Bị bỏ hoang 6 năm, Trạm thu phí Bỉm Sơn vẫn chưa bị tháo dỡ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi dừng hoạt động, Trạm thu phí Bỉm Sơn đã bị bỏ hoang, nằm giữa Quốc lộ 1A suốt gần 6 năm, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Liên quan đến việc Trạm thu phí Bỉm Sơn (trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) bỏ hoang nhiều năm, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Khiên - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trạm thu phí Bỉm Sơn thuộc Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa và quản lý trực tiếp là Cục Đường bộ Việt Nam.

Trạm thu phí Bỉm Sơn dừng hoạt động, bỏ hoang suốt gần 6 năm qua. Ảnh: Quách Du
Trạm thu phí Bỉm Sơn dừng hoạt động, bỏ hoang suốt gần 6 năm qua. Ảnh: Quách Du

Về việc trạm thu phí bỏ hoang nhiều năm, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa nhiều lần có đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết vấn đề trên. Tuy nhiên, gốc rễ vấn đề là liên quan đến dự án BOT (đoàn đường tránh TP Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, trên tuyến đường tránh TP Thanh Hóa những năm vừa qua cũng bị hư hỏng nhiều, nhưng chưa thể sửa được, do chưa được phía doanh nghiệp quyết toán, bàn giao về Cục Đường bộ. “Sở cũng chỉ kiến nghị đến Cục Đường bộ và Bộ Giao thông Vận tải sớm có phương án để sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến này” - ông Khiên thông tin.

Các hạng mục tại trạm thu phí phủ bụi, gãy đổ. Ảnh: Quách Du
Các hạng mục tại trạm thu phí phủ bụi, gãy đổ. Ảnh: Quách Du

Cũng theo ông Khiên, Trạm thu phí Bỉm Sơn được dựng lên là để thu phí tuyến đường tránh TP Thanh Hóa. Sau đó hết thời gian thu phí, nhưng doanh nghiệp chưa quyết toán và bàn giao (vì doanh nghiệp cho rằng chưa thu đủ kinh phí làm tuyến đường tránh”. Vậy nên, chưa xử lý được Trạm thu phí Bỉm Sơn.

Trước đó như Lao Động đã thông tin, Trạm thu phí Bỉm Sơn (thuộc Dự án xây dựng Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa - tuyến tránh phía Đông) được đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT và đặt tại Km286+397 Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn).

Do nền đường nhỏ hẹp, khiến các phương tiện buộc phải lưu thông chậm rãi qua trạm thu phí. Ảnh: Quách Du
Do nền đường nhỏ hẹp, khiến các phương tiện buộc phải lưu thông chậm rãi qua trạm thu phí. Ảnh: Quách Du

Trạm thu phí này đã dừng hoạt động từ tháng 8.2017. Đến nay, sau gần 6 năm, trạm này vẫn đang án ngữ giữa đường Quốc lộ 1A. Do không sử dụng, bỏ hoang nhiều năm và ít được tu sửa nên cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp, phủ bụi, thậm chí bị gãy đỗ.

Ghi nhận tại khu vực Trạm thu phí, các làn xe chạy khá hẹp, chỉ vừa đủ cho mỗi phương tiện lưu thông. Vậy nên, hầu hết các phương tiện đều phải giảm tốc độ, đi chậm lại khi lưu thông qua đây. Ngoài ra, với hệ thống các cột biển báo, trụ bê tông cốt thép… án ngữ giữa đường cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các phương tiện giao thông.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm xe trọng tải lớn né trạm thu phí, đường đê bị tàn phá ở Bắc Ninh

BÍCH LỘC |

Đường đê tả ngạn sông Đuống qua xã Tân Chi (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) hàng ngày phải “oằn mình” chịu trận bởi hàng trăm xe trọng tải lớn né trạm thu phí BOT Quốc lộ 38.

Thanh Hóa: Trạm thu phí bỏ hoang, nằm chềnh ềnh giữa quốc lộ suốt gần 6 năm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Kể từ khi dừng hoạt động đến nay, trạm thu phí Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã bỏ hoang, nằm chềnh ềnh giữa quốc lộ suốt gần 6 năm. Sự việc gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Đồng Nai: Trạm thu phí BOT đường 768 sắp thu phí trở lại từ tháng 5.2023

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản cho phép Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (chủ đầu tư dự án BOT đường 768) được tiếp tục thu phí hoàn vốn cho dự án, thời gian dự kiến từ 0 giờ ngày 1.5.2023. Đầu năm 2021, trạm thu phí này tạm dừng hoạt động vì chưa lắp đặt hệ thống thu phí không dừng ETC. Đến khi chủ đầu tư thi công xong, chuẩn bị thu phí trở lại thì gặp sự phản ứng của người dân.

Đang khám nhà của trùm giang hồ xứ Thanh "Tuấn thần đèn”

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Hàng chục chiến sĩ cảnh sát đã được huy động đến trước ngôi nhà của trùm giang hồ xứ Thanh để hỗ trợ, bên trong ngôi nhà lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục khám xét.

Người vào Hội An vãn cảnh, ăn uống... thì không buộc mua vé tham quan

Hoàng Bin |

Quảng Nam - “Hội An sẽ tập trung kiểm soát khách theo đoàn, đối với khách đi dạo, vãn cảnh, ăn uống, chụp hình cưới thì không phải mua vé tham quan từ sau ngày 15.5 tới đây" - đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An.

Ký cấp đất dự án sân golf FLC không đúng, nhiều cán bộ bị kỷ luật

THANH TUẤN |

Ngày 11.5, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 34, thông báo kết quả kiểm tra xử lý kỷ luật một số cán bộ công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) của tỉnh.

Tài xế than xe hết đăng kiểm không lưu hành vẫn phải đóng phí đường bộ

LÂM ANH |

Hành trình đăng kiểm phương tiện vẫn còn rất nhiều khó khăn với các tài xế, chủ xe bởi hiện nay, thay vì xếp hàng ở trung tâm đăng kiểm, họ phải chờ cả tháng hoặc nhiều tháng mới đến lượt. Dù xe ôtô nằm nhà, không thể lưu hành và kinh doanh, họ vẫn phải đóng phí đường bộ khi đi đăng kiểm.

Tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết 31.12.2025

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục quy định bảng giá đất được ban hành hàng năm để đảm bảo giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường. Tuy nhiên, sẽ tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết 31.12.2025 để các địa phương có đủ thời gian để xây dựng, ban hành bảng giá đất mới.

Hàng trăm xe trọng tải lớn né trạm thu phí, đường đê bị tàn phá ở Bắc Ninh

BÍCH LỘC |

Đường đê tả ngạn sông Đuống qua xã Tân Chi (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) hàng ngày phải “oằn mình” chịu trận bởi hàng trăm xe trọng tải lớn né trạm thu phí BOT Quốc lộ 38.

Thanh Hóa: Trạm thu phí bỏ hoang, nằm chềnh ềnh giữa quốc lộ suốt gần 6 năm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Kể từ khi dừng hoạt động đến nay, trạm thu phí Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã bỏ hoang, nằm chềnh ềnh giữa quốc lộ suốt gần 6 năm. Sự việc gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Đồng Nai: Trạm thu phí BOT đường 768 sắp thu phí trở lại từ tháng 5.2023

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản cho phép Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (chủ đầu tư dự án BOT đường 768) được tiếp tục thu phí hoàn vốn cho dự án, thời gian dự kiến từ 0 giờ ngày 1.5.2023. Đầu năm 2021, trạm thu phí này tạm dừng hoạt động vì chưa lắp đặt hệ thống thu phí không dừng ETC. Đến khi chủ đầu tư thi công xong, chuẩn bị thu phí trở lại thì gặp sự phản ứng của người dân.