Bệnh viện Bạch Mai trước ngày gỡ bỏ lệnh cách ly phòng, chống COVID-19

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày gỡ bỏ lệnh cách ly, khu vực ra vào Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang được kiểm soát y tế một cách nghiêm ngặt phòng, chống dịch COVID-19.
Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bắt đầu thực hiện lệnh cách ly y tế từ ngày 28.3 đến nay sau khi ghi nhận 3 ca mắc liên quan đến Công ty Trường Sinh.
Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bắt đầu thực hiện lệnh cách ly y tế từ ngày 28.3 đến nay, sau khi ghi nhận 3 ca mắc liên quan đến Công ty Trường Sinh.
Cho đến hôm nay (11.4) - ngày cuối cùng trong đợt cách ly y tế, mọi hoạt động ra vào khu vực này đều được kiểm soát một cách chặt chẽ.
Cho đến hôm nay (11.4) - ngày cuối cùng trong đợt cách ly y tế - mọi hoạt động ra vào khu vực này đều được kiểm soát một cách chặt chẽ.
Tất cả những ai thuộc diện được ra vào bệnh viện đều phải kiểm tra thân thiệt, sát khuẩn trước khi vào đây.
Tất cả những ai thuộc diện được ra vào bệnh viện đều phải kiểm tra thân thiệt, sát khuẩn trước.
Dự kiến vào ngày mai (12.4), Hà Nội sẽ gỡ bỏ lệnh cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày không phát sinh thêm ca nhiễm COVID-19 mới tại nơi này.
Dự kiến vào ngày mai (12.4), Hà Nội sẽ gỡ bỏ lệnh cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày không phát sinh thêm ca nhiễm COVID-19 mới tại nơi này.
 
Khu vực phía bên trong bệnh viện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Những bệnh nhân chạy thận được thông báo đi cửa số 2 của Bệnh viện này kể từ khi thực hiện cách ly y tế.
Những bệnh nhân chạy thận được thông báo đi cửa số 2 của Bệnh viện này kể từ khi thực hiện cách ly y tế.
Những bệnh nhân chạy thận được xe của Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng đưa đón.
Những bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai được xe của Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng đưa đón từ nơi trọ đến bệnh viện.
Bệnh nhân chờ đến lượt được vào chạy thận.
Bệnh nhân chờ đến lượt được vào chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai.
Tại cuộc họp, trên cơ sở đề xuất này của quận Đống Đa, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết theo quy định của Bộ Y tế, đến chủ nhật này sẽ hết 14 ngày cách ly, đề nghị quận có quyết định để Bệnh viện Bạch Mai trở lại khám chữa bệnh bình thường.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết theo quy định của Bộ Y tế, đến chủ nhật này sẽ hết 14 ngày cách ly, đề nghị quận có quyết định để Bệnh viện Bạch Mai trở lại khám chữa bệnh bình thường.
Hiện nay các công tác kiểm tra y tế với những bệnh nhân bắt buộc phải vào Bệnh viện Bạch Mai cũng đang được thực hiện một cách hết sức chặt chẽ.
Hiện nay các công tác kiểm tra y tế với những bệnh nhân bắt buộc phải vào Bệnh viện Bạch Mai cũng đang được thực hiện một cách hết sức chặt chẽ.
Mọi người thực hiện rửa tay sát khuẩn.
Mọi người thực hiện rửa tay sát khuẩn.
Mọi người thực hiện rửa tay sát khuẩn. Hiện nay, Bộ Y tế ban hành quyết định 1551, theo quyết định này thì tất cả các cơ sở khám chữa bệnh sau khi thực hiện đủ 14 ngày mà không có vaccine và có 2 lần xét nghiệm âm tính thì được chấm dứt cách ly y tế.
 
Xe của lực lượng chức năng đi thực hiện việc nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách, tránh tụ tập tại khu vực công cộng ngay trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.
VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

72 giờ giành lại sự sống cho sản phụ 2 lần ngừng tim ở Bệnh viện Bạch Mai

Đỗ Hằng (trực tiếp từ bệnh viện Bạch Mai) |

Trưa 3.4, Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai nhận được yêu cầu hỗ trợ của Bệnh viện đa khoa Hà Đông về sản phụ 30 tuổi, sinh con thứ 3 được chẩn đoán: sốc mất máu, rối loạn đông máu nặng, suy tạng sau mổ cắt tử cung do rau bong non, chưa loại trừ tắc mạch ối.

Hà Nội gỡ bỏ lệnh cách ly Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 12.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đề xuất gỡ bỏ lệnh cách ly Bệnh viện Bạch Mai vào chủ nhật tới (12.4).

158 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hết cách ly, 25 người xung phong ở lại

Thùy Linh |

158 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cách ly tại Viện Tim mạch, Trung tâm Bệnh truyền nhiễm sau khi 2 nhân viên điều dưỡng dương tính COVID-19, hiện đã được về nhà sau khi hết thời gian cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

72 giờ giành lại sự sống cho sản phụ 2 lần ngừng tim ở Bệnh viện Bạch Mai

Đỗ Hằng (trực tiếp từ bệnh viện Bạch Mai) |

Trưa 3.4, Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai nhận được yêu cầu hỗ trợ của Bệnh viện đa khoa Hà Đông về sản phụ 30 tuổi, sinh con thứ 3 được chẩn đoán: sốc mất máu, rối loạn đông máu nặng, suy tạng sau mổ cắt tử cung do rau bong non, chưa loại trừ tắc mạch ối.

Hà Nội gỡ bỏ lệnh cách ly Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 12.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đề xuất gỡ bỏ lệnh cách ly Bệnh viện Bạch Mai vào chủ nhật tới (12.4).

158 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hết cách ly, 25 người xung phong ở lại

Thùy Linh |

158 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cách ly tại Viện Tim mạch, Trung tâm Bệnh truyền nhiễm sau khi 2 nhân viên điều dưỡng dương tính COVID-19, hiện đã được về nhà sau khi hết thời gian cách ly.