Bệnh nhân 238 trùng lịch trình với bệnh nhân 210 tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.4 Sở Y tế Quảng Bình cho biết, bệnh nhân số 238 vừa mới được Bộ Y tế công bố sáng nay có chung lịch trình với bệnh nhân số 210 tại Quảng Bình.

Tức là những người có tiếp xúc với bệnh nhân 238 trước đó đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm khi phát hiện ra bệnh nhân 210 dương tính với COVID-19.

Theo đó, bệnh nhân 238 là P.T.H.T (SN 2003, ở Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Ngày 17.3 di chuyển từ Băng cốc (Thái Lan) về Việt Nam; 12h ngày 18.3 đến Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo chờ làm thủ tục.

Đến 18h30 làm thủ tục xong và lưu lại nhà chờ.

Đến 10h ngày 19.3 lên xe về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Ngày 20.3 di chuyển về cách ly tại Hà Tĩnh.

Số người về cùng đợt với bệnh nhân 238 cũng đã di chuyển ra Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hiện 6 người tiếp xúc với bệnh nhân này đã được cơ quan chức năng tại Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với COVID-19, đồng thời đang được tiếp tục cách ly theo đúng quy định.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Một công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam

Thanh Hà |

Công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam có tiếp xúc gần với 45 người trong thời gian ở Việt Nam gồm một lái xe, hai người nấu ăn, 7 người Hàn Quốc và 35 người làm việc cùng nhóm.

Coi ca bệnh 237 mắc COVID-19 đi lại nhiều nơi như một tâm dịch

Lệ Hà |

Ngày 4.4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến “Đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương”. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng tình hình dịch hiện đang vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt phải coi ca bệnh 237 như một tâm dịch để có các biện pháp triển khai quyết liệt để tránh lây lan ra cộng đồng.

Sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, hạn chế tối đa lây nhiễm do COVID-19

Vương Trần |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có Thư ngỏ về việc sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Một công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam

Thanh Hà |

Công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam có tiếp xúc gần với 45 người trong thời gian ở Việt Nam gồm một lái xe, hai người nấu ăn, 7 người Hàn Quốc và 35 người làm việc cùng nhóm.

Coi ca bệnh 237 mắc COVID-19 đi lại nhiều nơi như một tâm dịch

Lệ Hà |

Ngày 4.4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến “Đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương”. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng tình hình dịch hiện đang vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt phải coi ca bệnh 237 như một tâm dịch để có các biện pháp triển khai quyết liệt để tránh lây lan ra cộng đồng.

Sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, hạn chế tối đa lây nhiễm do COVID-19

Vương Trần |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có Thư ngỏ về việc sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.