Bệnh viện Trung ương Huế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nặng từ vùng có dịch

PHÚC ĐẠT |

Bệnh viện Trung ương Huế sẵn sàng tiếp nhận khám, chữa bệnh cho tất cả các bệnh nhân phải điều trị kỹ thuật cao, bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo từ các vùng đang có dịch.

Chiều 18.7, ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, bệnh viện này sẵn sàng tiếp nhận khám chữa bệnh cho tất cả các bệnh nhân phải điều trị kỹ thuật cao, bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo từ các vùng đang có dịch.

Để tạo điều kiện cho người bệnh và phương tiện đi lại ngoại tỉnh được duyệt vào Bệnh viện Trung ương Huế khám chữa bệnh, đề nghị cần khai báo trên ứng dụng HueS hoặc đăng ký tại địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khamchuabenh.

Sau đó liên hệ số điện thoại 0234 3834115 để được cung cấp dịch vụ vận chuyển 115 từ chốt khai báo y tế của tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2.

Tại đây, trong thời gian cách ly, bệnh nhân được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện xét nghiệm, siêu âm, CT để tiến hành phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp, sau đó sẽ được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Các trường hợp chuyển tuyến đề nghị đảm bảo đầy đủ nguyên tắc phòng chống dịch theo quy định.

Bệnh viện Trung ương Huế luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người bệnh được khám chữa bệnh tại bệnh viện trong giai đoạn dịch COVID-19.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

127 sinh viên, cán bộ y tế Huế lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch

PHÚC ĐẠT |

127 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên ở Thừa Thiên Huế đã lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Trung ương Huế: Bệnh nhi thứ 8 ghép tế bào gốc được ra viện

PHÚC ĐẠT |

Bệnh viện Trung ương Huế vừa cho bệnh nhân thứ 8 ghép tế bào gốc do u nguyên bào thần kinh được ra viện.

Bệnh viện Trung ương Huế tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế

PHÚC ĐẠT |

Bệnh viện Trung ương Huế triển khai tiêm 3.000 liều vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

127 sinh viên, cán bộ y tế Huế lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch

PHÚC ĐẠT |

127 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên ở Thừa Thiên Huế đã lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Trung ương Huế: Bệnh nhi thứ 8 ghép tế bào gốc được ra viện

PHÚC ĐẠT |

Bệnh viện Trung ương Huế vừa cho bệnh nhân thứ 8 ghép tế bào gốc do u nguyên bào thần kinh được ra viện.

Bệnh viện Trung ương Huế tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế

PHÚC ĐẠT |

Bệnh viện Trung ương Huế triển khai tiêm 3.000 liều vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế.