Bệnh viện quá tải, Đà Nẵng huy động chục lượt xe chuyển người cách ly

Trần Thùy |

Trước tình trạng số ca mắc mới tại Bệnh viện Đà Nẵng ngày càng nhiều, Bộ Chỉ huy quân sự đã triển khai đưa người cách ly khỏe mạnh trong bệnh viện đến khu vực mới.

Sáng 29.7, đại tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng xác nhận trong sáng cùng ngày đã huy động 7 xe khách 45 chỗ ngồi đến Bệnh viện Đà Nẵng để đưa người cách ly đến khu vực cách ly mới.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của UBND TP. Đà Nẵng, riêng Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C hiện đã có từ 6.000-7.000 người thuộc diện F1, F2.

Ngay khi chính quyền áp dụng lệnh phong tỏa 3 bệnh viện lớn tại Đà Nẵng, số lượng người nhà, bệnh nhân hiện đang ở trong các bệnh viện này vẫn còn rất cao.

Chính vì thế, ngành chức năng tính đến phương án đưa một bộ phận người cách ly đến khu vực mới.

Theo đại tá Nguyễn Quang Vinh, khu mà đơn vị đưa người đi cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ là khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 5 (quận Cẩm Lệ).

Ngay từ sáng sớm, quân đội đã huy động xe khách 45 chỗ để đưa người trong bệnh viện Đà Nẵng đến khu cách ly mới. Ảnh: Trần Thùy
Ngay từ sáng sớm, quân đội đã huy động xe khách 45 chỗ để đưa người trong bệnh viện Đà Nẵng đến khu cách ly mới. Ảnh: Trần Thùy
Ngay từ sáng sớm, quân đội đã huy động xe khách 45 chỗ để đưa người trong Bệnh viện Đà Nẵng đến khu cách ly mới. Ảnh: Trần Thùy
Xe cảnh sát dẫn được được phun thuốc khử trùng. Ảnh: Trần Thùy
Xe cảnh sát dẫn được được phun thuốc khử trùng. Ảnh: Trần Thùy
Xe cảnh sát dẫn được phun thuốc khử trùng. Ảnh: Trần Thùy
Việc di chuyển được tuân thủ đầy đủ công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Trần Thùy
Việc di chuyển được tuân thủ đầy đủ công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Trần Thùy
Việc di chuyển được tuân thủ đầy đủ công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Trần Thùy
Khuôn mặt căng thẳng của các y bác sĩ. Ảnh: Trần Thùy
Khuôn mặt căng thẳng của các y bác sĩ. Ảnh: Trần Thùy
Khuôn mặt căng thẳng của các y bác sĩ. Ảnh: Trần Thùy
Nhiều người cách ly vẫn tỏ ra lạc quan, nở nụ cười trước ống kính phóng viên. Ảnh: Trần Thùy
Nhiều người cách ly vẫn tỏ ra lạc quan, nở nụ cười trước ống kính phóng viên. Ảnh: Trần Thùy
Sáng 29.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về 8 ca bệnh mới dương tính với SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng. Những ca mới này đều là người chăm bệnh nhân hoặc bệnh nhân của 4 bệnh viện  BV Đà Nẵng, BV Phổi Đà Nẵng, BV C và BV Giao thông Vận tải. Ảnh: Trần Thùy
Sáng 29.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về 8 ca bệnh mới dương tính với SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng. Những ca mới này đều là người chăm bệnh nhân hoặc bệnh nhân của 4 bệnh viện BV Đà Nẵng, BV Phổi Đà Nẵng, BV C và BV Giao thông Vận tải. Ảnh: Trần Thùy

Trần Thùy
TIN LIÊN QUAN

Khí phách Đà Nẵng

Nguyễn Trung Hiếu |

Dù đã quen với đợt giãn cách, cách đây trăm ngày, sáng hôm qua người Đà Nẵng vẫn ngỡ ngàng trên những con phố vắng lặng; những cửa hiệu phong kín, cùng hàng cự mã, cách ly các con đường dẫn vào ba bệnh viện lớn của thành phố. Không khí trầm lắng cứ như chưa từng cách đó mấy ngày thôi, thành phố căng tràn sức sống, với hàng vạn du khách từ khắp nơi trong nước đổ về. Dù vậy người ta vẫn nhận ra một sức sống khác vẫn âm thầm tuôn chảy. Cùng bạn bè cả nước sẻ chia; người Đà Nẵng tự động viên nhau, chung sức vượt qua hoạn nạn.

Nhiều sao Việt khai báo y tế, tự cách ly khi đến Đà Nẵng để phòng COVID- 19

ĐÌNH DY |

Kaity Nguyễn, Á hậu Thùy Dung... đồng loạt tự cách ly, khai báo y tế khi đến Đà Nẵng.

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 người trở về từ Đà Nẵng tự cách ly tại nhà

TRẦN TUẤN |

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, tính đến 17h ngày 28.7, toàn tỉnh đã có 4.057 trường hợp từ Đà Nẵng về phải cách ly tại nhà để phòng dịch COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khí phách Đà Nẵng

Nguyễn Trung Hiếu |

Dù đã quen với đợt giãn cách, cách đây trăm ngày, sáng hôm qua người Đà Nẵng vẫn ngỡ ngàng trên những con phố vắng lặng; những cửa hiệu phong kín, cùng hàng cự mã, cách ly các con đường dẫn vào ba bệnh viện lớn của thành phố. Không khí trầm lắng cứ như chưa từng cách đó mấy ngày thôi, thành phố căng tràn sức sống, với hàng vạn du khách từ khắp nơi trong nước đổ về. Dù vậy người ta vẫn nhận ra một sức sống khác vẫn âm thầm tuôn chảy. Cùng bạn bè cả nước sẻ chia; người Đà Nẵng tự động viên nhau, chung sức vượt qua hoạn nạn.

Nhiều sao Việt khai báo y tế, tự cách ly khi đến Đà Nẵng để phòng COVID- 19

ĐÌNH DY |

Kaity Nguyễn, Á hậu Thùy Dung... đồng loạt tự cách ly, khai báo y tế khi đến Đà Nẵng.

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 người trở về từ Đà Nẵng tự cách ly tại nhà

TRẦN TUẤN |

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, tính đến 17h ngày 28.7, toàn tỉnh đã có 4.057 trường hợp từ Đà Nẵng về phải cách ly tại nhà để phòng dịch COVID-19.