Số đối tượng và số thu tăng
Bà Nông Thị Phương Thảo - Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn - cho hay, nếu năm 1995, cả tỉnh chỉ có 19.000 người tham gia BHXH, BHYT, thì đến tháng 6.2021, là hơn 738.600 người tham gia BHYT (gấp gần 39 lần, đạt tỉ lệ bao phủ 93,3% dân số) và khoảng 65.400 người tham gia BHXH (gấp trên 3 lần, chiếm 13,1% lực lượng lao động).
Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện là hơn 12.900 người, chiếm 2,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 1,6% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2021 mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đề ra.
Nếu như năm 1995, đối tượng tham gia BHXH, BHYT chỉ bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trong các DN nhà nước, thì đến nay đối tượng tham gia rất đa dạng, thuộc mọi thành phần trong xã hội, từ người nông dân, tiểu thương, cho đến những người làm việc tự do.
Đi đôi với công tác phát triển đối tượng, số thu BHXH, BHYT cũng tăng qua các năm. Năm 1995, số thu toàn tỉnh chỉ đạt hơn 6 tỉ đồng, thì đến nay đã tăng gấp 270 lần. Từ năm 2015, số thu của BHXH tỉnh đạt trên 1.000 tỉ đồng/năm; đến những năm gần đây đạt khoảng 1.500 tỉ đồng/năm. Số đối tượng và số thu tăng đều qua các năm đã thể hiện những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị nói chung và BHXH tỉnh Lạng Sơn nói riêng trong việc tuyên truyền, phát triển người tham gia.
Số người tham gia BHXH, BHYT tăng cao cũng đồng nghĩa với việc mạng lưới an sinh xã hội ngày càng được mở rộng và phát triển, ngày càng có nhiều người hết tuổi lao động, ốm đau, sinh con, bị TNLĐ-BNN được quỹ BHXH đảm bảo cuộc sống. Đặc biệt, quỹ BHYT đảm bảo chi phí KCB giúp nhiều người mắc bệnh nan y, kinh tế khó khăn được điều trị khỏi bệnh và không bị lâm vào cảnh túng quẫn, khó khăn.
Hơn 44.600 người đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID
Bên cạnh việc phát triển đối tượng tham gia, công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT luôn được BHXH tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vì giải quyết tốt các chế độ là sự đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, đảm bảo tính bền vững của chính sách, thể hiện sự cam kết của Nhà nước đối với nhân dân, từ đó tạo dựng lòng tin của nhân dân đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như vai trò, hình ảnh của ngành BHXH Việt Nam.
Từ năm 1995 đến nay, mỗi năm trung bình BHXH tỉnh Lạng Sơn đã giải quyết cho hàng nghìn người hưởng chế độ BHXH, BH thất nghiệp, với tổng số tiền chi trả lên đến hơn 15.100 tỉ đồng.
Từ năm 2003 đến nay, BHXH tỉnh đã cùng với ngành Y tế đảm bảo quyền lợi KCB cho hơn 13,5 triệu lượt người, với tổng chi phí do quỹ BHYT chi trả khoảng 3.400 tỉ đồng. Nếu như năm 2003 chỉ có trên 8.460 lượt người KCB BHYT với số chi hơn 218 tỉ đồng, thì năm 2020 đã có trên 563.200 lượt người KCB BHYT với số chi gần 978 tỉ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, BHXH tỉnh đã chi khoảng 262 tỉ đồng, bằng 51% dự toán chi KCB BHYT năm 2021 của tỉnh.
Việc ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử vào giải quyết TTHC được thực hiện giúp rút ngắn các quy trình thủ tục, góp phần công khai, minh bạch quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Nổi bật là ứng dụng VssID - BHXH số được triển khai vào tháng 11.2020, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 44.600 người đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng này.