Bệnh nhân tâm thần ở Yên Bái tăng do ảnh hưởng COVID-19

Văn Đức |

Yên Bái - Từ đầu năm 2021, số bệnh nhân tâm thần đến khám tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh tăng đột biến so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, trung bình 1 ngày khoa Khám bệnh của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân đến khám và điều trị. Trong đó có tới 50 - 60% có triệu chứng rối loạn về tâm lý như stress, trầm cảm, lo âu và rối loạn cảm xúc.

Bà P.T.H (xã An Thịnh, huyện Văn Yên) là một trong những bệnh nhân có tiền sử bị rối loạn cảm xúc giai đoạn trầm cảm đang điều trị bằng thuốc tại nhà. Sau nhiều năm điều trị, bệnh của bà H đã có chiều hướng suy giảm.

Tuy nhiên, trước những tác động của dịch bệnh COVID-19, phải hạn chế tiếp xúc, gặp gỡ với người thân, sợ hãi sẽ bị mắc bệnh dịch đã khiến bệnh của bà H có chiều hướng nặng lên trong vài tháng nay.

Người nhà bà H tâm sự: “Từ khi có dịch COVID-19, gia đình tôi cũng hạn chế đi lại, người ngoài cũng hạn chế đến nhà chơi. Từ đó mẹ tôi ít được gặp mọi người hơn dẫn đến tâm trạng của bà không tốt, bệnh có chiều hướng nặng hơn”.

Cùng hoàn cảnh với nhà bà H, bà N (ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên) chia sẻ: "Trong thời gian dịch bệnh, chồng (ông N.Đ.M) tôi có triệu chứng rối loạn cảm xúc, stress. Cảm xúc thất thường hơn".

Các bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết, dịch bệnh COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến những bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh lý tâm thần mà những người bình thường cũng dễ bị stress, trầm cảm, lo âu trong đại dịch.

Ngoài ra, việc bị hạn chế đi lại, sa sút kinh tế khiến các bệnh nhân tâm thần có thể có các biểu hiện như mất ngủ, lo âu, stress kéo dài...

Quá trình tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân tâm thần trong dịch COVID-19 gặp nhiều khó khăn.
Quá trình tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân tâm thần trong dịch COVID-19 gặp nhiều khó khăn.

Thực tế, dù trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong cộng đồng. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bùng phát đến nay, số lượng người bị các bệnh lý tâm thần cũng có chiều hướng gia tăng nhanh với nhiều mức độ khác nhau.

BSCKI Vũ Hoài Anh - Phó Giám đốc bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết: “Dịch bệnh COVID-19 không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra những rối loạn tâm thần. Nhưng là một trong những yếu tố thêm vào để khởi phát một rối loạn tâm thần như lo âu, trầm cảm, stress và các rối loạn giấc ngủ".

Theo bác sĩ này, trong thời gian dịch bệnh, tại bệnh viện Tâm thần tỉnh đã tiếp nhận nhiều trường hợp, trong đó biểu hiện bệnh khá nghiêm trọng. có những bệnh nhân vào viện với các triệu chứng lo lắng, mất ngủ, xuất hiện những cơn rối loạn chức năng thần kinh thực vật.

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần cho biết thêm, việc điều trị cho bệnh nhân rối loạn tâm thần đã phức tạp thì hiện nay liên quan đến COVID-19, công tác điều trị còn khó khăn hơn rất nhiều. Người bệnh rất khó phát hiện triệu chứng do ngại đến các cơ sở y tế khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, vệ sinh, tránh giao tiếp giữa các bệnh nhân với nhau trong quá trình điều trị cũng gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, để thích nghi với tình hình dịch còn diễn biến dài, cần phải xây dựng thời gian biểu làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống lành mạnh, tập thể dục mỗi ngày và cũng cần có sự kết nối với các thành viên khác trong gia đình, bạn bè.

Các chuyên gia tâm lý khẳng định, thích ứng với hoàn cảnh, coi bất lợi, trở ngại do dịch bệnh là những khó khăn có thể dần khắc phục, giữ tinh thần lạc quan, tạo niềm vui bằng các việc làm thiết thực, giữ gìn sức khỏe, rèn luyện thể lực, thực hiện đúng biện pháp phòng dịch, chính là giải pháp để mỗi người có tinh thần và thể chất khỏe khoắn vượt qua mùa dịch.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

NQ 128: Phú Thọ "thông thoáng", Yên Bái - Lào Cai chuẩn bị điều chỉnh

Văn Đức |

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số tỉnh đã triển khai chi tiết, trong khi đó, một số tỉnh thì đang trong quá trình bàn thảo để ra văn bản áp dụng.

Bệnh viện lên phương án điều trị bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19

Thiên Bình |

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Đồng Nai đang gặp khá nhiều khó khăn trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19 khi hơn 200 người mắc COVID-19 của bệnh viện là bệnh nhân tâm thần.

Chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần: Thiếu nhân lực, đãi ngộ thấp, nhiều khó khăn

Quỳnh Chi |

Theo Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 9.2020, người bị rối nhiễu tâm trí ước tính hơn 10,5% dân số, tương đương 10,3 triệu người, riêng người tâm thần nặng khoảng 250.000 người. Và số người tâm thần có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở các thành phố, đô thị lớn là áp lực rất lớn đối với ngành bảo trợ xã hội. Nhân lực thiếu, đãi ngộ thấp, cơ sở hạ tầng xuống cấp và không đáp ứng được yêu cầu... là những tồn tại đã diễn ra nhiều năm qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

NQ 128: Phú Thọ "thông thoáng", Yên Bái - Lào Cai chuẩn bị điều chỉnh

Văn Đức |

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số tỉnh đã triển khai chi tiết, trong khi đó, một số tỉnh thì đang trong quá trình bàn thảo để ra văn bản áp dụng.

Bệnh viện lên phương án điều trị bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19

Thiên Bình |

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Đồng Nai đang gặp khá nhiều khó khăn trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19 khi hơn 200 người mắc COVID-19 của bệnh viện là bệnh nhân tâm thần.

Chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần: Thiếu nhân lực, đãi ngộ thấp, nhiều khó khăn

Quỳnh Chi |

Theo Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 9.2020, người bị rối nhiễu tâm trí ước tính hơn 10,5% dân số, tương đương 10,3 triệu người, riêng người tâm thần nặng khoảng 250.000 người. Và số người tâm thần có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở các thành phố, đô thị lớn là áp lực rất lớn đối với ngành bảo trợ xã hội. Nhân lực thiếu, đãi ngộ thấp, cơ sở hạ tầng xuống cấp và không đáp ứng được yêu cầu... là những tồn tại đã diễn ra nhiều năm qua.