BHXH tỉnh Thừa Thiên-Huế: Tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động

Phúc Đạt |

Ngày 10.3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Tại hội nghị, các ngành đã thể hiện quyết tâm trong việc phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Năm 2020, vượt qua những khó khăn, thách thức, 3 ngành đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật lao động, việc làm và BHXH nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật được tổ chức đa dạng, phong phú như: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành gần 10 văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn; tổ chức đối thoại, tập huấn, cung cấp ấn phẩm tuyên truyền; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Luật Việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Việc phối hợp trao đổi thông tin cũng được 3 ngành chú trọng thực hiện như: Trao đổi báo cáo sơ kết, tổng kết, kết quả phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo với các đơn vị có liên quan, góp phần quan trọng vào việc tiếp cận, đôn đốc người sử dụng lao động chấp hành đúng các quy định của Nhà nước.

Tại hội nghị lần này, các đại biểu đã thống nhất xây dựng kế hoạch khung từng nội dung cụ thể hằng tháng, hằng quý; đồng thời, phân định cụ thể, rõ ràng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Bên cạnh đó, đề xuất tăng cường công tác thanh tra liên ngành nhằm giải quyết tình trạng trốn, nợ BHXH; nâng cao trách nhiệm của Công đoàn trong bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp năm 2020 như: Số cuộc kiểm tra còn ít so với số doanh nghiệp đang hoạt động; kết quả kiểm tra, giám sát còn hạn chế do nhiều doanh nghiệp chậm hoặc chưa khắc phục triệt để vi phạm; chế tài xử lý sau kiểm tra chưa mạnh. Trên cơ sở đó, kiến nghị tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa 3 ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động và chủ sử dụng lao động.

Ngoài ra, 3 ngành cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về lao động, việc làm và BHXH; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT và xây dựng tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp.

Theo BHXH tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong năm 2020 số tiền thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 3.131,364 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 101,82% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Về số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đặc biệt số người tham gia BHXH tự nguyện là 15.550 người, tăng 110,36% so với năm 2019, số người tham gia BHYT là 1.147.941 người, độ bao phủ BHYT đạt 98,95% so với dân số, vượt 8,45% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số chi trong năm 2020 ước thực hiện là 4.519,970 tỉ đồng; tăng 0,9% so với năm 2019. Tổng số chi BHYT ước thực hiện là 2.094,870 tỉ đồng giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Phúc Đạt
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.