BHXH tỉnh Yên Bái: Tỉ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 84%

Thanh Hằng |

Trong tháng 7.2021, toàn tỉnh Yên Bái đã vận động và kịp thời cấp gần 75.000 thẻ BHYT cho người tham gia tại các nhóm đối tượng hộ gia đình, HSSV… Đưa tỉ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh từ 76,8% (đầu tháng 7.2021) lên 84%.

Ông Lò Xuân Thịnh - Trưởng Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng (BHXH tỉnh Yên Bái) cho biết, theo Quyết định 861/QĐ-TTg, toàn tỉnh Yên Bái có số xã giảm ra ngoài danh sách vùng II, III là 79 xã, số thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực I, II giảm 104 thôn. Do vậy có khoảng 170.000 người  không được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 1.7.2021, chiếm 21% tổng số người đang tham gia BHYT toàn tỉnh. Đây là con số rất lớn, giảm tỉ lệ bao phủ BHYT của toàn tỉnh từ mức khoảng 97% xuống còn khoảng 76,8%.

Trước tình hình trên, để đảm bảo cho người dân tiếp tục tham gia BHYT để được khám chữa bệnh BHYT khi ốm đau, BHXH tỉnh Yên Bái đã khẩn trương, kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp như báo cáo đánh giá tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg với UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan quản lý đối tượng về việc rà soát người dân thuộc địa bàn các xã thoát khỏi vùng III, vùng II; phân loại người thuộc nhiều nhóm đối tượng để chuyển sang tham gia tại các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT, ngoài ra tích cực tuyên truyền nội dung Quyết định số 861/QĐ-TTg để người dân đồng thuận và chuyển sang tham gia BHYT Hộ gia đình nhằm đảm bảo quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Kết quả, trong tháng 7.2021 toàn tỉnh Yên Bái đã vận động và kịp thời cấp gần 75.000 thẻ BHYT cho người tham gia tại các nhóm đối tượng khác bao gồm cả hộ gia đình, học sinh, sinh viên…; bằng 44% so với tổng số người có thẻ BHYT giảm do tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg. Đưa tỉ lệ bao phủ từ 76,8% (đầu tháng 7.2021) lên 84% (cuối tháng 7.2021).

“Đây là kết quả từ chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ công chức, viên chức, lao động ngành BHXH Yên Bái, mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT với tinh thần trách nhiệm, tận tâm, sáng tạo trong việc tuyên truyền vận động người dân tiếp tục tham gia BHYT” - ông Lò Xuân Thịnh nhấn mạnh.

Một trong những đơn vị thuộc BHXH tỉnh Yên Bái đã nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHYT là BHXH huyện Yên Bình.

Bà Mai Thanh Bình - Giám đốc BHXH huyện Yên Bình - cho biết, thời gian qua, BHXH huyện Yên Bình đã chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, UBND các xã rà soát, xác định đối tượng được chuyển sang tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT.

Thời gian tới, BHXH huyện Yên Bình phấn đấu từ nay đến hết năm 2021 vận động được trên 15.200 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Để đạt được mục tiêu trên, bà Mai Thanh Bình - Giám đốc BHXH huyện Yên Bình cho biết, BHXH huyện sẽ tập trung triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm như tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện nhiệm vụ phát triển BHYT toàn dân; huy động sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cộng đồng và DN, các tổ chức...

Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

50 năm "đánh đu" với tử thần trên cây cầu tạm ở Yên Bái

Đức An |

Hàng trăm hộ dân tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (Yên Bái) gần 50 năm nay vẫn bất chấp nguy hiểm đánh đu trên cầu tạm qua suối Nậm để đi lại.

Lợi dụng giấy đi đường, lái xe hợp đồng chở người từ vùng dịch về Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Trấn Yên (Yên Bái) vừa xử phạt lái xe điều khiểu xe ô tô 7 chỗ chở người từ vùng dịch về không có phù hiệu.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên “trêu” chốt kiểm dịch ở Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, gây mất trật tự công cộng tại chốt kiểm dịch COVID-19 tại Yên Bái.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

50 năm "đánh đu" với tử thần trên cây cầu tạm ở Yên Bái

Đức An |

Hàng trăm hộ dân tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (Yên Bái) gần 50 năm nay vẫn bất chấp nguy hiểm đánh đu trên cầu tạm qua suối Nậm để đi lại.

Lợi dụng giấy đi đường, lái xe hợp đồng chở người từ vùng dịch về Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Trấn Yên (Yên Bái) vừa xử phạt lái xe điều khiểu xe ô tô 7 chỗ chở người từ vùng dịch về không có phù hiệu.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên “trêu” chốt kiểm dịch ở Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, gây mất trật tự công cộng tại chốt kiểm dịch COVID-19 tại Yên Bái.