, 2 em học sinh lớp 5 đã không may bị sa vào chỗ nước sâu và bị đuối nước thương tâm.

Chương trình THPT: Trường chỉ đưa ra 5-15/252 tổ hợp để học sinh chọn

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay, các trường THPT trên địa bàn TPHCM đã thông báo môn học lựa chọn sẽ triển khai trong chương trình giáo dục năm học 2022-2023 để thí sinh tham khảo trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Mặc dù có đến 252 tổ hợp môn lựa chọn trong chương trình nhưng hầu hết các trường chỉ đưa ra 5-15 tổ hợp để học sinh chọn, trong đó, nhiều trường vắng bóng môn Nghệ thuật.