Bệnh nhân 786 là con bệnh nhân 574, 710 đi tàu hỏa ra Đà Nẵng để thăm bố mẹ

Thanh Chung |

Ngày 8.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Quảng Ngãi vừa được Bộ Y tế công bố. Được biết, bệnh nhân 786 là con của BN 574 (mẹ), BN 710 (cha) và anh trai BN 572, bệnh nhân ra Đà Nẵng và về bằng tàu hỏa.

Bệnh nhân 786 (BN 786) là nam, 45 tuổi, trú tổ dân cư 577, Trường Thọ Đông B, Phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi.

Ngày 3.7, bệnh nhân đi tàu lửa ra Đà Nẵng để nuôi mẹ đang nằm viện điều trị Khoa Hồi sức tích cực, tầng 3 - Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 3.7 đến 17.7, bệnh nhân chăm mẹ tại bệnh viện, ăn uống, sinh hoạt trong khuôn viên Bệnh viện, không đi ra ngoài.

13h42 ngày 17.7, bệnh nhân đi tàu SE1 về lại Quảng Ngãi. Về nhà có tiếp xúc với vợ và 2 con trai.

Ngày 18.7, bệnh nhân đưa con đi thi vào lớp 10 tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp.

20h30 ngày 18.7, bệnh nhân đi tàu SE8 ra lại Đà Nẵng, chăm mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng đến ngày 23.7.

13h41 ngày 23.7, bệnh nhân đi tàu SE1 từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, toa 1, Số ghế 41.

Ngày 24.7, bệnh nhân có tới Trường làm việc.

7h30 ngày 26.7, bệnh nhân có uống cà phê Quỳnh Tiên cùng 4 giáo viên khác (2 giáo viên trường Huỳnh Thúc Kháng, 2 giảng viên Trường Công nghiệp 4, Quảng Ngãi).

Trưa ngày 26.7, bệnh nhân đến Trạm y tế Phường Trương Quang Trọng khai báo y tế và cách ly y tế tại nhà.

Chiều 4.8, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly y tế tập trung Phạm Văn Đồng sau khi Bộ Y tế công bố cha, mẹ bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng.

Được biết, bệnh nhân là con của BN 574 (mẹ), BN 710 (cha) và anh trai BN 572,

Tối 7.8, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế Bình Sơn-Cơ sở 2 để tiếp tục điều trị.

Hiện tại bệnh nhân không ho, không sốt, không có dấu hiệu bệnh lý về hô hấp.

Bệnh nhân 787 là nữ, 51 tuổi, trú khu dân cư số 2, tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

12h-13h ngày 28.7, bệnh nhân có đón người bạn tên Đ.T.K (ca bệnh 630) vào Quảng Ngãi và đến quán cà phê Anh Tèo đối diện nhà trọ của bệnh nhân.

Sáng 29 đến ngày 30.7, bệnh nhân đi chợ thị trấn Sông Vệ, tại đây bệnh nhân đến nhà cô B. (y tá) để tiêm thuốc.

Trưa 30.7, anh Đ.T.K về lại Đà Nẵng, được đưa đi cách ly và xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (ca bệnh 630).

Từ 1.8 đến 4.8, buổi sáng bệnh nhân đi chợ. Sau khi về, bệnh nhân ngồi uống tại quán cafe Anh Tèo rồi đến nhà chị Hạnh chơi. Đến chiều, thường khoảng 15h hằng ngày, bệnh nhân lại đến một số nhà để bàn công việc làm ăn.

Ngày 4.8, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly.

Ngày 5.8, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy bệnh phẩm dịch Tỵ hầu gửi Viện Pastuer Nha Trang.

Ngày 7.8, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

8 ca mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam có lịch trình di chuyển phức tạp

Thanh Chung |

Tối ngày 7.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 8 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Quảng Nam vừa được Bộ Y tế công bố. Những ca này từng đi đám cưới, đám tang, đi chợ và bệnh viện.

Quảng Nam: 20.000 công nhân lao động nghỉ việc từ 1 tuần trở lên

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, tại Quảng Nam các doanh nghiệp đã cho 20.000 CNLĐ nghỉ từ 1 tuần trở lên.

Vì sao lãnh đạo Trạm thu phí ở Quảng Nam mắc COVID-19 'lọt' cách ly?

Thanh Chung |

Nhận thấy có biểu hiện bất thường nên lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ đi khám, lấy mẫu xét nghiệm ở Đà Nẵng nhưng không được giữ lại cách ly do không có yếu tố liên quan dịch tễ. Sau đó, người này được phát hiện mắc COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

8 ca mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam có lịch trình di chuyển phức tạp

Thanh Chung |

Tối ngày 7.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 8 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Quảng Nam vừa được Bộ Y tế công bố. Những ca này từng đi đám cưới, đám tang, đi chợ và bệnh viện.

Quảng Nam: 20.000 công nhân lao động nghỉ việc từ 1 tuần trở lên

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, tại Quảng Nam các doanh nghiệp đã cho 20.000 CNLĐ nghỉ từ 1 tuần trở lên.

Vì sao lãnh đạo Trạm thu phí ở Quảng Nam mắc COVID-19 'lọt' cách ly?

Thanh Chung |

Nhận thấy có biểu hiện bất thường nên lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ đi khám, lấy mẫu xét nghiệm ở Đà Nẵng nhưng không được giữ lại cách ly do không có yếu tố liên quan dịch tễ. Sau đó, người này được phát hiện mắc COVID-19.