BHXH tự nguyện - điểm tựa cho lao động tự do

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ những NLĐ tự do, không có thu nhập ổn định. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống khi họ mất sức lao động hoặc gặp rủi ro, bệnh tật. Vì vậy, BHXH tự nguyện chính là điểm tựa, là “cứu cánh” cho những người không có lương hoặc thu nhập thấp.

BHXH tự nguyện - lựa chọn của nhiều lao động tự do

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1976, trú tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình) cho biết, hai vợ chồng chị đều không có công việc ổn định, chồng chị chạy xe ôm còn chị ở nhà làm cắt tóc gội đầu tại nhà. Thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ chi phí nuôi 2 con nhỏ ăn học và sinh hoạt hằng ngày trong gia đình. Điều làm vợ chồng chị lo lắng nhất đấy chính là những lúc vợ chồng, con cái ốm đau, bệnh tật hay khi về già không biết làm gì để sinh sống. Chính vì vậy vợ chồng chị đã bàn với nhau và quyết định tham gia đóng BHXH tự nguyện để sau này có lương hằng tháng để lo cho cuộc sống.

“Vợ chồng tôi cũng tìm hiểu rất nhiều loại hình bảo hiểm nhân thọ hiện nay nhưng mức đóng hằng tháng cao, gia đình không có khả năng. Tình cờ một lần có nhân viên của bưu điện đến nhà tư vấn về BHXH tự nguyện tôi thấy rất phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình nên đã đăng ký tham gia. Số tiền mình tham gia đóng hằng tháng coi như là của để dành sau này về già có tiền để lo cho cuộc sống” - chị Nhung chia sẻ.

Không chỉ những lao động tự do ở khu vực thành thị như vợ chồng chị Nhung lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện mà hiện nay, nhiều lao động ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện.

Anh Tô Bá Lực (trú tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) anh làm nghề thợ xây, vợ ở nhà làm may, thu nhập của 2 vợ chồng không ổn định, để có tiền tích trữ khi về già, vợ chồng anh đã tham gia BHXH từ đầu năm 2020.

“Tôi thấy chính sách BHXH tự nguyện rất phù hợp với hoàn cảnh gia đình như mức đóng, phương thức đóng hằng tháng rất linh hoạt tạo điều kiện cho NLĐ tham gia một cách thuận lợi” - anh Lực chia sẻ.

NLĐ tự do được hưởng những lợi ích thiết thực

Ông Đinh Nho Khánh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình - cho biết, tính đến hết tháng 11.2021, toàn tỉnh Ninh Bình mới chỉ có trên 17.100 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 79,6% so với chỉ tiêu giao. Chính sách BHXH tự nguyện được thực hiện đã đem lại lợi ích rất rõ, đó là cơ hội cho tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được chính sách hưu trí - lương hưu khi về già.

Cũng theo ông Khánh, ngoài các quyền lợi về lương hưu hằng tháng được xác định dựa trên mức đóng và thời gian tham gia của NLĐ, mức lương hưu tiếp tục được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối của quỹ BHXH từng thời kỳ. Cụ thể, với ba mức hỗ trợ 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với hộ cận nghèo; và 10% đối với các đối tượng còn lại.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Giá nguyên liệu tăng cao, doanh nghiệp sản xuất gặp khó

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nhiều doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến tình trạng khan hiếm nguyên liệu đầu vào, giá nguyên liệu tăng cao gây gián đoạn nguồn cung, gia tăng chi phí sản xuất.

Ninh Bình: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 33.000 trẻ em dưới 18 tuổi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 29.11, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 33 học sinh THCS từ đủ 12 tuổi trở lên đến 15 tuổi và đối tượng trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không đi học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Thêm 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 28.11, huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Ninh Bình: Giá nguyên liệu tăng cao, doanh nghiệp sản xuất gặp khó

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nhiều doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến tình trạng khan hiếm nguyên liệu đầu vào, giá nguyên liệu tăng cao gây gián đoạn nguồn cung, gia tăng chi phí sản xuất.

Ninh Bình: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 33.000 trẻ em dưới 18 tuổi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 29.11, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 33 học sinh THCS từ đủ 12 tuổi trở lên đến 15 tuổi và đối tượng trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không đi học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Thêm 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 28.11, huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.