BHXH Việt Nam và Đại học Waikato phối hợp phát triển đào tạo

Hằng Hà |

Vừa qua tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển đào tạo giai đoạn 2022-2025 giữa BHXH Việt Nam và Đại học Waikato (New Zealand). Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và GS.Neil Quigley - Hiệu trưởng Trường Đại học Waikato chủ trì lễ ký. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Cùng tham dự lễ ký còn có đại diện một số đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và Đại học Waikato.

Phát biểu tại Lễ ký, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn vừa qua, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành BHXH Việt Nam.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, từ kế hoạch hợp tác cho đến kết quả đạt được đã thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo BHXH Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng xu thế hợp tác và hội nhập quốc tế của ngành. 

Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, trong giai đoạn 2016-2021, BHXH Việt Nam đã cử nhiều công chức viên chức (CCVC) tham gia các khóa đào tạo về an sinh xã hội và kỹ năng tiếng Anh tại Đại học Waikato.

Do tác động của đại dịch COVID-19, từ năm 2020, BHXH Việt Nam không tổ chức cho CCVC tham gia các khóa đào tạo tại New Zealand. Tuy nhiên, các hoạt động hợp tác giữa hai bên vẫn được tiếp tục triển khai qua hình thức trực tuyến và thông qua Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.

“Bên cạnh những hoạt động hợp tác nổi bật, Đại học Waikato tiếp tục là đối tác đáng tin cậy và thân thiết thông qua việc hỗ trợ BHXH Việt Nam trong tham vấn ý kiến về định hướng chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cũng như đóng góp ý kiến trong lĩnh vực CNTT như: Bảo mật thông tin, an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực CNTT cho ngành BHXH Việt Nam…” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Hợp tác trên lĩnh vực chuyển đổi số và an toàn thông tin

Trên cơ sở kết quả hợp tác đã đạt được, BHXH Việt Nam và Đại học Waikato tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025, nhằm nâng cao năng lực CCVC theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Qua đó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và lợi ích của người dân, NLĐ. 

“Bản ghi nhớ sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên thống nhất, xây dựng chương trình hành động cụ thể từng năm và phối hợp triển khai các dự án xuyên suốt trong cả giai đoạn 2022-2025.

Từ đó, việc hợp tác giữa hai bên sẽ có tính chất phát triển lâu dài, bền vững, hiệu quả và thực chất hơn”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh khẳng định.

Thay mặt Đại học Waikato, GS.Neil Quigley cũng nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai bên không chỉ đơn thuần là hợp tác đào tạo cho CCVC ngành BHXH Việt Nam, mà còn là sự gắn kết tình bằng hữu giữa hai đất nước Việt Nam và New Zealand, vì các CCVC ngành BHXH Việt Nam khi sang Đại học Waikato học tập đã tạo được tình cảm sâu sắc với người dân bản địa. 

Thông tin về lĩnh vực CNTT, GS.Neil Quigley cho rằng, Đại học Waikato là đơn vị có uy tín, khi hợp tác với cảnh sát đảm bảo an ninh mạng quốc gia. Trong 5 năm qua, ở New Zealand cũng xảy ra một số vụ rò rỉ thông tin, vì vậy đây là vấn đề rất được quan tâm, nhất là trong việc đào tạo nhân lực để ứng phó.

“Với các giáo sư đầu ngành, chúng tôi có thể hỗ trợ đào tạo được nhân lực về CNTT cho BHXH Việt Nam” - GS.Neil Quigley khẳng định.

Cũng theo GS.Neil Quigley, ngoài việc bảo mật thông tin, Đại học Waikato và BHXH Việt Nam còn rất nhiều dư địa để hợp tác lâu dài, đơn cử như đầu tư quỹ hưu trí tại Việt Nam.

“Tôi hy vọng việc ký kết và triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, chính thức hóa các hoạt động hỗ trợ của Đại học Waikato trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực CCVC ngành BHXH Việt Nam; đồng thời góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và New Zealand, cũng như quan hệ hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Đại học Waikato” - GS.Neil Quigley chia sẻ thêm.

Theo Bản ghi nhớ lần này, các lĩnh vực hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Đại học Waikato gồm: Nghiệp vụ an sinh xã hội; chuyển đổi số và an toàn thông tin; quản lý tài chính; quản trị tốt; đào tạo tiếng Anh chuyên ngành an sinh xã hội; các lĩnh vực hợp tác khác có thể được mở rộng phù hợp với khả năng và nhu cầu của hai cơ quan.

Hai bên cũng thống nhất sẽ phối hợp tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho CCVC ngành BHXH Việt Nam; trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; phối hợp tổ chức các chuyến thăm, nghiên cứu của Đại học Waikato tới BHXH Việt Nam và ngược lại. 

Hằng Hà
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Ký kết chương trình hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều ngày 14.7, tại Thái Bình, UBND tỉnh Thái Bình và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức ký kết chương trình hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực qua đào tạo cho doanh nghiệp trên địa bàn, đến năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nguồn nhân lực y tế cho công tác khám, chữa bệnh

Vương Trần |

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương thực hiện nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đối với nội dung thuộc lĩnh vực y tế và có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực y tế cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Kiên Giang: Ký kết đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho du lịch Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vấn đề về nguồn lực lao động có thể đáp ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp về mảng du lịch ở Phú Quốc hay không là một điều băn khoăn và trăn trở.

Ký kết phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tốc độ phát triển nhanh, mạnh của ngành du lịch ở Phú Quốc sẽ kéo theo nhu cầu lao động tiếp tục tăng trong thời gian tới, mở ra công ăn việc làm cho người lao động.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Thái Bình: Ký kết chương trình hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều ngày 14.7, tại Thái Bình, UBND tỉnh Thái Bình và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức ký kết chương trình hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực qua đào tạo cho doanh nghiệp trên địa bàn, đến năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nguồn nhân lực y tế cho công tác khám, chữa bệnh

Vương Trần |

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương thực hiện nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đối với nội dung thuộc lĩnh vực y tế và có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực y tế cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Kiên Giang: Ký kết đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho du lịch Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vấn đề về nguồn lực lao động có thể đáp ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp về mảng du lịch ở Phú Quốc hay không là một điều băn khoăn và trăn trở.

Ký kết phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tốc độ phát triển nhanh, mạnh của ngành du lịch ở Phú Quốc sẽ kéo theo nhu cầu lao động tiếp tục tăng trong thời gian tới, mở ra công ăn việc làm cho người lao động.