Bệnh viện 199 giải thích vụ cho người mắc COVID-19 về nhà làm đám ma

Hữu Long |

Bệnh viện 199 cho biết bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm âm tính. Sau đó, sức khỏe xấu đi nên bệnh viện cho người nhà đưa bệnh nhân về làm thủ tục tổ chức đám ma.

Sáng 30.8, bác sĩ Trần Quang Pháp  - Phó Giám đốc Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại Đà Nẵng) đã có phản hồi xung quanh thông tin trước đó về việc bệnh viện đồng ý để người nhà Bệnh nhân 1040 ra viện và tổ chức đám tang.

Nam bệnh nhân 1040 tên T.P.H (52 tuổi, trú thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) - bệnh nhân có tiền sử hội chứng Guillain barre, đái đường typ 2, suy kiệt, yếu tứ chi, phụ thuộc máy thở.

Từ ngày 23.7-13.8, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trưa 13.8, bệnh nhân được chuyển viện sang điều trị khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện 199 – Bộ Công an.

Trong suốt thời gian điều trị tại Bệnh viện 199, bệnh nhân này không có người nhà chăm sóc vì bị cách ly khi chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo bác sĩ Trần Quang Pháp, bệnh nhân T.P.H đã trải qua 3 lần xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chiều 27.8, Bệnh viện 199 làm lấu mẫu xét nghiệm nhưng đến khoảng 22h khuya cùng ngày, sức khỏe bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng.

Sau đó người nhà bệnh nhân 1040 có nguyện vọng xin về nhà để làm thủ tục mai táng.

"Trước khi cho bệnh nhân về, bệnh viện đã cẩn thận lấy mẫu xét nghiệm thêm một lần cuối (ngày 27.8)” – bác sĩ Trần Quang Pháp cho biết.

Đáng tiếc là trong ngày 27.8, Bệnh viện 199 đang xét nghiệm cho các bệnh nhân mắc COVID-19, nên không thể “chèn” thêm mẫu xét nghiệm của bệnh nhân 1040.

Bệnh viện 199 sau đó gửi mẫu của bệnh nhân này qua CDC Đà Nẵng. Đến tối 28.8 có kết quả dương tính (lúc này bệnh nhân đã tử vong tại nhà).

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 của bệnh nhân 1040, ngành y tế Đà Nẵng đã tổ chức truy vết và vận chuyển cách ly tập trung ngay những người có tiếp xúc với bệnh nhân và những người có liên quan đến đám tang.

Đến nay đã lấy mẫu 74 trường hợp tiếp xúc gần tại nhà bệnh nhân, bao gồm Ban nhân dân thôn, người tẩm liệm, họ hàng, anh em và những người dự đám tang.

Đến 29.8, bệnh nhân 1040 được Trung tâm Cấp cứu 115 vận chuyển đi hỏa táng theo quy định.

"Lỗi ở đây là nằm ở việc xét nghiệm. Nếu hôm đó (ngày 27.8) bệnh viện xét nghiệm và có kết quả dương tính thì sẽ giữ bệnh nhân ở lại" - bác sĩ Pháp nói.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Các bạn có thể truy cập vào trang sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm người cùng dự đám tang bệnh nhân mắc COVID-19

Hữu Long |

Bệnh nhân sau khi lấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 thì được gia đình xin về và tử vong trong đêm. Nhiều người sau đó đã đến viếng, tham dự đám tang của bệnh nhân.

Thêm 1 công nhân mắc COVID-19 từng dự đám tang tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Một công nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng từng tổ chức đám tang cho người nhà. Tại đám tang có nhiều người đến viếng.

3 người mắc COVID-19 trong 1 đám ma, Đà Nẵng ra thông báo khẩn

Hữu Long |

Đà Nẵng thông báo tổ chức, cá nhân liên quan đến đám tang trên trên địa bàn quận Thanh Khê liên hệ cơ quan chức năng khai báo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàng trăm người cùng dự đám tang bệnh nhân mắc COVID-19

Hữu Long |

Bệnh nhân sau khi lấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 thì được gia đình xin về và tử vong trong đêm. Nhiều người sau đó đã đến viếng, tham dự đám tang của bệnh nhân.

Thêm 1 công nhân mắc COVID-19 từng dự đám tang tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Một công nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng từng tổ chức đám tang cho người nhà. Tại đám tang có nhiều người đến viếng.

3 người mắc COVID-19 trong 1 đám ma, Đà Nẵng ra thông báo khẩn

Hữu Long |

Đà Nẵng thông báo tổ chức, cá nhân liên quan đến đám tang trên trên địa bàn quận Thanh Khê liên hệ cơ quan chức năng khai báo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.