Bệnh nhân xóm trọ nghèo tại Cần Thơ gồng mình chống chọi nắng nóng

TẠ QUANG - MỸ LY |

Những ngày cuối tháng 5, khi cái nắng gay gắt như đổ lửa tại Cần Thơ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều người nghèo và bệnh nhân chạy thận tại khu phòng trọ Thành Đạt (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đang phải chật vật, khép nép trong căn phòng rộng chưa đầy 10m2.

Nắng nóng và những căn phòng chưa tới 10m2

Căn phòng nhỏ rộng chưa tới 10m2 nằm sâu bên trong khu phòng trọ Thành Đạt là nơi mà vợ chồng ông Lưu Văn Thành (65 tuổi) và bà Lê Thị Em (63 tuổi) ấp Tân Thuận, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đang sinh sống để tiện cho việc chạy thận.

 
Mọi sinh hoạt thường ngày của bà Em đều phụ thuộc vào chồng. Ảnh: Mỹ Ly

Không cửa sổ, trần nhà thấp với bốn bề xunh quanh là tường vốn đã ngột ngạt thì nay cộng thêm cái nắng oi bức của tháng 5 càng làm cho vợ chồng ông Thành thêm nhiều nhọc nhằn, nhất là với một bệnh nhân phải chạy thận liên tục 13 năm như bà Em. 

Chia sẻ với Báo Lao động, ông Thành cho biết, phòng của vợ chồng ông đang ở rất nóng, cả 2 phải mở quạt liên tục cả ngày lẫn đêm. Khổ nhất là vợ ông bị bệnh, cử động khó khăn nên phải nằm trên giường suốt.

Bà Em phải nằm suốt trên giường do di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Mỹ Ly
Bà Em phải nằm suốt trên giường do di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Mỹ Ly

Không phải chạy thận liên tục như gia đình ông Thành và chỉ sống một mình nhưng bà Nguyễn Thị Thiệt (72 tuổi P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn đang chật vật, gồng mình chống chọi với cái nắng oi bức của mùa hè gần đến.

Căn phòng của bà Thiệt nằm gần cuối dãy trọ. Ảnh: Mỹ Ly
Căn phòng của bà Thiệt nằm gần cuối dãy trọ. Ảnh: Mỹ Ly

Nắng từ trên hất thẳng xuống mái tôn của dãy trọ khiến nhiệt độ trong các căn phòng tăng cao. Cho nên, dù chọn mặc những bộ quần áo mỏng nhẹ nhưng bà Thiệt cũng không tránh khỏi mệt nhọc.

Bà Thiệt chia sẻ về những mệt nhọc khi sống trong thời tiết nắng nóng, oi bức hiện tại. Ảnh: Tạ Quang
Bà Thiệt chia sẻ về những mệt nhọc khi sống trong thời tiết nắng nóng, oi bức hiện tại. Ảnh: Tạ Quang

"Những ngày gần đây, trời nắng gay gắt nên tôi mở quạt 24/24 mới ở nổi trong phòng", bà Thiệt chia sẻ.

Những cơ thể bệnh tật đang gồng mình chống chọi nắng nóng

Điều kiện kinh tế không cho phép với bộn bề nỗi lo bệnh tật, chi phí thuốc thang đang giữ chân ông Thành, bà Thiệt và nhiều người nghèo khác tiếp tục chống chọi ở xóm trọ chật hẹp.

Phải chăm sóc vợ chạy thận đều đặn mỗi tuần 3 lần tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ suốt 13 năm, ông Thành chỉ dựa vào đồng lương hạn hẹn của đứa con trai cùng sự hỗ trợ ít nhiều của anh em, dòng họ. Hoàn cảnh như thế buộc ông Thành phải chi tiêu tiết kiệm để có tiền lo chi phí điều trị cho vợ. 

Một tuần ông Thành phải đưa vợ đi chạy thận 3 lần. Ảnh: Mỹ Ly
Một tuần ông Thành phải đưa vợ đi chạy thận 3 lần. Ảnh: Mỹ Ly

Cho nên, để có thể ở được trong căn phòng ngột ngạt dưới cái thời tiết oi bức này, ông Thành đã phải dùng nhiều cách chống nóng tạm thời.

"Những ngày nắng nóng thế này, tôi phải lau người cho bà ấy 4 đến 5 lần. Còn những lúc mất điện, tôi ráng ngồi quạt tay cho vợ đỡ mệt nhọc", ông Thành nói.

Thậm chí, buổi tối ông còn không đóng kín cửa phòng mà mở he hé ra một chút để gió lùa vào cho đỡ nóng.

Ông Thành phải thường xuyên lau mình cho vợ vì oi bức. Ảnh: Mỹ Ly
Ông Thành phải thường xuyên lau mình cho vợ vì oi bức. Ảnh: Mỹ Ly

Sống neo đơn bằng nghề rửa bát thuê và nhặt ve chai, bà Em phải nương tựa vào các địa chỉ từ thiện để điều trị căn bệnh xuất huyết bao tử của mình.

Những hộp thuốc từ thiện mà bà Thiệt hêt sức trân quý. Ảnh: Tạ Quang
Những hộp thuốc từ thiện mà bà Thiệt hết sức trân quý. Ảnh: Tạ Quang

Thiếu điều kiện kinh tế, bữa đói bữa no cộng với bệnh tật khiến cơ thể ngày một yếu, bà Em có chỉ có thể cố gắng khép mình trong căn phòng nhỏ bé ấy với nhiều cách tránh nóng nhất thời để sống qua ngày.

"Dạo này trời nóng, tôi thường chọn cách ra bên ngoài dãy trọ hóng gió vừa giúp qua cơn oi bức vừa có thể tiết kiệm điện" - bà Thiệt cho biết.

Bà Thiệt xúc động khi chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại. Ảnh: Tạ Quang
Bà Thiệt xúc động khi chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại. Ảnh: Tạ Quang

Nắng nóng với người bình thường đã khó chịu thì với các bệnh nhân đang ngày ngày đối mặt với bệnh tật là điều thật sự khó khăn. Có lẽ, với đôi vợ chồng 13 liên tục chạy thận hay người phụ nữ lớn tuổi một thân một mình kia, mong mỏi lớn nhất bây giờ là nắng nóng có thể qua đi để phần nào giảm bớt những mệt mỏi đang đè nặng trên cơ thể bệnh tật của họ.

TẠ QUANG - MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách

NHÓM PV |

Ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách.

Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng dự kiến khởi công ngày 17.6

Tạ Quang |

Cần Thơ – Theo UBND TP Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dự kiến khởi công ngày 17.6.2023.

Cận cảnh ĐT917 sẽ được nâng cấp gần 1.000 tỉ đồng ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Dự án đường tỉnh 917 (ĐT917)có chiều dài hơn 11km (nối dài thêm so hiện hữu), có tổng mức đầu tư 996,2 tỉ đồng, được thiết kế là đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Lớp dân ca, vọng cổ nhí dạy miễn phí trong suốt 4 năm qua tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Nói về dân ca hay vọng cổ, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến đến những giai điệu luôn làm thổn thức biết bao trái tim. Để bảo tồn và phát huy, một lớp học đã được mở ra ngay giữa lòng TP Cần Thơ. Điều đặc biệt, lớp dân ca, vọng cổ nhí được dạy miễn phí trong suốt 4 năm qua.

Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wonjin hoạt động trái phép Báo Lao Động đã phản ánh, đoàn kiểm tra không kiểm tra được hồ sơ khách hàng lưu giữ trong máy tính vì cơ sở báo cáo "ổ cứng máy tính bị hỏng, đang sửa chữa".

Khánh Hòa sẵn sàng hỗ trợ người lao động vay vốn mua nhà ở xã hội

Hữu Long - Thanh Thúy |

Người lao động mong muốn địa phương quan tâm bố trí dành quỹ đất xây nhà ở xã hội. Đối thoại với người lao động, Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đánh giá, đây là nguyện vọng chính đáng và sẵn sàng có chính sách hỗ trợ.

Người dân Quảng Nam nộp tiền nước sạch, sử dụng nước mặn

Hoàng Bin |

Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam đang khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt giữa mùa nóng. Nghịch lí ở chỗ, có địa phương bỏ tiền tỉ xây dựng công trình nước sạch nhưng bỏ hoang không sử dụng, nơi khác người dân mua nước sạch nhưng xí nghiệp lại cấp nước mặn.

Nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới gặp sự cố

Ngọc Vân |

Nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới ở Nhật Bản gặp sự cố thất lạc tài liệu.

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách

NHÓM PV |

Ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách.

Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng dự kiến khởi công ngày 17.6

Tạ Quang |

Cần Thơ – Theo UBND TP Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dự kiến khởi công ngày 17.6.2023.

Cận cảnh ĐT917 sẽ được nâng cấp gần 1.000 tỉ đồng ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Dự án đường tỉnh 917 (ĐT917)có chiều dài hơn 11km (nối dài thêm so hiện hữu), có tổng mức đầu tư 996,2 tỉ đồng, được thiết kế là đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Lớp dân ca, vọng cổ nhí dạy miễn phí trong suốt 4 năm qua tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Nói về dân ca hay vọng cổ, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến đến những giai điệu luôn làm thổn thức biết bao trái tim. Để bảo tồn và phát huy, một lớp học đã được mở ra ngay giữa lòng TP Cần Thơ. Điều đặc biệt, lớp dân ca, vọng cổ nhí được dạy miễn phí trong suốt 4 năm qua.