Bị cách ly phòng COVID-19 vẫn tham gia đánh bóng chuyền nữ

Tuấn Quỳnh |

T.T.T là du học sinh từ Incheon (Hàn Quốc) trở về Việt Nam và được chính quyền địa phương tư vấn, hướng dẫn tuân thủ cách ly ở nhà và cách phòng chống dịch COVID-19 nhưng T. lại ra tham gia giải bóng chuyền nữ.

Trước đó, ngày 29.2, T. bay từ Hàn Quốc về Việt Nam. Khi về đến nhà ở xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) thì chính quyền địa phương đã yêu cầu, hướng dẫn T. phải cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày. Tuy nhiên, vừa qua T. lại đi đánh bóng chuyền tại “Giải bóng chuyền nữ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.2020” được tổ chức tại thị trấn Tân Kỳ.

Theo ông Nguyễn Đình Hưng - Quyền Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn cho biết: "Chính quyền đã hướng dẫn Trang cách ly tại nhà theo quy định. Nhưng do T. chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc cách ly nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc".

Chiều ngày 11.3, ông Thái Hải Đăng – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, cho biết do T. không phải từ tâm dịch ở Hàn Quốc trở về nên không phải cách ly y tế tập trung mà cách ly tại nhà ở 14 ngày. Theo đó, Trung tâm y tế đã tư vấn, hướng dẫn T. cũng như gia đình tuân thủ cách ly và cách phòng chống dịch COVID-19.

“Các cán bộ y tế thôn, bản cũng thường xuyên đến nhà T. để kiểm tra sức khỏe và cập nhật mọi thông tin lên Trung tâm Y tế. Việc T. đi đánh bóng chuyền trong thời gian đang cách ly là không thể chấp nhận được”. Ông Đăng cho biết thêm.

Theo quy định đã cách ly tại nhà là phải ở trong nhà, không được đi ra ngoài. Người cách ly chỉ được tập thể dục thể thao trong nhà, kể cả đi ra đường thể dục cũng không được đi.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Hành trình tráo người đi cách ly phòng dịch COVID-19 ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Những thông tin mà Báo Lao Động tìm hiểu được, phần nào làm sáng tỏ sự việc tráo người đi cách ly phòng dịch COVID-19 tại Quảng Trị khiến dư luận dậy sóng những ngày qua.

Hà Nội bàn giao 750 công dân sau khi cách ly phòng dịch COVID-19 từ 10-12.3

Vương Trần |

Việc bàn giao công dân sau 14 ngày cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trong Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10.3 đến 12.3.

Mới nhất dịch COVID-19: Những đối tượng nào phải cách ly tập trung?

Thùy Linh - Đức Thiện |

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc cách ly là cực kì quan trọng nhằm chống chế dịch, không để lây lan dịch trong cộng đồng. Bộ Y tế đã đưa ra hệ thống cách ly 4 vòng, trong đó chỉ rõ các đối tượng phải cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Các thông tin mới nhất về dịch COVID-19 sẽ được Báo Lao Động cập nhật dưới đây.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hành trình tráo người đi cách ly phòng dịch COVID-19 ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Những thông tin mà Báo Lao Động tìm hiểu được, phần nào làm sáng tỏ sự việc tráo người đi cách ly phòng dịch COVID-19 tại Quảng Trị khiến dư luận dậy sóng những ngày qua.

Hà Nội bàn giao 750 công dân sau khi cách ly phòng dịch COVID-19 từ 10-12.3

Vương Trần |

Việc bàn giao công dân sau 14 ngày cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trong Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10.3 đến 12.3.

Mới nhất dịch COVID-19: Những đối tượng nào phải cách ly tập trung?

Thùy Linh - Đức Thiện |

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc cách ly là cực kì quan trọng nhằm chống chế dịch, không để lây lan dịch trong cộng đồng. Bộ Y tế đã đưa ra hệ thống cách ly 4 vòng, trong đó chỉ rõ các đối tượng phải cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Các thông tin mới nhất về dịch COVID-19 sẽ được Báo Lao Động cập nhật dưới đây.