Bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở Thanh Hoá: Cần 4 ngày để khẳng định

Xuân Hùng |

Bệnh nhân N.T.T (quê huyện Yên Định, Thiệu Hoá, Thanh Hoá) - nghi nhiễm virus corona đã có những biểu hiện lâm sàng mới so những ngày trước đó.

Sáng 27.1, trao đổi với Lao Động, BSCK II Hoàng Hữu Trường - Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho hay, bệnh nhân nữ N.T.T vẫn đang được điều trị cách ly đặc biệt tại Khoa Truyền nhiễm bệnh viện.

 
Chị N.T.T đang được chăm sóc đặc biệt tại BV Đa khoa Thanh Hoá (ảnh chụp sáng 27.1). Ảnh: X.H

Theo BSCK II Hoàng Hữu Trường, từ sáng 27.1 (mùng 3 tết), chị N.T.T có biểu hiện lâm sàng mới, chị sốt trở lại, thời điểm 10h45, chị T sốt 38 độ C. Tuy nhiên, chị T không ho, không khó thở.

Những ngày qua, có những lúc bệnh nhân sốt cao, sau lại giảm không theo quy luật nào thể hiện là sốt do virus. BS Hoàng Hữu Trường cho hay, đến thời điểm này, chưa đủ cơ sở khẳng định chị N.T.T có bị lây nhiễm vius corona hay không. Ít nhất khoảng 4 ngày nữa mới có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Cũng theo BS Trường, chị N.T.T là nhân viên một Cty của Nhật ở Vĩnh Phúc, chị được cử đi công tác tại Vũ Hán (Trung Quốc) và lưu lại đây khoảng 2 tháng. Chị T trở về Thanh Hoá ngày 17.1, đến ngày 24.1 (30 tết) được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá thực hiện các biện pháp cách ly, giám sát đặc biệt và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Tối 24.1 (30 tết), chị T có biểu hiện sốt, ngày mùng 1 Tết sốt giảm nhưng đêm lại sốt trở lại. Ngày 26.1 (2 Tết) bệnh nhân đỡ sốt nhưng sang ngày 27.1 (3 tết) lại sốt trở lại.

"Do yếu tố dịch tễ, bệnh nhân N.T.T đã đi qua vùng dịch ở Vũ Hán nên bệnh viện đã tập trung thực hiện mọi biện pháp điều trị, phòng ngừa tốt nhất" - BSCK II Hoàng Hữu Trường nói.

Theo TS - BS Lê Văn Cường - Phó Giám đốc BV Đa khoa Thanh Hoá, mặc dù trong những ngày Tết cổ truyền nhưng công tác chăm sóc, phòng bệnh luôn được BV tập trung cao độ, bất cứ biểu hiện khác thường của bệnh nhân đều được ghi nhận và báo cáo cơ quan chức năng. Công tác chuẩn bị các trang thiết bị đối phó với dịch luôn trong tình trạng sẵn sàng.

Cũng theo TS - BS Lê Văn Cường, theo dõi người thân của bệnh nhân N.T.T ở quê nhà Yên Định, không thấy ai có biểu hiện sốt.

 
Công tác cứu chữa, phòng ngừa dịch bệnh được BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: X.H

Trước đó, để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi lạ do virus Corona gây ra, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp.

Trong đó, yêu cầu Sở Y tế khẩn trương ban hành, triển khai Kế hoạch ứng phó dịch bệnh viêm phổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của địa phương; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương tiện... sẵn sàng triển khai phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đối phó coronavirus: Không nhất thiết phải dùng khẩu trang đắt tiền

Nguyễn Huy Hoàng |

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng- trưởng bộ phận điều trị oxy cao áp của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đã đưa ra 5 lời khuyên để đối phó với dịch bệnh do coronavirus đang gây ra hiện nay.

Cuộc sống đảo lộn ở Trung Quốc giữa tâm dịch virus corona

Phương Linh |

Chùm ảnh ghi nhận tại nhiều nơi trên khắp đất nước Trung Quốc thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do coronavirus gây ra.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đối phó coronavirus: Không nhất thiết phải dùng khẩu trang đắt tiền

Nguyễn Huy Hoàng |

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng- trưởng bộ phận điều trị oxy cao áp của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đã đưa ra 5 lời khuyên để đối phó với dịch bệnh do coronavirus đang gây ra hiện nay.

Cuộc sống đảo lộn ở Trung Quốc giữa tâm dịch virus corona

Phương Linh |

Chùm ảnh ghi nhận tại nhiều nơi trên khắp đất nước Trung Quốc thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do coronavirus gây ra.