Bị chủ bãi rác từ chối, Hạ Long kêu cứu vì nội đô ngập rác thải

Nguyễn Hùng |

Do khúc mắc về tài chính, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị chủ đầu tư Dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn tại huyện Hoành Bồ từ chối tiếp nhận rác, nên đành phải xin đổ nhờ vào bãi khai thác than đang hoàn nguyên của Cty CP than Núi Béo, TP.Hạ Long. 

Tuy nhiên, do chưa có giấy phép nên ngày 10.11.2017, việc đổ rác trên đã bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phát hiện và lập biên bản. Không có bãi chứa, với trung bình khoảng 270 tấn rác thải/ngày, nhiều khu vực nội đô thành phố đang ngập rác.

Đại diện U BND TP.Hạ Long cho biết, theo hợp đồng ký với Cty CP Tập đoàn Indevco – chủ đầu tư Dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn tại huyện Hoành Bồ – nhà máy này sẽ xử lý rác thải của thành phố với giá 410.000 đồng/tấn. Tuy nhiên, đến nay, nhà máy này vẫn chưa đi vào hoạt động, nên không xử lý được, mà mới chỉ tiếp nhận rác thải.

Vì lẽ đó, theo biên bản kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VI, “việc này là không phù hợp bởi đến nay rác vẫn chưa được xử lý theo công nghệ đốt”. Theo đơn vị kiểm toán, nếu chỉ chôn lấp thì số tiền Hạ Long phải trả chỉ bằng 1/6 số tiền thực đã trả.

“Nếu tiếp tục chi trả theo mức trên thì UBND TP.Hạ Long sẽ vi phạm nghiêm trọng về tài chính. Vì thế, thành phố xin tạm dừng để tính toán nhằm chi trả cho đúng. Tuy nhiên, từ 1.11.2017, Cty CP Tập đoàn Indevco cũng dừng tiếp nhận rác của thành phố. Đứng trước tình thế đó, thành phố xin chủ trương các ban, ngành liên quan cho đổ tạm vào các bãi thải đang hoàn nguyên của Cty CP than Núi Béo” – đại diện UBND TP.Hạ Long cho biết.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an bắt quả tang 2 xe ô tô chở rác thải vào chôn lấp tại bãi thải của Cty CP than Núi Béo. Ảnh: CTV
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an bắt quả tang 2 xe ôtô chở rác thải vào chôn lấp tại bãi thải của Cty CP than Núi Béo. Ảnh: CTV

Cũng theo vị này, vị trí đổ rác trên đất của Cty CP than Núi Béo xa khu dân cư và là khai trường đã khai thác, đang trong giai đoạn hoàn nguyên – nghĩa là Cty này cũng đang đổ đất, đá để san lấp mặt bằng.

Tuy nhiên, do không có giấy phép, nên sáng 10.11.2017, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phát hiện và lập biên bản 2 xe ô tô chở rác thải vào chôn lấp tại đây.

Hiện, chỉ sau một ngày không có chỗ đổ, các điểm tập kết rác trên các tuyến phố nội đô Hạ Long đã ùn ứ rác, gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quan giữa trung tâm thành phố.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.