Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 164 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, về Việt Nam ngày 23.3 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines (ghế 22K), nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 855, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngày 26.3.
Bệnh nhân 165, nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. Bệnh nhân từ Anh về Việt Nam ngày 23.3 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines (ghế 41C), nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngày 26.3.
Bệnh nhân số 166, nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang. Bệnh nhân sống tại Thái Lan, về Việt Nam ngày 20.3 trên chuyến bay mang số hiệu TG564 của Thai Airways (ghế 40B). Bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn I, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngày 26.3.
Hiện, cả 3 bệnh nhân đang được cách ly nghiêm ngặt và điều trị tích cực tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Trước đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình đã điều trị khỏi cho bệnh nhân thứ 18 (bệnh nhân đã xuất viện ngày 20.3).
Theo báo cáo của Sở Y tế Ninh Bình, tính đến 17h ngày 27.3, toàn tỉnh Ninh Bình đang quản lý, theo dõi và giám sát 1.382 trường hợp. Tổng số ca bệnh nghi ngờ đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm cộng dồn là 1.737 ca, trong đó có 1.170 ca lấy mẫu lần 1 đang chờ kết quả; 53 ca lấy mẫu lần 2 đang chờ kết quả; 37 ca lẫy mẫu lần 3 đang chờ kết quả; 06 ca lấy mẫu lần 4 đang chờ kết quả xét nghiệm.