Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên chưa được cấp phép hoạt động chính thức

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dù đã vận hành, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân trong hơn 4 năm qua nhưng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (cơ sở y tế công lập tuyến cuối của cả vùng Tây Nguyên) vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động chính thức.

Ngày 8.10, nguồn tin của Báo Lao Động xác nhận, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đi vào hoạt động từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấp phép hoạt động chính thức.

Trước đó, tháng 1.2023, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản nêu rõ trách nhiệm của Sở Y tế và yêu cầu khẩn trương lập, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư xây dựng bệnh viện. Tuy nhiên, đến tháng 10.2023, vẫn chưa có thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của bệnh viện.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk trước tình hình trên đã cấp Giấy phép hoạt động tạm thời số 0105/ĐL-GPHĐ ngày 28.12.2021 và gia hạn lần 2 tại Công văn số 4363/SYT-NVYD ngày 26.12.2022 cho đến khi có Giấp phép hoạt động thay thế.

Một góc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung
Một góc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung

Đại diện Bệnh viện vùng Tây Nguyên thông tin, hiện, các tòa nhà chính phục vụ công tác khám và điều trị bệnh nhân chưa được Ban quản lý dự án bệnh viện (trực thuộc Sở Y tế) quyết toán hoàn thành. Hồ sơ các hạng mục xây dựng chưa được bàn giao đầy đủ, chưa đảm bảo đầy đủ tính pháp lý để lưu trữ và không thực hiện sửa chữa, cải tạo nâng cấp được. Điển hình, trong năm 2023, bệnh viện được giao dự toán sửa chữa khoa Dược nhằm mục đích cải tạo kho lưu trữ thuốc đạt chuẩn GSP nhưng do tòa nhà B chưa quyết toán hoàn thành nên không thể triển khai.

Bên cạnh đó, các tòa nhà C,D, E qua quá trình sử dụng tồn tại một số bất cập trong thiết kế. Cụ thể, các tòa nhà rất kín, vào mùa khô, không khí oi bức. Các tòa nhà chưa quyết toán hoàn thành nên bệnh viện gặp khó khăn trong sửa chữa. Một số hạng mục công trình ở nhiều khoa, nhà tang lễ và hạng mục nhà cầu nối của các toà nhà B, C, D, E, nhà để xe nhân viên chưa được lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy do thiếu thủ tục pháp lý.

Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện đang quá tải, gây ứ đọng, ô nhiễm đến môi trường. Nguyên nhân, công suất xử lý nước thải chỉ đáp ứng cho 800 giường bệnh trong khi thực tế hiện nay là từ 1.400 - 1.600 giường bệnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bổ nhiệm bác sĩ sở hữu 10 bằng sáng chế độc quyền làm Giám đốc Bệnh viện 108

Thùy Linh |

Sáng 6.10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết PGS.TS Lê Hữu Song vừa được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Máy chụp MRI tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã hoạt động trở lại

NGUYỄN LY |

TPHCM – Theo Bệnh viện Ung bướu TPHCM, bắt đầu từ 8h thứ năm ngày 5.10.2023, máy MRI 3.0 Tesla tại cơ sở 2 (TP Thủ Đức) đã được sửa chữa, hoạt động bình thường. Đây là một tin vui đối với hàng nghìn bệnh nhân được chỉ định chụp MRI tại đây.

Người chết hàng loạt bất thường trong 48 giờ ở bệnh viện công Ấn Độ

Thanh Hà |

Chính quyền bang Maharashtra, Ấn Độ đã thành lập một ủy ban để điều tra cái chết của 35 người trong 48 giờ, bao gồm cả trẻ sơ sinh, tại các bệnh viện nhà nước.

Nhiều sinh viên bức xúc khi học phí đại học bất ngờ tăng cao

Vân Mi |

Nhiều sinh viên hoảng hốt và bức xúc khi nhận được thông báo tăng học phí đại học.

Công an TPHCM gửi giấy mời làm việc với Ngọc Trinh sau clip thả 2 tay lái môtô

ĐÔNG DU - CHÂN PHÚC |

Ngày 9.10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã gửi giấy mời làm việc với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, tức người mẫu Ngọc Trinh) sau clip lái môtô buông 2 tay. Tuy nhiên, hiện tại, người này vẫn chưa đến cơ quan chức năng theo yêu cầu.

Đoàn thanh tra Sở GTVT TPHCM kiểm tra nhà xe Thành Bưởi

Anh Tú |

Sáng ngày 9.10, Đoàn thanh tra thuộc Sở GTVT TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thành Bưởi nằm tại số 266 - 272 đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5 về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải do liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai vào rạng sáng 30.9, làm 5 người tử vong.

Thủ đoạn Tân Hoàng Minh thông đồng công ty kiểm toán, phát hành trái phiếu

Việt Dũng |

Các công ty con của Công ty Tân Hoàng Minh đã thông đồng với Công ty Kiểm toán Việt Nam nhằm biến từ tình trạng lỗ sang có lãi... để hợp thức hồ sơ, phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Xét xử cựu Giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương cấp phép lao động nước ngoài trái quy định

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo khác.

Bổ nhiệm bác sĩ sở hữu 10 bằng sáng chế độc quyền làm Giám đốc Bệnh viện 108

Thùy Linh |

Sáng 6.10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết PGS.TS Lê Hữu Song vừa được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Máy chụp MRI tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã hoạt động trở lại

NGUYỄN LY |

TPHCM – Theo Bệnh viện Ung bướu TPHCM, bắt đầu từ 8h thứ năm ngày 5.10.2023, máy MRI 3.0 Tesla tại cơ sở 2 (TP Thủ Đức) đã được sửa chữa, hoạt động bình thường. Đây là một tin vui đối với hàng nghìn bệnh nhân được chỉ định chụp MRI tại đây.

Người chết hàng loạt bất thường trong 48 giờ ở bệnh viện công Ấn Độ

Thanh Hà |

Chính quyền bang Maharashtra, Ấn Độ đã thành lập một ủy ban để điều tra cái chết của 35 người trong 48 giờ, bao gồm cả trẻ sơ sinh, tại các bệnh viện nhà nước.