Bệnh viện Dã chiến 2.2: Chúng tôi đã sẵn sàng đến Nam Sudan

Thùy Linh |

Chính thức công bố ra mắt vào năm 2017, 63 cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 (Bệnh viện Dã chiến 2.2)- đơn vị thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ), đã phải chạy đua với thời gian để hoàn thành tất cả yêu cầu mà LHQ đề ra.

Bệnh viện Dã chiến 2.1 sẽ hoàn thành nhiệm vụ và rút quân về nước trong vòng 3 tháng tới. Đồng nghĩa, Bệnh viện Dã chiến 2.2 chỉ còn một thời gian rất ngắn sẽ lên đường tới địa bàn thực tế. Nhiệm vụ của họ bảo đảm sức khỏe cho phái bộ của LHQ tại Nam Sudan, trở thành đại diện của Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của LHQ.

Theo trung tá Võ Văn Hiển – Giám đốc Bệnh viện Dã chiến 2.2, Bệnh viện Dã chiến 2.2 được thành lập ngày 3.6.2017 với nòng cốt là các cán bộ học viện quân y và các đơn vị khác trong toàn quân.

"Trong 2 năm vừa qua, chúng tôi đã bắt tay vào quá trình chuẩn bị. Trước hết là chuẩn bị về mặt ngoại ngữ, vì LHQ có những yêu cầu rất khắt khe đối với cán bộ nhân viên phục vụ ở LHQ về trình độ ngoại ngữ. Thứ 2, về mặt chuyên môn, bệnh viện phải cập nhật những quy trình mới nhất về điều trị để đảm bảo an toàn khi chăm sóc sức khỏe cho các nhân viên LHQ tại các phái bộ. Một điều quan trọng nữa là phải chuẩn bị cẩn thận cả về thể chất và tinh thần", Trung tá Hiển nói.

Hình ảnh bệnh viện dã chiến 2.1 làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan. Ảnh: Cục Gìn giữ Hòa bình cung cấp
Hình ảnh bệnh viện dã chiến 2.1 làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan. Ảnh: Cục Gìn giữ Hòa bình cung cấp

"Khu vực chúng tôi triển khai nhiệm vụ Bệnh viện Dã chiến là một khu vực có thời tiết rất khắc nghiệt, cộng thêm đó là những xung đột về chính trị, về sắc tộc. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần để không bị bất ngờ khi tới đó. Khi nhận nhiệm vụ này, toàn thể cán bộ của bệnh viện dã chiến chúng tôi đều đã xác định tốt tư tưởng, động viên gia đình, làm tốt công tác hậu phương quân đội để gia đình chúng tôi cũng yên tâm và bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ của mình sẽ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"- Trung tá Hiển cho hay.

Trao đổi về việc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) LHQ, Trung tướng Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y - chia sẻ: Đây là nhiệm vụ hết sức vinh quang cho Học viện Quân y. Chúng tôi muốn mang hình ảnh của Việt Nam, những lá cờ của Việt Nam sẽ cắm tại đất nước Nam Sudan.

"Chúng tôi đã xây dựng một mô hình và có những chương trình cụ thể để các đồng chí đi làm nhiệm vụ. Tôi cho rằng, đến thời điểm này, theo đánh giá của các chuyên gia phái bộ LHQ đến từ các nước như Anh, Mỹ, Australia,... dường như bệnh viện đã chuẩn bị khá hoàn hảo để thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan"- ông Quyết nói.

Mỗi thành viên trong đoàn đã được rèn luyện về mặt thể lực, về tác phong của người lính Cụ Hồ, về luật pháp của quốc tế, và nhiệm vụ chính là rèn luyện về chuyên môn để sẵn sàng đảm nhiệm chức năng của Bệnh viện Dã chiến 2.2 tham gia cấp cứu, điều trị cho các thành viên của phái bộ và người dân tại Nam Sudan.

Một số hình ảnh về bệnh viện dã chiến 2.1 đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ. Ảnh: Cục Gìn giữ Hòa bình cung cấp
Một số hình ảnh về bệnh viện dã chiến 2.1 đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ. Ảnh: Cục Gìn giữ Hòa bình cung cấp
Một số hình ảnh về bệnh viện dã chiến 2.1 đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ. Ảnh: Cục Gìn giữ Hòa bình cung cấp
Một số hình ảnh về bệnh viện dã chiến 2.1 đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ. Ảnh: Cục Gìn giữ Hòa bình cung cấp

Sáng 7.7, Học viện Quân y và Cục Đối ngoại- Bộ Quốc Phòng đã vinh dự trở thành 2 trong 7 tập thể được vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam do báo Lao Động, Tổng LĐLĐVN tổ chức.

 
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước cử 7 sĩ quan đi gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 28.6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch Nước và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Đưa Bệnh viện dã chiến 2 sang Nam Sudan góp phần đưa vị thế Việt Nam lên tầm cao mới

Cường Ngô |

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - cho rằng, việc 63 chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội Việt Nam.

Tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ: Việt Nam đưa Bệnh viện Dã chiến cấp 2 sang phái bộ Nam Sudan

Cường Ngô |

Sáng 21.9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức cuộc họp Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc (GGHBLHQ).

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chủ tịch Nước cử 7 sĩ quan đi gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 28.6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch Nước và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Đưa Bệnh viện dã chiến 2 sang Nam Sudan góp phần đưa vị thế Việt Nam lên tầm cao mới

Cường Ngô |

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - cho rằng, việc 63 chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội Việt Nam.

Tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ: Việt Nam đưa Bệnh viện Dã chiến cấp 2 sang phái bộ Nam Sudan

Cường Ngô |

Sáng 21.9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức cuộc họp Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc (GGHBLHQ).