Bị cách ly tại nhà, 1.000 học sinh ở Gia Lai “sốt ruột” cho kỳ thi

THANH TUẤN |

Trong khi học sinh cả tỉnh đi học bình thường, kỳ thi cuối năm học lại đang đến gần, 1.000 học sinh phải bị cách ly y tế tại nhà, nhằm phòng dịch COVID-19 ở Gia Lai. Việc học trực tuyến qua mạng cũng gặp khó khăn, vì không phải em nào cũng có điện thoại thông minh hoặc máy tính để theo dõi bài học.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, vào ngày 29.4 anh N.V.D (SN 1986, trú phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) và cháu N.N (SN 2014, học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm) có tiếp xúc gần với trường hợp F1 (hiện là F0, có kết quả dương tính) của hai chuyên gia người Trung Quốc.

Hiện, cả hai bố con đã được cách ly tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Binh đoàn 15, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Sau vụ việc, hơn 1.000 học sinh, giáo viên của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phải nghỉ học tạm thời, tự cách ly y tế tại nhà.

Cô Mai Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, học sinh vừa mới nghỉ lễ hết 4 ngày, bây giờ tiếp tục nghỉ do dịch bệnh thì nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy và học. Tuy nhiên, nhà trường đặt mục tiêu ngăn chặn dịch lây lan và đảm bảo an toàn cho các em học sinh lên trên hết.

Theo công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thì hơn 1.000 học sinh, giáo viên nghỉ học tạm thời. Nếu kết quả xét nghiệm 2 trường hợp F1 âm tính lần 2 thì dự kiến ngày 10.5 tới các học sinh sẽ được đi học trở lại. Hiện nhà trường đang hỗ trợ công tác truy vết F2, F3 của lớp học sinh em N.

“Nhà trường triển khai ngay việc hướng dẫn cách ly y tế cho các em học sinh theo đúng quy định. Trường hợp nếu cách ly dài ngày thì trường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ tổ chức học trực tuyến cho các em học sinh. Do còn một tuần nữa mới bước vào kỳ thi nên thầy cô sẽ chỉ ôn lại bài cũ, chứ không dạy bài học mới qua mạng cho các em.

Chỉ hơn 50% các em có điện thoại thông minh, máy tính để học bài, nếu học trực tuyến cũng sẽ gặp khó khăn cho việc tiếp thu bài vở của các em”, cô Hiền chia sẻ.

Nhà trường cập nhật thông tin thường xuyên từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường, thành phố, để thông tin lại cho phụ huynh học sinh qua mạng Zalo, Facebook…

Ông Nguyễn Đình Thức – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, đơn vị đang chờ kết quả xét nghiệm 2 trường hợp F1. Nếu trường hợp nghỉ dịch dài ngày, sẽ cho học trực tuyến, triển khai ôn tập, học đến đâu thi đến đó. Nhiều phụ huynh cũng lo lắng, vì dịch bệnh khó lường, trong khi kỳ thi đã đến gần.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều F1 ở Gia Lai có kết quả âm tính lần 1

THANH TUẤN |

Ngày 6.5, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, 6 trường hợp F1 trên địa bàn từng tiếp xúc với các ca bệnh, bước đầu đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Gia Lai: Đóng cửa quán karaoke, vũ trường để chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 6.5, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, đã gửi văn bản yêu cầu các quán karaoke, vũ trường… trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Gia Lai: Tổ đội bám bản, bám làng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống các tổ phòng chống COVID-19 ở các huyện biên giới như: Ia Grai, Đức Cơ... nơi giáp biên giới với Campuchia. Có trên 200 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập ở các thôn, làng dọc theo khu vực biên giới. Chính quyền cũng kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều F1 ở Gia Lai có kết quả âm tính lần 1

THANH TUẤN |

Ngày 6.5, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, 6 trường hợp F1 trên địa bàn từng tiếp xúc với các ca bệnh, bước đầu đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Gia Lai: Đóng cửa quán karaoke, vũ trường để chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 6.5, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, đã gửi văn bản yêu cầu các quán karaoke, vũ trường… trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Gia Lai: Tổ đội bám bản, bám làng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống các tổ phòng chống COVID-19 ở các huyện biên giới như: Ia Grai, Đức Cơ... nơi giáp biên giới với Campuchia. Có trên 200 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập ở các thôn, làng dọc theo khu vực biên giới. Chính quyền cũng kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.