Bị "choảng" tơi tả tại chợ cầu may, nhiều nam thanh, nữ tú vẫn cười tươi

Quách Du |

Do quan niệm rằng, khi đến chợ, càng bị "choảng" nhiều thì càng gặp may. Vậy nên, dù có bị ném vô số các loại như cà chua, trứng gà vào người, nhiều nam thanh, nữ tú vẫn cười tươi.

Hàng năm, cứ vào mùng 6 Tết, người dân khắp các huyện như Đông Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, TP. Thanh Hóa… lại nô nức về chợ Chuộng (ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để tham dự phiên chợ "ném nhau, choảng nhau".

 
Tại phiên chợ, nhiều người "choảng nhau" bằng cà chua và trứng gà để cầu may. Ảnh: Quách Du

Các vật dùng để ném nhau như cà chua, trứng gà, trứng vịt. Theo nhiều người dân cho biết, năm nào chợ có nhiều người ném nhau, thì năm đó mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và người bị ném nhiều sẽ gặp may mắn.

 
Có hàng nghìn người đã tham dự phiên chợ kỳ lạ này. Ảnh: Quách Du

Theo người dân nơi đây, tục lệ trên xuất phát từ sự tích về một danh tướng thời nhà Lê, khi danh tướng này dẫn quân đi đánh giặc, đến xã Đông Hoàng (huyện Đông Sơn) vào ngày mùng 6 Tết thì bị địch phát hiện. Sau đó, vị tướng đã nhanh trí tổ chức ngay một phiên chợ giả, nhằm đánh lạc hướng quân địch.

Khi quân giặc tới nơi, thấy phiên chợ, tưởng rằng là một phiên chợ thật, nên không đề phòng. Lợi dụng lúc giặc mất cảnh giác, vị tướng đã phát động binh lính và nhân dân đánh đuổi. Nhờ vậy, quân và dân nhà Lê đã giành chiến thắng giòn dã.

 
Theo quan niệm của người dân, người nào càng bị ném nhiều thì càng gặp may trong năm mới. Ảnh: Quách Du

Tưởng nhớ chiến công đầy mưu trí của vị tướng, kể từ đó, hàng năm, người dân lại tổ chức phiên chợ "ném, choảng nhau" để cầu quốc thái dân an và người người gặp may.

Ngày nay, với quan niệm đi chợ để "nhận may, ném rủi", ai đến chợ Chuộng cũng mong muốn rũ bỏ những buồn phiền, điều không may trong năm cũ, đón một năm mới đầy may mắn.

 
Những "cơn mưa" cà chua diễn ra liên tục tại phiên chợ. Ảnh: Quách Du

Vậy nên, tham dự phiên chợ năm nay (2020), nhiều nam thanh, nữ tú dù bị ném vô số các loại như cà chua, trứng gà, trứng vịt... Tuy nhiên, họ vẫn tỏ ra rất vui vẻ và mong ước một năm mới gặp nhiêu may mắn.

Một số hình ảnh tại phiên chợ "choảng nhau".

 
 
Từ sáng sớm, người dân khắp các huyện đã đổ về chợ Chuộng, sẵn sàng ném nhau để cầu may. Ảnh: Quách Du
 
 
Những túi cà chua được bày bán tại chợ. Ảnh: Quách Du
 
 
 
Nhiều nam thanh, nữ tú cầm trên tay những quả cà chua, sẵn sàng "chinh chiến". Ảnh: Quách Du
 
 
...và chia nhau những quả trứng gà. Ảnh: Quách Du
 
 
 
 
Mặc dù bị ném rất nhiều cà chua và trứng gà vào người, tuy nhiên, nhiều cô gái vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Ảnh: Quách Du
 
Lực lượng an ninh có mặt tại phiên chợ, nhằm ổn định trật tự. Ảnh: Quách Du
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người chen chân tại Phủ Tây Hồ cầu may ngày đầu năm

Huy Ngọc |

Ngày 29.1 (mùng 5 Tết), hàng nghìn người chen chân đến tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu may mắn, bình an trong năm mới Canh Tý 2020 gây nên cảnh ùn tắc cục bộ.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa cổ kính nhất tại Hưng Yên cầu may

Quang Sỹ |

Nằm trong quần thể di tích làng Nôm, thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Chùa Nôm nổi tiếng là ngôi chùa cổ kính và linh thiêng. Vào dịp đầu xuân năm mới, lại có hàng nghìn người kéo về đây lễ bái, cầu chúc may mắn cho năm mới.

Người dân đội mưa phùn trong giá rét đi lễ chùa đầu năm cầu may

Phạm Đông |

Sáng mùng 1 Tết, thời tiết Hải Dương đột ngột chuyển mưa nhưng nhiều người vẫn che dù, mặc áo mưa đi lễ chùa đầu năm.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Hàng nghìn người chen chân tại Phủ Tây Hồ cầu may ngày đầu năm

Huy Ngọc |

Ngày 29.1 (mùng 5 Tết), hàng nghìn người chen chân đến tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu may mắn, bình an trong năm mới Canh Tý 2020 gây nên cảnh ùn tắc cục bộ.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa cổ kính nhất tại Hưng Yên cầu may

Quang Sỹ |

Nằm trong quần thể di tích làng Nôm, thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Chùa Nôm nổi tiếng là ngôi chùa cổ kính và linh thiêng. Vào dịp đầu xuân năm mới, lại có hàng nghìn người kéo về đây lễ bái, cầu chúc may mắn cho năm mới.

Người dân đội mưa phùn trong giá rét đi lễ chùa đầu năm cầu may

Phạm Đông |

Sáng mùng 1 Tết, thời tiết Hải Dương đột ngột chuyển mưa nhưng nhiều người vẫn che dù, mặc áo mưa đi lễ chùa đầu năm.