Bệnh nhân COVID-19 số 31 và 33 trên chuyến bay VN0054 từng ghé Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Ngay khi nhận được thông tin bệnh nhân số 31 và 33 đi trên chuyến bay VN0054 (cùng với nữ bệnh nhân số 17, trú tại Trúc Bạch, Hà Nội) có lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, toàn bộ các địa điểm cũng như những người tiếp xúc với 2 bệnh nhân này đã được khoanh vùng để tiến hành tiêu độc, khử trùng và cách ly, làm xét nghiệm.

Qua rà soát của các lực lượng chức năng, bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 số 31 (sinh năm 1965, quốc tịch Anh), ngày 4.3.2020 từ Hà Nội đến TP.Hạ Long và đi thăm Vịnh Hạ Long trên tàu và rời Hạ Long. Ngày 5.3, du khách này về Hà Nội để đi Đà Nẵng.

Tổng số có 19 người tiếp xúc gần (xác định là F1) gồm: 16 nhân viên trên tàu, 1 hướng dẫn viên du lịch và 2 lái xe. Đến nay, đã thực hiện cách ly tập trung 14 người, lấy 14 mẫu xét nghiệm, kết quả 11 mẫu âm tính, 3 mẫu đang chờ kết quả. 5 người còn lại gồm 3 nhân viên tàu và 2 lái xe ở địa phương ngoài Quảng Ninh, đã được gọi điện tư vấn hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã chuyển thông tin 5 trường hợp này đến nơi cư trú để đưa vào khu cách ly tại địa phương. Tàu chở du khách đã được thực hiện tiêu độc, khử trùng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: CTV
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: CTV

Bệnh nhân số 33 (sinh năm 1962, quốc tịch Anh), ngày 5.3.2020 đi từ Hà Nội đến TP.Hạ Long và đi thăm Vịnh Hạ Long trên tàu du lịch. Ngày 6.3, du khách này rời Hạ Long về Hà Nội để đi Hội An.

Trong thời gian ở Quảng Ninh, bệnh nhân số 33 ngủ đêm và ăn trên tàu, còn hướng dẫn viên và lái xe ngủ đêm tại một khách sạn ở Bãi Cháy, Hạ Long. Tổng số có 45 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 33, gồm: 43 người trên tàu, 1 hướng dẫn viên du lịch và 1 lái xe.

Đến nay đã thực hiện cách ly tập trung 39 người, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 24 mẫu âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Với 4 người còn lại trên tàu chưa thực hiện cách ly tập trung, đã thông báo liên hệ với 2 người yêu cầu thực hiện các quy trình cách ly y tế, còn 2 người đang tiếp tục liên hệ. Hướng dẫn viên du lịch và lái xe ở địa phương ngoài Quảng Ninh, đã được gọi điện tư vấn hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Tàu đã được thực hiện tiêu độc, khử trùng.

Ngay trong đêm 10.3, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh – yêu cầu TP.Hạ Long và ngành y tế thực hiện ngay việc tiêu độc, khử trùng tại các khách sạn, nhà nghỉ, điểm mua sắm mà 2 bệnh nhân số 31, số 33 và lái xe, hướng dẫn viên của 2 bệnh nhân này đã nghỉ. Tiếp tục thực hiện việc khoanh vùng, lập danh sách mở rộng đối với những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân số 31, 33 để kiểm tra y tế, triển khai cách ly theo quy định. Hoàn thành việc kiểm tra y tế đối với những người tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân để thực hiện kiểm tra, cách ly theo quy định.

Ngành y tế khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sĩ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình huống có nhiều ca nhiễm và số lượng phải cách ly lớn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

TKV tặng 200.000 khẩu trang chống dịch cho tỉnh Quảng Ninh

T.N.D |

Chiều 9.3, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã trao tặng 200.000 khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Quảng Ninh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tại TP. Hạ Long.

Quảng Ninh họp khẩn, yêu cầu khám sức khỏe ban đầu cho toàn dân Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, rạng sáng nay (8.3), dưới sự chủ trì của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 đã họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Quảng Ninh: Cách ly nhiều người bay cùng chuyến với bệnh nhân COVID-19 thứ 17

Trần Ngọc Duy |

Trưa 7.3, Sở Y tế Quảng Ninh cùng lực lượng chống dịch đã tổ chức đón 14 trường hợp từ một tàu nghỉ đêm trên vịnh tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu (TP .Hạ Long), trong đó có 4 trường hợp đi chung chuyến bay với cô N.H.N, bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

TKV tặng 200.000 khẩu trang chống dịch cho tỉnh Quảng Ninh

T.N.D |

Chiều 9.3, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã trao tặng 200.000 khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Quảng Ninh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tại TP. Hạ Long.

Quảng Ninh họp khẩn, yêu cầu khám sức khỏe ban đầu cho toàn dân Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, rạng sáng nay (8.3), dưới sự chủ trì của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 đã họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Quảng Ninh: Cách ly nhiều người bay cùng chuyến với bệnh nhân COVID-19 thứ 17

Trần Ngọc Duy |

Trưa 7.3, Sở Y tế Quảng Ninh cùng lực lượng chống dịch đã tổ chức đón 14 trường hợp từ một tàu nghỉ đêm trên vịnh tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu (TP .Hạ Long), trong đó có 4 trường hợp đi chung chuyến bay với cô N.H.N, bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam.