Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ được động thổ vào năm 2017. Theo các đơn vị, nguyên nhân chậm tiến độ được cho là do tiến độ giải ngân và thiết kế thi công.
Ngày 27.5, ông Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng các sở đã có buổi kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ. Sau buổi kiểm tra thực tế, đoàn đã có buổi làm việc với các bên liên quan về tháo gỡ, vướng mắc khi thực hiện dự án.
Tại buổi làm việc, ông Cao Minh Chu - Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ (đơn vị chủ đầu tư) - cho biết: Dự án bệnh viện Ung bướu Cần Thơ chính thức ký hợp đồng khởi động vào ngày 1.4.2019. Tuy nhiên, do vướng mắc về các thủ tục giải ngân và các thủ tục từ phía Hungary đối với Bộ Tài chính nên tạm ứng giải ngân chậm khoảng 3 tháng. Hiện nay đang chuẩn bị giải ngân đợt đầu tiên, các bên đang tính toán khối lượng, khả năng tuần sau sẽ hoàn tất thủ tục.
Ông Chu cho rằng, thiết kế giai đoạn 1 đã được phê duyệt, thiết kế giai đoạn 2 đang trình Cục Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an). Theo ông Chu, dự kiến trong tuần sau Bộ Công an sẽ cho ý kiến về thiết kế, phòng cháy chữa cháy và sau đó sẽ trình Bộ Xây dựng tất cả thiết kế còn lại. Hiện nay chỉ vướng mắc về thiết kế, chủ đầu tư đã đôn đốc bằng nhiều văn bản.
Kết thúc buổi làm việc, ông Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo Sở kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí nằm trong vốn đối ứng, nếu chưa nằm trong vốn đối ứng thì đề xuất, bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn và các cơ quan, nhà thầu, tư vấn thiết kế,… khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình, môi trường và đảm bảo an toàn.
Theo báo cáo của Sở Y tế, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ được UBND TP.Cần Thơ quyết định và phê duyệt vào ngày 25.1.2017 với tổng mức đầu tư là 1.727.942.372.000 đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hungary là 56.927.480 Euro (tương ứng chiếm 80.66% tổng mức đầu tư dự án) và vốn đối ứng của TP.Cần Thơ là 13.646.520 Euro (chiếm 19.34% tổng mức đầu tư dự án) với quy mô là 500 giường. Dự án được tổ chức lễ động thổ ngày 11.10.2017. Dự án đã trãi qua 2 lần ký kết Hiệp định vay giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Eximbank Hungary tại Hà Nội. Dự kiến thời gian hoàn thiện dự án là đến năm 2021.