BHXH Việt Nam phấn đấu đảm bảo tốt nhất quyền lợi người tham gia

An Thái |

Trong 5 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 có diễn biến đặc biệt phức tạp, nhưng công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vẫn có chuyển biến tích cực, cũng như tăng so với cùng kỳ năm 2020. Điều đó thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ.

Cần phát triển thêm 1.521.328 người tham gia BHXH

Theo BHXH Việt Nam, tính đến nay tổng số người tham gia BHXH trên toàn quốc là trên 16,17 triệu người (đạt 32,49% lực lượng lao động), đạt 91,3% kế hoạch BHXH Việt Nam đặt ra, tăng trên 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm 2020, nhưng vẫn giảm 38.941 người so với hết năm 2020.

Riêng số tham gia BHXH bắt buộc là trên 15 triệu người, giảm 25.811 người so với cuối năm 2020, BHXH tự nguyện là trên 1,12 triệu người, giảm 13.060 người; số tham gia BH thất nghiệp là trên 13,3 triệu người (đạt 26,73% lực lượng lao động) đạt 93,51% kế hoạch, giảm 20.737 người. Riêng BHYT có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ và cuối năm 2020, với trên 87,77 triệu người tham gia, đạt tỉ lệ bao phủ 89,9% dân số, đạt 97,6% kế hoạch, tăng thêm 246.185 người.

Phân tích cơ sở thực tế cho những kết quả này, ông Dương Văn Hào - Trưởng ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ BHXH Việt Nam, ảnh hưởng của dịch COVID-19, đặc biệt là đợt dịch lần thứ 4 với những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã lây lan nhanh tại các khu công nghiệp lớn tại một số tỉnh, thành phố, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của DN; một phần là do vướng mắc về cơ chế, chính sách (việc xử lý đối với đơn vị, DN phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động... vẫn chưa có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền). Bên cạnh đó, nhiều nhóm đối tượng cũng có sự biến động về tỉ lệ tham gia BHYT khi một số chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đối tượng chính sách (người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng bãi ngang...) được rà soát lại, có khoảng “chờ” chính sách mới được ban hành... Do đó, những con số tăng trưởng trên cho thấy nỗ lực rất lớn của toàn ngành BHXH Việt Nam.

Để đạt được kế hoạch mà BHXH Việt Nam đặt ra trong năm 2021, trong 7 tháng còn lại của năm, toàn quốc cần phát triển thêm 1.521.328 người tham gia BHXH; trên 9244.000 người tham gia BH thất nghiệp và trên 2,16 triệu người tham gia BHYT.

“Chúng ta phải xác định công tác này sẽ vẫn “sống chung với dịch COVID-19”, nên việc tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp sẽ khó thực hiện, có thể thay đổi phương pháp tiếp cận bằng cách sử dụng các giải pháp tuyên truyền trên môi trường mạng xã hội. Hoạt động này sẽ cần có sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông, Trung tâm CNTT, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng. Tương tự, việc rà soát danh sách NLĐ chưa tham gia BHXH theo dữ liệu được chia sẻ từ cơ quan Thuế, trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, có thể yêu cầu các đơn vị SDLĐ lập báo cáo và chịu trách nhiệm về thông tin mình cung cấp, cơ quan BHXH sẽ hậu kiểm khi thiết lập lại giai đoạn bình thường…” - ông Hào đề xuất.

Phải đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ theo nhiệm vụ của mình, nhanh chóng khắc phục các tồn tại đã nêu.

Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT trong tháng 6 và những tháng tiếp theo. Phối hợp với các bộ, ngành triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2021; Quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ... Yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ chịu trách nhiệm cử cán bộ chuyên trách, bám sát tiến trình sửa đổi 3 Luật liên quan trực tiếp đến ngành BHXH Việt Nam là Luật BHXH, BHYT, Thanh tra...

Bên cạnh đó, kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và diễn biến của dịch bệnh. Thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; rõ kết quả; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. “Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta trong giai đoạn này là đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia” - Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Vừa qua, tại lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam đã trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là số tiền đóng góp tự nguyện của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với mong muốn được đóng góp công sức, chung tay cùng Đảng, Nhà nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

An Thái
TIN LIÊN QUAN

BHXH Việt Nam trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 27.5, tại Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, sau lời phát động kêu gọi của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh - thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC) ngành BHXH Việt Nam, đã trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Hồ Đức Phớc làm Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

THEO TTXVN |

Thủ tướng bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thay ông Đinh Tiến Dũng đã được phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

BHXH Việt Nam nâng cấp VssID phiên bản 1.5.3

Hà Thuỷ |

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số” của người tham gia BHXH, BHYT đang ngày càng tăng lên, BHXH Việt Nam vừa nâng cấp VssID phiên bản 1.5.3, với nhiều điểm mới, tiện ích cho người dùng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

BHXH Việt Nam trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 27.5, tại Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, sau lời phát động kêu gọi của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh - thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC) ngành BHXH Việt Nam, đã trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Hồ Đức Phớc làm Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

THEO TTXVN |

Thủ tướng bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thay ông Đinh Tiến Dũng đã được phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

BHXH Việt Nam nâng cấp VssID phiên bản 1.5.3

Hà Thuỷ |

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số” của người tham gia BHXH, BHYT đang ngày càng tăng lên, BHXH Việt Nam vừa nâng cấp VssID phiên bản 1.5.3, với nhiều điểm mới, tiện ích cho người dùng.