Bệnh viêm da nổi cục ở bò lây lan ra 5 xã, 3 huyện tại Yên Bái

Văn Đức |

Bệnh viêm da nổi cục trên bò lần đầu xuất hiện ở Yên Bái và lây lan nhanh sang các huyện khiến người dân hết sức lo lắng.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 5 ổ dịch tại 5 xã, 3 huyện Yên Bình, Văn Chấn, Trấn Yên với 10 con bị mắc bệnh viêm da nổi cục, ngoài 5 con đã được tiêu hủy, những con bò mắc bệnh mới đã được cách ly và tiến hành các bước tiêu hủy.

Tuy đã được khống chế, song đây là loại bệnh mới xuất hiện, lại đang bùng phát tại nhiều tỉnh thành. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, cũng như khống chế dịch không lây ra diện rộng, biện pháp quan trọng nhất vẫn là kiểm soát việc vận chuyển gia súc ra vào địa bàn.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thì bệnh viêm da nổi cục xuất hiện tại Yên Bái từ ngày 29.3 tại hộ ông Hà Huy Giáp (thôn Bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên) khi phát hiện 1 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục, tiếp đến đến ngày 13.4 thêm một con bò nữa mắc bệnh.

Qua kiểm tra, đơn vị này phát hiện thêm các hộ gia đình ông Nguyễn Chí Hiếu, (thôn An Thái, xã Minh An, huyện Văn Chấn) trên 2 con bò bị bệnh viêm da nổi cục, hộ ông Tạ Văn Bân (thôn Bằng Là 1, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn) có 1 con bò bị bệnh.

Bệnh viêm da nổi cục xuất hiện lần đầu tại địa bàn tỉnh Yên Bái và lây lan nhanh sang các huyện.
Bệnh viêm da nổi cục xuất hiện lần đầu tại địa bàn tỉnh Yên Bái và lây lan nhanh sang các huyện. Ảnh: VĐ.

Ngày 9.4, hộ ông Nguyễn Văn Công (thôn Gò Gấm, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên) phát hiện 3 bò con bò mắc bệnh viêm da nổi cục.

Đến ngày 16.4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Yên Bái phát hiện thêm hộ ông Hoàng Ngọc Sử (xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình) phát hiện có 2 con có biểu hiện viêm da nổi cục.

Trao đổi với PV, ông Đặng Bình Nguyên, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y Yên Bái cho biết: “Đơn vị đã trực tiếp hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách ly bò bị bệnh và thực hiện các biện pháp quản lý, theo dõi các con chưa bị bệnh; phun tiêu độc khử trùng môi trường, khống chế dập dịch, không để lây lan ra diện rộng; hướng dẫn tuyên truyền đến các hộ những biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giám sát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển và giết mổ gia súc ra vào vùng dịch”.

Cũng theo ông Nguyên, đơn vị đã đăng ký mua 10.000 liều vaccine viêm da nổi cục để tiêm phòng cho đàn bò vùng có dịch và vùng phụ cận.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể

Phùng Minh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể năm 2021.

Ninh Bình: Gần 600 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục

DIỆU ANH |

Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò ở Ninh Bình đang có chiều hướng lây lan nhanh. Hiện dịch bệnh đã xuất hiện tại 42 xã thuộc 6/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng số 558 con trâu, bò mắc bệnh.

Trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục lây lan nhanh tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã xảy ra tại 2/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình và đang có chiều hướng lây lan nhanh. Ngành chức năng tỉnh này đã tiến hành tiêu hủy 6 con bò của các hộ dân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Yên Bái: Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể

Phùng Minh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể năm 2021.

Ninh Bình: Gần 600 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục

DIỆU ANH |

Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò ở Ninh Bình đang có chiều hướng lây lan nhanh. Hiện dịch bệnh đã xuất hiện tại 42 xã thuộc 6/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng số 558 con trâu, bò mắc bệnh.

Trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục lây lan nhanh tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã xảy ra tại 2/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình và đang có chiều hướng lây lan nhanh. Ngành chức năng tỉnh này đã tiến hành tiêu hủy 6 con bò của các hộ dân.