Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hoạt động bình thường trở lại

TRẦN TUẤN |

Từ 6h sáng nay (9.6), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh hoạt động bình thường trở lại sau một ngày phong tỏa, ngừng tiếp nhận bệnh nhân.

Theo đó, sau khi toàn bộ cán bộ, y, bác sỹ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, nên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã hoạt động bình thường trở lại với việc tiếp nhận khám, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Trước đó, vào sáng ngày 8.6, sau khi phát hiện bệnh nhân P.C.C. (sinh năm 1964, trú phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, là cán bộ của bệnh viện) dương tính với virus SARS-CoV-2, Bệnh viện được cho phong tỏa, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ những người trong bệnh viện.

Thời điểm phong tỏa hôm qua, bệnh viện có khoảng 500 bệnh nhân nội trú và 500 người nhà đến chăm sóc, gần 300 cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc.

Tối qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh xét nghiệm đã phát hiện 3 mẹ con trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là F1 của bệnh nhân P.C.C dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã truy vết F1,F2 lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời áp dụng cách ly y tế với 8 thôn của xã Tân Lâm Hương vào sáng nay. Bước đầu cũng đã xác định được 50 F1 của 3 mẹ con mắc bệnh nói trên.

Như vậy, tính từ ngày 5.6 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh có 13 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hà Tĩnh 8 ca, huyện Thạch Hà 5 ca.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều KCN Đà Nẵng hoạt động bình thường trong tình hình mới

Hữu Long |

Ngày 17.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.Đà Nẵng đã có báo cáo về tình hình dịch bệnh, trong đó cho biết, hoạt động tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn vẫn bình thường.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 1 hoạt động bình thường sau khử khuẩn

Thùy Linh |

Sáng 6.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo: Bắt đầu từ 8h ngày 6.5.2021, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 78 Giải Phóng sẽ trở lại khám chữa bệnh bình thường.

41 nhân viên y tế là F2: Bệnh viện Phụ sản Trung ương hoạt động bình thường

Thùy Linh |

Qua rà soát, Hà Nội đã xác định 41 nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Trung ương là F2 của bệnh nhân COVID-19 ở huyện Đông Anh, Hà Nội (BN2929).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều KCN Đà Nẵng hoạt động bình thường trong tình hình mới

Hữu Long |

Ngày 17.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.Đà Nẵng đã có báo cáo về tình hình dịch bệnh, trong đó cho biết, hoạt động tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn vẫn bình thường.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 1 hoạt động bình thường sau khử khuẩn

Thùy Linh |

Sáng 6.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo: Bắt đầu từ 8h ngày 6.5.2021, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 78 Giải Phóng sẽ trở lại khám chữa bệnh bình thường.

41 nhân viên y tế là F2: Bệnh viện Phụ sản Trung ương hoạt động bình thường

Thùy Linh |

Qua rà soát, Hà Nội đã xác định 41 nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Trung ương là F2 của bệnh nhân COVID-19 ở huyện Đông Anh, Hà Nội (BN2929).