Bệnh viện TPHCM và Đồng Nai “ngập” bệnh nhân sốt xuất huyết

NHÓM PV |

Bệnh sốt xuất huyết hiện nay đang bùng phát mạnh tại các tỉnh Nam Bộ, trong đó, nóng tại 2 địa phương là TPHCM và Đồng Nai. Do số lượng bệnh nhân nhập viện ngày một tăng nên dẫn đến các bệnh viện quá tải, nhiều bệnh nhân đành phải nằm ngoài hành lang hoặc nằm ghép 2 người 1 giường.

TPHCM: Mỗi tuần 1.800 ca mắc mới

Theo số liệu từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, trong 9 tháng đầu năm 2019 có hơn 48.400 ca bệnh, tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, mỗi tuần có khoảng 1.800 ca mắc mới.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM, có rất đông bệnh nhân nằm tại các hành lang. Bệnh nhân Lâm Chí Vỹ (Quận 8, TPHCM) với vẻ mặt mệt mỏi đã điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới được 4 ngày - cho hay: “Đây là lần đầu tôi bị sốt xuất huyết. Lúc đầu, khi bị nóng, sốt tôi cứ chủ quan không khám bệnh sớm, đến ngày thứ 4 cảm thấy mệt quá tôi mới đi khám và nhập viện. Người tôi vẫn còn nóng và lạnh nên tôi chưa biết thời gian nào sẽ xuất viện”.

Chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai .Ảnh: HÀ PHƯƠNG - HAC
Chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai .Ảnh: HÀ PHƯƠNG - HAC

Không được nằm tại phòng bệnh như anh Vỹ, bệnh nhân Thành Nhân nằm tại hành lang của Bệnh viện Nhiệt đới vừa được bác sĩ thăm khám, trên tay vẫn còn truyền nước. Anh Thành Nhân chia sẻ: “Không có giường bệnh trong phòng nên tôi nằm ngoài hành lang. Nằm ngoài đây ồn ào, nóng hơn nhưng may mắn vẫn được sự hỗ trợ, thăm khám của các bác sĩ nên tôi cũng yên tâm. Nếu bệnh đỡ hơn có thể tôi được xuất viện để điều trị ngoại trú”.

Trao đổi với Lao Động, Bác sĩ Trần Thị Đông Viên - Phó Trưởng khoa Nhiễm D, bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM cho hay, bệnh sốt xuất huyết tăng đều trong những tháng gần đây, tăng hơn so với chu kỳ năm ngoái. Để đáp ứng được việc khám chữa bệnh cho số lượng bệnh nhân tăng lên, bệnh viện phải kê giường dọc hành lang để tối thiểu nhất là bệnh nhân vẫn có giường nằm. Có bệnh nhân phải nằm trên băng ca, nằm ngoài hành lang vì số lượng bệnh nhân đông quá kiểm soát của bệnh viện. Khoa hạn chế lượng bệnh nhân đông bằng cách tăng cường thêm cho bệnh nhân xuất viện vào ngày thứ bảy, chủ nhật đối với những ca đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, bệnh viện còn bố trí thêm bác sĩ khám chữa bệnh.

Bác sĩ Trần Thị Đông Viên đưa ra cảnh báo, bệnh sốt xuất huyết không phân biệt tuổi, giới, nghề nghiệp. Nếu bệnh sốt xuất huyết không được điều trị kịp thời sẽ gây ra những bệnh ở thể nặng hơn, thường thấy nhất là bệnh ở thể sốc. Nặng hơn nữa là bệnh thể não, xuất huyết, suy đa cơ quan.

Không chỉ người lớn nhiễm bệnh, số ca nhiễm sốt xuất huyết cũng tăng cao ở trẻ em. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, tính đến ngày 30.10, có 79 ca bệnh đang điều trị nội trú, gồm 52 ca sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo trở nặng, 8 ca sốt xuất huyết có sốc, 19 ca đậu mùa, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện Nhi Đồng 2 có 6 ca tử vong có liên quan đến bệnh sốt xuất huyết. Ths-BS Huỳnh Minh Thu - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho hay, số lượng ca bệnh tăng, cùng với các bệnh nhân đến điều trị nhiều bệnh khác khiến bệnh viện quá tải cũng gây rất nhiều áp lực cho việc khám, chữa bệnh. “Đối với trường hợp số lượng bệnh nhân tăng cao, bệnh viện phải kê tạm giường, ghế xếp cho các bệnh nhân theo dõi lâm sàng. Đội ngũ y bác sĩ cũng làm việc hết công suất, nhưng có đôi lúc cũng thăm, khám chậm vì quá đông bệnh nhân” - Bác sĩ Huỳnh Minh Thu nói.

Cứ 20 ca nhập viện thì có tới 16 ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết

Tại tỉnh Đồng Nai, dịch sốt xuất huyết cũng đang bùng phát mạnh khiến người dân lo ngại. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa có thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng số ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 3 trường hợp. Bệnh nhân vừa tử vong tên là T.U. (10 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) bị sốt xuất huyết được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM quá tải vì sốt xuất huyết, bệnh nhân nằm hành lang. Ảnh: HÀ PHƯƠNG
Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM quá tải vì sốt xuất huyết, bệnh nhân nằm hành lang. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hơn 17.000 ca mắc sốt xuất huyết (tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có hơn 9.300 ca dưới 15 tuổi. Ngày 31.10, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Nhi Đồng Nai - đây là hai bệnh viện tiếp nhận nhiều ca bệnh nhiễm sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, các y bác sĩ đang phải tập trung thay ca luân phiên để chăm sóc điều trị bệnh nhân nhiễm sốt xuất huyết do số lượng quá nhiều. Các phòng lưu trú bệnh nhân của khoa nhiễm tại Bệnh viện Đồng Nai đều quá tải, ngay cả phòng cấp cứu dành cho các bệnh nhân nặng cũng quá tải, phải dùng thêm ghế phụ để tăng số bệnh nhân được điều trị. Nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang để được điều trị bệnh. Bác sĩ Đồng Minh Hùng - Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho hay, khoa chỉ có 55 giường bệnh nhưng hiện nay luôn trong tình trạng quá tải, số bệnh nhân luôn ở mức 75 người, thậm chí phải ghép 2 người nằm 1 giường để điều trị. “Cứ 20 ca nhập viện thì có tới 16 ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Những ca bệnh nhẹ chúng tôi cho điều trị ngoại trú, tái khám hằng ngày nếu không số lượng bệnh nhân nhập viện phải tăng gấp đôi số hiện tại” - bác sĩ Hùng chia sẻ. Do lượng bệnh quá đông, trong khi nguồn nhân lực chỉ có 5 bác sĩ cũ và 2 bác sĩ mới được tuyển cách đây một tháng nên công việc của các y, bác sĩ luôn trong tình trạng quá tải.

Theo một cán bộ Sở Y tế, nguyên nhân khiến bệnh bùng phát mạnh là hoạt động phun xịt khử độc còn “xuề xòa”, thiếu hiệu quả dẫn đến số ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết không giảm. Đặc biệt là các khu nhà trọ công nhân ở phường Phước Tân và Phường Trảng Dài, do tập trung đông nhà trọ, công nhân đi làm việc cả ngày nên việc phun xịt chỉ qua loa bên ngoài, trong khi vật lây bệnh lại tập trung chủ yếu bên trong các nhà trọ. Còn công nhân thì nhiều người lơ là chủ quan không chịu vệ sinh phòng dịch khiến muỗi sinh sôi nảy nở, truyền bệnh...

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Cao điểm sốt xuất huyết: Kê giường, lắp quạt ngoài hành lang cho bệnh nhân

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Do bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh nên hành lang các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh đã phải kê thêm giường, quạt... cho các bệnh nhân điều trị nội trú.

Bệnh viện quá tải vì sốt xuất huyết, bệnh nhân nằm hành lang

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Hiện nay, bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh khiến Bệnh Nhiệt đới TP.HCM quá tải. Bệnh viện buộc phải kê thêm giường ngoài hành lang cho bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị. Tính đến ngày 27.10, trên cả nước có khoảng 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, 50 trường hợp tử vong.

Cả nước 50 người chết, 200.000 ca sốt xuất huyết: Số ca mắc gấp 3 lần 2018

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2019 đến ngày 27.10, số liệu thống kê cho thấy trên cả nước có khoảng 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, 50 trường hợp tử vong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cao điểm sốt xuất huyết: Kê giường, lắp quạt ngoài hành lang cho bệnh nhân

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Do bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh nên hành lang các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh đã phải kê thêm giường, quạt... cho các bệnh nhân điều trị nội trú.

Bệnh viện quá tải vì sốt xuất huyết, bệnh nhân nằm hành lang

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Hiện nay, bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh khiến Bệnh Nhiệt đới TP.HCM quá tải. Bệnh viện buộc phải kê thêm giường ngoài hành lang cho bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị. Tính đến ngày 27.10, trên cả nước có khoảng 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, 50 trường hợp tử vong.

Cả nước 50 người chết, 200.000 ca sốt xuất huyết: Số ca mắc gấp 3 lần 2018

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2019 đến ngày 27.10, số liệu thống kê cho thấy trên cả nước có khoảng 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, 50 trường hợp tử vong.