BHXH tỉnh Quảng Nam: Phấn đấu hàng năm có 4.000 hội viên tham gia

Thanh Chung |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam quyết tâm phấn đấu hằng năm có hàng năm có 4.000 hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện. Đến cuối năm 2025 có 96% hội viên nông dân tham gia BHYT.

Trong giai đoạn 2017-2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ kinh phí 530 triệu đồng và 120.000 tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức được 68 cuộc tuyên truyền tại 65 xã, thị trấn của 12 huyện, thị xã, thành phố; có 7.540 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, phần lớn hội viên, nông dân đã hiểu về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; nhiều hội viên đã tự giác tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân, tham gia BHYT cho các thành viên trong gia đình và tiếp tục tuyên truyền, vận động những hội viên khác tham gia.

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân và BHXH các huyện, thị xã, thành phố tập trung xây dựng các mô hình điểm về “BHYT toàn dân”, “BHXH tự nguyện” để nhân ra diện rộng. Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Giúp các hội viên hiểu rõ hơn về quyền lợi, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, từ đó tích cực tham gia hưởng ứng.

BHXH tỉnh Quảng Nam cũng xác định nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nông dân hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng cũng như quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT để hội viên, nông dân tự nguyện, tích cực tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, phổ biến, tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho người dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững…

Tại Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa BHXH tỉnh Quảng Nam và Hội Nông dân tỉnh, BHXH tỉnh Quảng Nam đưa ra tiêu chí phấn đấu năm 2021 có 1.233 hội viên nông dân tham gia và phấn đấu hàng năm có 4.000 hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện. Đến cuối năm 2025 có 96% hội viên nông dân tham gia BHYT.

Được biết, tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 172.060 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc; 17.618 người tham gia BHXH tự nguyện; 158.272 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 1.430.683 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bao phủ 95,1% dân số toàn tỉnh. Tổng số thu toàn tỉnh là hơn 4.279 tỉ đồng (đạt 101,27% kế hoạch); tổng số nợ là hơn 150,6 tỉ đồng (bằng 3,57% số phải thu theo kế hoạch).

Toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết 42.277 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, BHTN. Tổng chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2020 là 1.524,93 tỉ đồng, bằng 99,97% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. BHXH tỉnh cũng thẩm định, thanh toán 3 chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức cho 175.849 trường hợp với tổng số tiền hơn 393,5 tỉ đồng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

BHXH tỉnh Quảng Nam: Chi trả 264 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp

Hữu Long |

Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam (BHXH) đã chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 264 tỉ đồng cho người lao động khó khăn.

BHXH tỉnh Quảng Nam: Nhiều giải pháp hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Hữu Long |

"Đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ), BHXH tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với ngành LĐTBXH hỗ trợ DN thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận sổ BHXH giải quyết chế độ thất nghiệp nhanh chóng cho NLĐ.

BHXH tỉnh Quảng Nam: Hoàn thành nhiệm vụ dù thiên tai, dịch bệnh

Hữu Long |

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn khi phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh phức tạp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm với các giải pháp cụ thể, quyết liệt. Kết quả đến hết tháng 12.2020, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ngành Bảo hiểm cơ bản đạt được yêu cầu đề ra.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

BHXH tỉnh Quảng Nam: Chi trả 264 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp

Hữu Long |

Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam (BHXH) đã chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 264 tỉ đồng cho người lao động khó khăn.

BHXH tỉnh Quảng Nam: Nhiều giải pháp hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Hữu Long |

"Đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ), BHXH tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với ngành LĐTBXH hỗ trợ DN thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận sổ BHXH giải quyết chế độ thất nghiệp nhanh chóng cho NLĐ.

BHXH tỉnh Quảng Nam: Hoàn thành nhiệm vụ dù thiên tai, dịch bệnh

Hữu Long |

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn khi phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh phức tạp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm với các giải pháp cụ thể, quyết liệt. Kết quả đến hết tháng 12.2020, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ngành Bảo hiểm cơ bản đạt được yêu cầu đề ra.