Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hà Nội: Đi nước ngoài về không chủ động khai báo

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Bệnh nhân vừa được phát hiện dương tính COVID-19 ở Hà Nội tự biết có khả năng lây bệnh nên chủ động không tiếp xúc với nhiều người nhưng lại không chủ động khai báo với nhà chức trách.

Dừng chuyến bay chở bệnh nhân nhiễm COVID-19 để khủ trùng

22h khuya 6.3, Hà Nội triệu tập cuộc họp khẩn về dịch COVID-19. Tham dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ngành.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết chiều 6.3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa ghi nhận một trường hợp ở Hà Nội dương tính với COVID-19, tên N.H.N. (26 tuổi, làm quản lý khách sạn, ở 125 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

Ngay khi phát hiện, thành phố đã phối hợp triển khai các biện pháp rất quyết liệt. Ban chỉ đạo của thành phố phải cập nhật chính xác tình hình dịch tễ của bệnh nhân này. Chủ tịch Hà Nội đã trực tiếp gọi điện cho bệnh nhân để thu thập thông tin.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, đến hôm nay, điều lo ngại đã xuất hiện khi Hà Nội có trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên.

Bí thư Hà Nội cho rằng, phải nắm rõ hàng trăm hành khách và tất cả tiếp viên chuyến bay trên chuyến bay có bệnh nhân này đi cùng.

"Tôi vừa liên hệ với Tổng giám đốc của Vietnam Airlines đề nghị dừng khai thác máy bay này, để tiến hành biện pháp khử trùng. Có cái phức tạp là bản thân bệnh nhân tự biết có khả năng lây bệnh nên chủ động không tiếp xúc với nhiều người nhưng lại không chủ động khai báo với nhà chức trách", Bí thư Hà Nội nói.

Công An phong toả khu vực gần nơi sinh sống của chị N.
Công An phong toả khu vực gần nơi sinh sống của chị N.

Bí thư Hà Nội đề nghị làm rõ trường hợp tiếp xúc nào cần cách ly tại bệnh viện, trường hợp nào cần cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Với hàng trăm nhân khẩu ở phường Trúc Bạch, cần phải kiểm soát chặt chẽ, khử trùng và có biện pháp đảm bảo đời sống bình thường cho người dân.

“WHO khuyến cáo bảo vệ đầu tiên cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế cùng người già, trẻ em. Ở Bệnh viện Hồng Ngọc (nơi bệnh nhân này đến khám- PV), đã có 18 nhân viên y tế bị cách ly”, Bí thư Hà Nội nói.

Tính đến phương án cách ly cả phường, thậm chí cả quận

Bí thư Hà Nội khẳng định rằng, Hà Nội đã tính đến phương án cách ly cả thôn, tổ dân phố - nếu có người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, thậm chí cách ly cả phường, cả quận, cùng với đó là có các biện pháp tiêu trùng, khử độc.

“Chúng tôi đề nghị ban chỉ đạo quốc gia có nghiên cứu khai báo y tế tại cửa khẩu lịch trình mà hành khách đó di chuyển. Các cửa khẩu phải tăng cường kiểm soát, khai báo về tình hình nhập cảnh chứ k phải đi vào vùng dịch mới khai báo", Bí thư Thành uỷ nói.

Về vấn đề đi học lại, theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, ngày 7.3 (thứ Bảy), Ban chỉ đạo dịch COVID-19 của thành phố sẽ họp tiếp để cập nhật tình hình, đánh giá, tinh thần ưu tiên bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, kiểm soát được tình hình mới học. Đồng thời, ông cũng đề nghị các ban ngành chức năng của Hà Nội phải bố trí cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, buộc phải có chủ động ở tinh thần cao nhất.

"Chỉ mong không có trường hợp xấu xảy ra, nhưng nếu không may xảy ra thì chúng ta đã có các biện pháp ứng phó. Ngày 7.3, đề nghị ban chỉ đạo họp cùng với đại diện Vietnam Airline cập nhật tình hình về dịch bệnh”, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ nói.

Cường ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Ca nhiễm COVID-19 thứ 17: Hà Nội cách ly từ số nhà 125 đến 139 Trúc Bạch

Nhóm PV |

Về trường hợp nhiễm COVID-19 - hiện đang sinh sống tại số nhà 125 phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), cơ quan chức năng sẽ tiến hành cách ly từ số nhà này đến 139.

Hà Nội họp khẩn lúc 22h về ca nhiễm COVID-19 thứ 17

Nhóm PV |

22h ngày 6.3, Hà Nội tổ chức cuộc họp thông tin về một sự việc liên quan đến ca dương tính COVID-19 , tại UBND TP Hà Nội số 12 Lê Lai.

Hà Nội 24h: Quyết định chính thức lịch học sinh THPT đến trường trở lại

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh THPT đi học từ 9.3, cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần; Hà Nội: 1 sản phụ đang cách ly COVID-19 chuyển dạ sinh con... là tin nóng 24h qua.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Ca nhiễm COVID-19 thứ 17: Hà Nội cách ly từ số nhà 125 đến 139 Trúc Bạch

Nhóm PV |

Về trường hợp nhiễm COVID-19 - hiện đang sinh sống tại số nhà 125 phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), cơ quan chức năng sẽ tiến hành cách ly từ số nhà này đến 139.

Hà Nội họp khẩn lúc 22h về ca nhiễm COVID-19 thứ 17

Nhóm PV |

22h ngày 6.3, Hà Nội tổ chức cuộc họp thông tin về một sự việc liên quan đến ca dương tính COVID-19 , tại UBND TP Hà Nội số 12 Lê Lai.

Hà Nội 24h: Quyết định chính thức lịch học sinh THPT đến trường trở lại

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh THPT đi học từ 9.3, cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần; Hà Nội: 1 sản phụ đang cách ly COVID-19 chuyển dạ sinh con... là tin nóng 24h qua.