Bệnh viện cúng bái với nhiều mâm cỗ: Giải thích của Giám đốc bệnh viện

Thanh Chung |

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội Facebook xôn xao về hình ảnh một bệnh viện ở Quảng Nam tổ chức cúng bái với nhiều mâm cỗ thịnh soạn..

Cụ thể, vào ngày 26.4, Bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức bày biện những mâm cỗ thịnh soạn để cúng bái, và những hình ảnh này gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ngày 27.4, ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết, việc Bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước tổ chức lễ cúng để chuẩn bị đưa vào hoạt động là có, nhưng không diễn ra cảnh tụ tập đông người trái quy định trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Hoàng Viên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương Tiên Phước cũng xác nhận những hình ảnh trên được ghi tại Bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước vào ngày 26.4.

Theo ông Viên, Bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước vừa xây dựng hoàn thành và dự định vào ngày 4.5 sẽ hoạt động, nhưng vì chọn được ngày lành nên bệnh viện cúng trước để lấy ngày.

“Theo quan niệm tâm linh của bệnh viện, chỉ bày ra mỗi khoa phòng mỗi bàn và đại diện Trưởng khoa cúng lấy ngày, không có gì hoành tráng. Bệnh viện không tổ chức lễ gì, kể cả lễ khai trương, chỉ cúng lấy ngày. Việc này bệnh viện đã qua xin ý kiến của lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước. Bệnh viện rất ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh” - ông Viên cho hay.

Bác sĩ Viên cũng cho biết, theo nguyện vọng các khoa phòng đều muốn mọi cái bình yên nên mỗi khoa phòng đều xin cúng một mâm chay. Nếu cúng ở mỗi khoa phòng một mâm thì câu chuyện khác. Tuy nhiên, nếu để ở các khoa phòng thì liên quan đến việc phòng chống cháy nổ nên phải đưa ra phía trước. Theo bác sĩ Viên, trong mỗi con người mình luôn quan niệm có một niềm tin, một chỗ dựa để lúc nào đó mình cảm thấy yên cái tâm chứ không phải mê tín.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ngăn chặn các biểu hiện mê tín, biến tướng trong các lễ hội

Nguyễn Hà |

Theo Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, ngay từ những tháng 11, 12 năm 2019, các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của UBND thành phố đã triển khai công tác chuẩn bị tổ chức và quản lý lễ hội năm 2020.

Có một loại rác gọi là "rác mê tín"

Lê Thanh Phong |

Các vị chân sư đứng ra giáo huấn cho Phật tử về những hủ tục cúng kiếng cần dẹp bỏ thì hay biết mấy.

Chữa bệnh bằng thỉnh vong là mê tín dị đoan

Đ.CHUNG - C.NGUYÊN - T.TRUNG |

Ngày 6.6, nhóm vấn đề phòng ngừa mê tín dị đoan và vụ việc truyền bá “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng do Báo Lao Động nêu tiếp tục làm “nóng” nghị trường Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội đã đề cập vụ việc truyền bá vong báo oán, thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng gây bức xúc cho đông đảo cử tri. Theo đại biểu Thái Trường Giang, việc bà Phạm Thị Yến tuyên truyền bệnh tật do vong nên phải thỉnh vong là hành vi mê tín dị đoan.

Quán cafe view sông Hàn phong cách Châu Âu giữa lòng Đà Nẵng

Mộc Anh |

Những quán cafe với gam màu ấm, nội thất và trang trí tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu thu hút giới trẻ và du khách thập phương tại Đà Nẵng.

Gói 120.000 tỉ đồng BIG4 cho vay mua nhà lãi suất chỉ từ 8,2%/năm

Lan Hương |

Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank là chủ lực triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng với lãi suất  ưu đãi.

Nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất bỏ thu phí taxi theo lượt

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhà giữ xe TCP ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất chính thức bỏ thu phí taxi theo lượt sau khi bị Cảng vụ hàng không miền Nam tuýt còi.

Nợ thuế, nợ nhà nước phình to tại Công ty Than Hà Tu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, kết quả kinh doanh Than Hà Tu gây ấn tượng khi doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, đến 92% doanh thu của đơn vị này lại phụ thuộc vào Than Hòn Gai. Chưa kể bức tranh tài chính tồn tại nhiều điểm gợn khi nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước có xu hướng phình to.

Nghìn tỉ đắp chiếu tại dự án tái định cư: Đã đến lúc xem xét lại quy hoạch

Phan Anh - Minh Hà |

Những năm qua, nhiều dự án nhà tái định cư tại Hà Nội rơi vào cảnh đắp chiếu. Chuyên gia nhận định, đã đến lúc cần xem xét lại quy hoạch để xây dựng dự án tái định cư.

Hà Nội ngăn chặn các biểu hiện mê tín, biến tướng trong các lễ hội

Nguyễn Hà |

Theo Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, ngay từ những tháng 11, 12 năm 2019, các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của UBND thành phố đã triển khai công tác chuẩn bị tổ chức và quản lý lễ hội năm 2020.

Có một loại rác gọi là "rác mê tín"

Lê Thanh Phong |

Các vị chân sư đứng ra giáo huấn cho Phật tử về những hủ tục cúng kiếng cần dẹp bỏ thì hay biết mấy.

Chữa bệnh bằng thỉnh vong là mê tín dị đoan

Đ.CHUNG - C.NGUYÊN - T.TRUNG |

Ngày 6.6, nhóm vấn đề phòng ngừa mê tín dị đoan và vụ việc truyền bá “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng do Báo Lao Động nêu tiếp tục làm “nóng” nghị trường Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội đã đề cập vụ việc truyền bá vong báo oán, thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng gây bức xúc cho đông đảo cử tri. Theo đại biểu Thái Trường Giang, việc bà Phạm Thị Yến tuyên truyền bệnh tật do vong nên phải thỉnh vong là hành vi mê tín dị đoan.