Bệnh nhân 882 mắc COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh ra Quảng Nam nuôi mẹ

Thanh Chung |

Sáng 13.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 2 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

Bệnh nhân 882 là nam, 51 tuổi, trú tổ 4, khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. (Nhà mẹ BN524).

Thường trú tại Đường Lê Văn Thọ, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân là con trai của BN 524.

Trước ngày 26.7, bệnh nhân sống tại TP.Hồ Chí Minh.

Từ ngày 27.7 đến ngày 28.7, bệnh nhân từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Nam ( bằng tàu hỏa tại ga Trà Kiệu) cùng với con gái V.T.T.N.M (13 tuổi).

Ngày 28.7, bệnh nhân được anh trai V.C.N chở về nhà tại địa chỉ Tổ 4, khối phố Xuyên Đông băng, TT Nam Phước (bằng xe máy), còn con gái BN được dì chở về Quế Xuân, Quế Sơn. Tại đây, BN tiếp xúc với người trong gia đình gồm cha V.C.Y, em trai V.C.X, V.C.X, V.C.N, H.T.C, cháu V.C.T.

Từ 8h- 17h cùng ngày, bệnh nhân ra Khoa Hồi sức tích cực– Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam chăm mẹ (BN 524) bằng xe máy. Sau đó, bệnh nhân về lại nhà, tiếp xúc với cha V.C.Y.

Sáng 29.7, bệnh nhân ăn sáng tại quán bún của BN 626, có tiếp xúc trực tiếp với BN 626 và một số người hàng xóm vào ăn sáng (không rõ tên). 8h bệnh nhân chở cha ra thăm BN 524, tại đây tiếp xúc với cô ruột V.T.T (Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước), người bệnh và người nuôi bệnh cùng phòng. Thời gian nuôi bệnh, bệnh nhân ra quán trước cổng để mua đồ dùng sinh hoạt.

13h ngày 30.7, bệnh nhân từ bệnh viện về lại nhà tại thị trấn Nam Phước, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình. Thời gian này có nhân viên UBND, Trạm Y tế thị trấn Nam Phước cùng nhân viên khoa YTDP Trung tâm y tế Duy Xuyên đến điều tra thông tin dịch tễ của BN 524, sau đó được yêu cầu cách ly tại nhà.

17h ngày 31.7, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung Khách Sạn Mỹ Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1.

Ngày 1.8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Ngày 8.8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 và cho kết quả nghi ngờ.

Hiện tại bệnh nhân được đưa tới khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam).

Tình trạng bệnh nhân hiện tại tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Bệnh nhân 883 là nữ, 83 tuổi, trú tổ 22, Nam Diêu, Thanh Hà, TP.Hội An.

Bệnh nhân là mẹ của BN 858.

Bệnh nhân sống chung nhà với N.T.H (61 tuổi), N.T.T (35 tuổi), N.V.Đ (46 tuổi).

Từ ngày 9.7 đến 23.7, bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Bỏng tầng 2, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Trong quá trình nằm viện, bệnh nhân nằm một chỗ, tiếp xúc với những người đến chăm nuôi N.T.M (BN 858), N.T.P (đều đã được cách ly tập trung), N.T.T (Lê Độ - Đà Nẵng).

Trưa 23.7, bệnh nhân được đưa về nhà tại TP.Hội An bằng xe ô tô do tài xế Đ.C.T (N.P.N – Đà Nẵng ).

Từ ngày 23.7 đến 12.8, bệnh nhân ở nhà, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và đến thăm gồm: N.C.C, V.T.B, L.T.D, T.T.Đ, N.N., N.D, N.T.N.O (thị xã Điện Bàn), H.V.S (thôn 7b, Điện Nam Đông)

Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam).

Tình trạng bệnh nhân hiện tại ổn định, không ho, không sốt; Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, tiền sử điều trị bệnh về tim mạch.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Thành lập gần 5.500 tổ giám sát cộng đồng để phòng chống dịch

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam thành lập được gần 5.500 tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn.

4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam có lịch trình phức tạp

Thanh Chung |

Tối 11.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 4 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

Quảng Nam: Mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở Tam Kỳ cũng mắc COVID-19

Thanh Chung |

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quảng Nam: Thành lập gần 5.500 tổ giám sát cộng đồng để phòng chống dịch

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam thành lập được gần 5.500 tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn.

4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam có lịch trình phức tạp

Thanh Chung |

Tối 11.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 4 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

Quảng Nam: Mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở Tam Kỳ cũng mắc COVID-19

Thanh Chung |

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng dương tính với SARS-CoV-2.