Bệnh viện khẳng định thông tin bé trai bị cha đâm cần giúp đỡ là giả mạo

NGUYỄN LY |

TPHCM – Liên tiếp những ngày qua, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM nhận các cuộc gọi nhờ kiểm tra thông tin bệnh nhi bị cha đâm cần giúp đỡ. Qua quá trình xác minh, bệnh viện không có trường hợp như mô tả của mọi người.

Theo đó, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng kêu gọi từ thiện về cháu bé Lê Văn Đạt, 28 tháng tuổi, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cần sự giúp đỡ.

 
Bệnh viện khẳng định thông tin bé trai bị cha đâm cần giúp đỡ là giả mạo. Ảnh: BVCC

Nội dung bài đăng cho biết: “Cháu Lê Văn Đạt bị bố là Lê Văn Tuấn, 34 tuổi lên cơn tâm thần dùng dao tấn công dã man. Cháu Đạt được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 và nằm tại phòng 6 Khoa Ngoại phẫu thuật. Bác sĩ cho biết cháu cần hai lần đại phẫu với chi phí hơn trăm triệu trong khi gia đình đã cạn tiền, kêu gọi giúp đỡ”.

Trước những thông tin trên, Bệnh viện Nhi đồng 2 khẳng định không có bệnh nhi bị cha đâm cần giúp đỡ như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đại diện Bệnh viện chia sẻ thêm, việc lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi tư thiện, khiến các nhà hảo tâm động lòng đã xuất hiện từ lâu nay. Người dân cần thẩm định kỹ thông tin xem có thật sự như vậy không bởi hiện nay, có những đối tượng cắt ghép hình ảnh, tạo tương tác với cộng đồng.

Không chỉ có Bệnh viện Nhi đồng 2 xảy ra chuyện này. Trước đó, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy liên tục cảnh báo tình trạng đăng tin kêu gọi từ thiện với mục đích lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng kêu gọi giúp đỡ bệnh nhân tên Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2007, địa chỉ tại Kiên Giang bị tai nạn xe máy, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện đã phải bỏ đi đôi mắt của mình.

Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, nội dung và hình ảnh bệnh nhân đăng trên mạng hoàn toàn sai sự thật. Bài viết lấy thông tin của bệnh nhân N.Q.T cách đây 5 - 6 năm điều trị tại bệnh viện, đổi thành tên khác và kêu gọi giúp đỡ.

"Đối tượng đăng tin trên nhằm mục đích lừa gạt. Quý Nhà hảo tâm cần cảnh giác trước những chiêu lừa qua các bài viết thương tâm đăng trên mạng", Fanpage Bệnh viện chia sẻ.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Website giả mạo tra cứu giấy phép lái xe nhằm thu thập thông tin cá nhân

Thế Lâm |

Không chỉ có các website giả mạo như gplxgov.org.vn, tracuugplx.vn, tracuugplxgov.vn mà mới đây, độc giả còn cung cấp tới Báo Lao Động một website giả mạo khác là tcgplxgov.vn. Cũng như những trang trên, các website giả mạo nói chung đều nhái giả y hệt trang web thật có địa chỉ gplx.gov.vn.

Bị chiếm đoạt hơn 100 triệu vì cài đặt phần mềm giả mạo Bộ Công an

Quang Việt |

Hà Nội - Trước thông báo của đối tượng gọi điện thoại cho rằng liên quan đến vụ rửa tiền, chị H đã cài đặt một phần mềm giả mạo và bị chiếm đoạt hơn 100 triệu.

Giả mạo Trung tâm Báo chí TPHCM để kêu gọi tài trợ

MINH QUÂN |

TPHCM - Thông tin Trung tâm Báo chí TPHCM tổ chức sự kiện tôn vinh, tri ân các nhà báo và kêu gọi tài trợ là giả mạo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Website giả mạo tra cứu giấy phép lái xe nhằm thu thập thông tin cá nhân

Thế Lâm |

Không chỉ có các website giả mạo như gplxgov.org.vn, tracuugplx.vn, tracuugplxgov.vn mà mới đây, độc giả còn cung cấp tới Báo Lao Động một website giả mạo khác là tcgplxgov.vn. Cũng như những trang trên, các website giả mạo nói chung đều nhái giả y hệt trang web thật có địa chỉ gplx.gov.vn.

Bị chiếm đoạt hơn 100 triệu vì cài đặt phần mềm giả mạo Bộ Công an

Quang Việt |

Hà Nội - Trước thông báo của đối tượng gọi điện thoại cho rằng liên quan đến vụ rửa tiền, chị H đã cài đặt một phần mềm giả mạo và bị chiếm đoạt hơn 100 triệu.

Giả mạo Trung tâm Báo chí TPHCM để kêu gọi tài trợ

MINH QUÂN |

TPHCM - Thông tin Trung tâm Báo chí TPHCM tổ chức sự kiện tôn vinh, tri ân các nhà báo và kêu gọi tài trợ là giả mạo.