Bệnh nhân 416 có 4 lần âm tính nhưng nguy cơ tử vong cao

Hữu Long |

Tuy bệnh nhân 416 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 nhưng bệnh nền còn nặng, nguy cơ tử vong cao.

Sáng 1.9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng vừa làm thủ tục ra viện cho 5 bệnh nhân mắc COVID-19 và công bố bệnh nhân số 416 có 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân được ra viện trong sáng cùng ngày gồm bệnh nhân số 472, 992, 874, 440 và 1.018.

Riêng bệnh nhân 416 là ca mắc COVID-19 trong cộng đồng sau 99 ngày kể từ khi Việt Nam phát hiện bệnh nhân số 268 ở Hà Giang mắc COVID-19.

Đến nay, bệnh nhân 416 đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 nhưng sức khỏe còn diễn biến phức tạp, khả năng tử vong cao.

Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu - Khoa Hồi sức chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, bệnh nhân 416 đến nay đã chạy Ecmo được 40 ngày.

Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhân 416. Ảnh: Hữu Long
Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhân 416. Ảnh: Hữu Long

Trong quá trình điều trị, sức khỏe bệnh nhân có diễn tiến nặng; đông đặc phổi 2 bên, xẹp phổi và xuất huyết phế nang nặng, được nội soi hô hấp ngày 4.8, tiến hành mở khí quản sau đó.

“Sáng nay, chúng tôi đánh giá lại thì phổi bệnh nhân đã xơ hóa và đông đặc toàn bộ 2 bên. Bên cạnh chức năng phổi kém thì bệnh nhân 416 còn suy kiệt, suy dinh dưỡng…

Về lâu dài, bệnh nhân 416 còn phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, Ecmo và có nhiều khả năng tử vong cao” – bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu nhận định.

Ngoài ca bệnh 416 dự báo tiên lượng xấu, bác sĩ Hiếu cho biết thêm, hiện ở khu bệnh nặng thuộc Bệnh viện Phổi còn 6 trường hợp bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Vấn đề của 6 bệnh nhân này chính là việc mắc các bệnh nền nặng; có bệnh nhân 90 tuổi, thận mãn tính, suy tim, đái tháo đường…

“Những bệnh nền này có thể gây ra diễn biến xấu về sức khỏe mà mình khó đoán trước được” -  bác sĩ Hiếu nhận định.

Tính từ ngày 24.7-31.8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 389 trường hợp mắc COVID-19. Đến nay có 215 trường hợp điều trị tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh; 130 trường hợp đang được điều trị và  30 trường hợp tử vong.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Các bạn có thể truy cập vào trang sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 34 tử vong, ca bệnh này đã 3 lần âm tính

Lệ Hà |

Tối 31.8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 34 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân 416 không còn mắc COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 31.8, bác sĩ Trần Thanh Linh – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, bệnh nhân 416 đã không còn mắc COVID-19.

Chiều 31.8, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 33 tử vong

Lệ Hà |

Chiều 31.8.2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 33 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 34 tử vong, ca bệnh này đã 3 lần âm tính

Lệ Hà |

Tối 31.8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 34 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân 416 không còn mắc COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 31.8, bác sĩ Trần Thanh Linh – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, bệnh nhân 416 đã không còn mắc COVID-19.

Chiều 31.8, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 33 tử vong

Lệ Hà |

Chiều 31.8.2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 33 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.