Bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng ở Ninh Bình được chữa khỏi và xuất viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 4.5, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã làm  thủ tục xuất viện cho ca bệnh thứ 170, sau khi người này 5 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng ở Ninh Bình được điều trị khỏi và xuất viện.

Bệnh nhân 170 là nam giới, 27 tuổi, có địa chỉ tại xã Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đầu tháng 3.2020, bệnh nhân làm trần thạch cao trong khu đô thị mới ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, bệnh nhân ở cùng 4 người, hằng ngày chủ yếu tiếp xúc với 4 người này và một người giám sát công trình. Thời điểm này, bệnh nhân khỏe mạnh, không ho, không sốt.

Khoảng ngày 14-15.3, bệnh nhân biết tin bố ốm nên bắt xe Grab từ Gia Lâm đến bến xe Giáp Bát lúc 9h30, bệnh nhân lên xe của nhà xe Đức Long và về đến nhà khoảng 12h cùng ngày.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn trao giấy ra viên cho bệnh nhân 170. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn trao giấy ra viên cho bệnh nhân 170. Ảnh: NT

Bệnh nhân ở nhà và không đi đâu trong thời gian khoảng 5-6 ngày (không ho, không sốt, không khó thở). Đến sáng ngày 20.3, bệnh nhân cùng hai người chú, thuê xe đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để chuyển bố lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Khoảng 12h cùng ngày, bố của bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân và bố ở đây khoảng 1,5-2h, sau đó bố của bệnh nhân được chuyển đến Khoa Tiêu hoá ở tầng 3. Từ ngày 20-22.3, bệnh nhân đến mua và ăn cơm 5 lần ở quầy số 1, căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Sáng ngày 22.3, bệnh nhân đi xe ôm từ Bệnh viện Bạch Mai tới bến xe Giáp Bát, 9h30 lên xe Đức Long và về đến Kim Sơn, Ninh Bình lúc 12h, vợ ra đón về. Tối ngày 23.3, bệnh nhân bị sốt 38.5 độ C, được anh vợ chở vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn để khám và lấy mẫu xét nghiệm.

Đến 10h30 ngày 25.3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả ban đầu dương tính với SARS-CoV-2. Trong thời gian cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, bệnh nhân được chăm sóc, điều trị theo phác đồ hướng dẫn của của Bộ Y tế. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn đã tích cực điều trị các triệu chứng viêm nhiễm, tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân, từ đó, sức khỏe của bệnh nhân chuyển biến tốt lên từng ngày.

Trong thời gian hơn 1 tháng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần, trong đó 5 lần liên tiếp gần đây đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, thể trạng hoàn toàn bình thường và tâm lý vui vẻ, phấn khởi, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Như vậy đến thời điểm này, 13/13 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được chữa khỏi và xuất viện.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân 166 tại Ninh Bình được chữa khỏi và xuất viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng ngày 4.5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã làm các thủ tục xuất viện cho ca bệnh thứ 166 sau 4 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân duy nhất mắc COVID-19 ở Đồng Nai đã xuất viện

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 24.4, bệnh nhân mắc COVID-19 duy nhất của tỉnh Đồng Nai đã được xuất viện trong niềm vui, hân hoan của người thân và cả các y bác sĩ.

Ninh Bình: Thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi và xuất viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 20.4, Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã làm thủ tục xuất viện cho 8 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi, hiện sức khỏe ổn định, đủ điều kiện được xuất viện trở về với gia đình.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bệnh nhân 166 tại Ninh Bình được chữa khỏi và xuất viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng ngày 4.5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã làm các thủ tục xuất viện cho ca bệnh thứ 166 sau 4 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân duy nhất mắc COVID-19 ở Đồng Nai đã xuất viện

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 24.4, bệnh nhân mắc COVID-19 duy nhất của tỉnh Đồng Nai đã được xuất viện trong niềm vui, hân hoan của người thân và cả các y bác sĩ.

Ninh Bình: Thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi và xuất viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 20.4, Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã làm thủ tục xuất viện cho 8 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi, hiện sức khỏe ổn định, đủ điều kiện được xuất viện trở về với gia đình.