Bêu tên người xả rác: Người treo băngrôn phải xin lỗi người bị bêu tên?

Hạ Nguyên |

Dư luận đặt câu hỏi nên hay không nên, được phép hay không được phép bêu tên, hình ảnh của người xả rác bừa bãi

Băngrôn đăng hình ảnh của người xả rác kèm theo tên, tuổi, địa chỉ của họ ở đường Săm Brăm, phường Ea Tam (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang khiến dư luận xôn xao. Theo đó hình ảnh bị bêu là một bà lão tên Q., lén xả 1 bao rác vào lúc 7h45 và một sinh viên tên là N.T.T.L. đặt túi rác trước cổng nhà người khác cùng vào buổi sáng 14.6.

Xấu hình ảnh của cả đôi bên

Bình luận về điều này, PGS.TS – chuyên gia văn hóa Vũ Gia Hiền cho rằng, trước hết phải thấy rằng việc bêu tên người xả rác như vậy mục đích là gì và kết quả đi đến đâu vì thực chất việc bêu tên như vậy sẽ tạo ra nhiều phức tạp khi việc này chưa được quy định cụ thể trong luật pháp.

Xét về khía cạnh pháp luật khi liên quan đến quyền con người, quyền cá nhân thì không được phép sử dụng tên, hình ảnh trong những trường hợp không được phép.

“Nếu địa phương muốn chặt chẽ thì có thể công khai trước rằng nếu xả rác sẽ bị bêu tên cho người dân biết. Bởi lẽ có những khu vực không nhất thiết cần luật nhưng chính quyền vẫn có những phương pháp quản lý để người dân thực hiện. Còn nếu như không thông báo mà lại bêu tên vừa không đúng pháp luật mà lại thiếu văn hóa” - chuyên gia văn hóa Vũ Gia Hiền khẳng định.

Ông Hiền cũng thừa nhận, việc xả rác hiện nay là một vấn đề quá bức xúc và chúng ta cần có biện pháp ngăn chặn, nhưng là để ngăn ngừa nhưng không phải để bêu xấu. Việc bêu tên không những làm xấu đi hình ảnh của người bị bêu tên mà còn làm xấu đi hình ảnh của cơ quan quản lý.

Chính quyền phải xin lỗi người bị bêu tên?

Luật sư Trần Thu Nam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc bêu tên người xả rác lên băngrôn là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu vi phạm quy định về việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín được quy định tại khoản 1, Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015 (Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ).

Đồng quan điểm, luật sư Vi Văn Diện – Đoàn luật sư TP Hà Nội cũng cho rằng việc xả rác ra môi trường là hành vi sai phạm, tuy nhiên theo quy định của pháp luật thì hành vi này chỉ dừng lại ở việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Điều 72 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định chỉ cho phép công khai tên, hình ảnh, danh tính trên các phương tiện thông tin đối với các cá nhân vi phạm trong các lĩnh vực sau: Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, dược phẩm, khám chữa bệnh, lao động xây dựng…

Ở đây 2 người này đã có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tuy nhiên tại địa phương đó đã phổ biến, tuyên truyền cho người dân và có quy định cụ thể về việc xả rác này hay chưa. Bên cạnh đó, việc công bố công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng phải được thực hiện trên trang thông tin điện tử hoặc báo của cơ quan quản lý cấp Bộ, cấp Sở hoặc UBND cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm, chứ không có hình thức bêu tên bằng băngrôn như vậy.

Luật sư Diện cho rằng, người xả rác sai và người công bố hình ảnh cũng sai, vì vậy 2 bên cần ngồi lại xin lỗi công khai. Nếu chính quyền điều tra rõ được việc 2 người bị bêu tên có hành vi xả rác thì tiến hành xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật, còn người treo băngrôn sẽ phải tiến hành xin lỗi người bị bêu tên.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.