Bệnh viện nghìn tỉ ở Tây Nguyên đi vào hoạt động: Vừa mừng… vừa lo

Hữu Long |

Dự án Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (BVĐK Vùng Tây Nguyên) sau hàng chục năm thi công thì nay đang được gấp rút hoàn tất để đưa vào hoạt động. Mặc dù tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu chủ đầu tư di dời trang thiết bị từ trụ sở cũ sang bệnh viện mới nhưng liệu rằng với nhiều điều còn dở dang thì chất lượng khám chữa bệnh có đảm bảo?

Ngày 13.2, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, trang thiết bị ở một số khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (nay là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) bắt đầu được di dời sang cơ sở mới trên đường Trần Quý Cáp, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột.

ự án BVĐK Vùng Tây Nguyên có quy mô 800 giường bệnh, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng.
Dự án BVĐK Vùng Tây Nguyên có quy mô 800 giường bệnh, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng.

Trước đó vài ngày, hàng trăm chiến sĩ thuộc Trung đoàn 95, đơn vị đóng tại thị xã Buôn Hồ, cùng với nhiều cán bộ, công nhân viên chức ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tham gia việc di chuyển các trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.

Được biết, quá trình di dời, hoạt động khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân trên địa bàn tỉnh vẫn được tiến hành song song.

Quá trình di dời bệnh viện, hoạt động khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân vẫn được tiến hành song song.
Quá trình di dời bệnh viện, hoạt động khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân vẫn được tiến hành song song.

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, theo kế hoạch, việc di dời bệnh viện được khởi động từ ngày 31.12.2018, dự kiến kết thúc vào ngày 25.2.2019.

Vẫn còn nhiều điều lo lắng

Trước sự cần thiết của dự án, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chủ đầu tư là Sở Y tế phải hoàn thành việc di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ sang BVĐK Vùng Tây Nguyên sớm nhất có thể.
Trước sự cần thiết của dự án, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chủ đầu tư là Sở Y tế phải hoàn thành việc di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ sang BVĐK Vùng Tây Nguyên sớm nhất có thể.

Trước đó vào tháng 1.2019, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức cuộc họp để lắng nghe ý kiến của y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trước khi di dời trụ sở mới.

Cũng trong cuộc họp, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thẳng thắn nói lên hàng loạt bất cập nếu bệnh viện đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh.

Có thể kể ra một bất cập như thang máy kỹ thuật tại khu kỹ thuật nhỏ, không đủ chiều dài để vận chuyện giường bệnh. Hay bệnh viện chưa có cầu nối thông qua các khoa giữa các tầng của 5 tòa nhà gây khó khăn trong việc di chuyển bệnh nhân từ khoa này sang khoa khác…

Theo ghi nhận của PV vào thời điểm đang di dời trụ sở, ở một số tòa nhà của BV vùng, việc thi công, cải tạo vẫn đang được thực hiện song song. Vẫn còn nhiều vật liệu xây dựng được tập kết cả bên trong các phòng ốc, lẫn ngoài sân, tạo nên cảnh tượng nhếch nhác.

Cụ thể, tại khoa Thận nhân tạo, các phòng ốc bị đục đập; một số công nhân đang thực hiện việc lắp các bảng điện, đục nền nhà, chở những xe hồ trám nền nhà và tường. Tương tự ở Khoa Xét nghiệm nằm ở tòa nhà đầu tiên cũng đang được công nhân thi công ở một số vị trí…

Theo ghi nhận, tại trụ sở mới của Bệnh viện Đa khoa Vùng vẫn còn xuất hiện công nhân thi công, cải tạo một số công trình bên ngoài.
Tại trụ sở mới của Bệnh viện Đa khoa Vùng vẫn còn xuất hiện công nhân thi công, cải tạo một số công trình bên ngoài.

Theo một bác sĩ ở Bệnh viện vùng Tây Nguyên nhận định, phần đường luồn dùng để đẩy xe đẩy chở bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn do quá dốc, trơn trượt.

Trước bất cập này, trước mắt phía bệnh viện vùng cho biết sẽ khắc phục bằng cách trải một lớp thảm nhằm tạo ma sát chống trơn trượt khi di chuyển.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Dự án ngàn tỉ bị “đắp chiếu”, thi hành án tiền hậu bất nhất (?)

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đăng bài “Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”, phản ánh dự án khu dân cư và trường đua ngựa do Cty CP địa ốc Hồng Phát làm chủ đầu tư, vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp, dự án bị “đắp chiếu” suốt 10 năm qua...

Bệnh viện ngàn tỉ Tây Nguyên ngổn ngang trước ngày bàn giao

Hữu Long |

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Dự án Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (BVĐK Vùng Tây Nguyên) đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì chủ đầu tư xây dựng thiếu đồng bộ, kém chất lượng.

An Giang kỳ vọng thu hút đầu tư hơn 130 ngàn tỉ đồng

Lục Tùng |

Dự kiến có hàng chục doanh nghiệp đầu tư và cam kết đầu tư trên 130 ngàn tỉ đồng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư (XTĐT) tỉnh An Giang năm 2018.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dự án ngàn tỉ bị “đắp chiếu”, thi hành án tiền hậu bất nhất (?)

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đăng bài “Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”, phản ánh dự án khu dân cư và trường đua ngựa do Cty CP địa ốc Hồng Phát làm chủ đầu tư, vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp, dự án bị “đắp chiếu” suốt 10 năm qua...

Bệnh viện ngàn tỉ Tây Nguyên ngổn ngang trước ngày bàn giao

Hữu Long |

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Dự án Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (BVĐK Vùng Tây Nguyên) đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì chủ đầu tư xây dựng thiếu đồng bộ, kém chất lượng.

An Giang kỳ vọng thu hút đầu tư hơn 130 ngàn tỉ đồng

Lục Tùng |

Dự kiến có hàng chục doanh nghiệp đầu tư và cam kết đầu tư trên 130 ngàn tỉ đồng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư (XTĐT) tỉnh An Giang năm 2018.