Bị đánh giá chậm tiêm vaccine cho dân, lãnh đạo ngành y tế Trà Vinh nói gì?

TRẦN LƯU |

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, để khắc phục tình trạng này, tỉnh Trà Vinh sẽ không tiêm chủng dàn trải như trước đây mà tập trung vào những vùng trọng điểm, cần thiết, đúng đối tượng ưu tiên…

Tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; Bộ Y tế đã chỉ ra một số địa phương có tốc độ tiêm chủng vaccine chậm gồm: Đồng Nai, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Dương, Hậu Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Thanh Hoá.

Những tỉnh này đang đứng trước nguy cơ bị "cắt" vaccine nếu địa phương không cải thiện tốc độ tiêm chủng.

Trao đổi với PV Lao Động vào ngày 10.8, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh thừa nhận việc tiêm vaccine hiện nay có sự chậm trễ và cho biết, nguyên nhân do sau khi nhận vaccine phân bổ xong, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh mới lên kế hoạch tiêm phòng.

“Do không nắm chắc được số lượng vaccine được phân bổ là bao nhiêu, nên CDC không dám lên kế hoạch trước. Họ lo ngại trong quá trình tiêm không đủ hoặc hết vaccine giữa chừng, sẽ dẫn đến nhiều phiền phức. Chính vì vậy, sau khi nhận vaccine về, khoảng 1 tuần sau mới có thể triển khai tiêm phòng”, ông Kha chia sẻ.

Ông Kha cho biết thêm, tỉnh đã chỉ đạo CDC chấn chỉnh tình trạng trên, phải chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước, khi có vaccine phải triển khai tiêm liền, có tới đâu tiêm tới đó. Đặc biệt, việc tiêm chủng không được dàn trải như trước đây, mà phải tập trung vào những vùng trọng điểm, cần thiết, đúng đối tượng ưu tiên.

Tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Ảnh: TR.L.
Tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Ảnh: TR.L.

Theo ông Kha, tính đến thời điểm này, tỉnh Trà Vinh đã triển khai xong tiêm vaccine đợt 3 và đợt 4, với tổng số hơn 33.000 liều.

Từ ngày hôm qua (9.8), tỉnh đã triển khai tiêm đợt 5 với tổng số hơn 32.000 liều vaccine, trong đó có 27.000 liều Astrazeneca và 5.000 liều Pfizer. Trong đợt 5 này sẽ tiêm cho nhóm đối tượng tiêm lần đầu và những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian tiêm mũi 2, đến nay đã tiêm được hơn 14.000 liều, còn lại khoảng 18.000 liều đang tiếp tục triển khai tiêm phòng.

Hiện nay, Bộ Y tế đã phân bổ cho tỉnh thêm 27.000 liều Astrazeneca và hơn 33.000 liều Moderna. Tổng số 60.000 liều vaccine này sẽ được tỉnh để dùng để tiêm trong đợt 6, bắt đầu triển khai từ ngày mai (12.8).

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh chỉ đạo gỡ khó cho tiêu thụ nông thủy sản

TRẦN LƯU |

Ngày 1.8, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ký văn bản tạo điều kiện cho việc tiêu thụ hàng hóa, nông thủy sản của nhân dân trên địa bàn.

Trà Vinh lấy ý kiến nhân dân để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Từ những ý kiến đóng góp của nhân dân, tỉnh Trà Vinh đã từng bước khắc phục những hạn chế và nhân rộng những cách làm hay trong công tác phòng dịch COVID-19...

Độc đáo robot giúp phòng dịch COVID-19 của nhóm sáng chế ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Với mong muốn góp phần cùng xã hội đẩy lùi dịch COVID-19; nhóm nghiên cứu ở Trà Vinh đã chế tạo ra một robot, vừa có thể vận chuyển đồ đạc, vừa có khả năng phun khử khuẩn; hạn chế tối đa nguy cơ lây bệnh vì tiếp xúc...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trà Vinh chỉ đạo gỡ khó cho tiêu thụ nông thủy sản

TRẦN LƯU |

Ngày 1.8, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ký văn bản tạo điều kiện cho việc tiêu thụ hàng hóa, nông thủy sản của nhân dân trên địa bàn.

Trà Vinh lấy ý kiến nhân dân để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Từ những ý kiến đóng góp của nhân dân, tỉnh Trà Vinh đã từng bước khắc phục những hạn chế và nhân rộng những cách làm hay trong công tác phòng dịch COVID-19...

Độc đáo robot giúp phòng dịch COVID-19 của nhóm sáng chế ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Với mong muốn góp phần cùng xã hội đẩy lùi dịch COVID-19; nhóm nghiên cứu ở Trà Vinh đã chế tạo ra một robot, vừa có thể vận chuyển đồ đạc, vừa có khả năng phun khử khuẩn; hạn chế tối đa nguy cơ lây bệnh vì tiếp xúc...