Bến xe vắng khách, công viên đìu hiu trong ngày đầu nới lỏng cách ly

Vương Trần |

Ngày đầu tiên khi lệnh giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 được nới lỏng, nhiều bến xe, công viên trên địa bàn Hà Nội vẫn trong cảnh vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.
Ghi nhận của PV Lao Động, sáng nay (23.4), Bến xe Mỹ Đình đã mở cửa trở lại, hoạt động của xe buýt được vận hành. Tuy nhiên số lượng xe buýt chỉ khoảng 20-30% so với trước kia.
Ghi nhận của PV Lao Động, sáng nay (23.4), Bến xe Mỹ Đình đã mở cửa trở lại, hoạt động của xe buýt được vận hành.
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị đã lên phương án vận chuyển ngày đầu tiên với mức 20 - 30% công suất phục vụ, sau đó theo tình hình thực tế và chỉ đạo của thành phố sẽ nâng dần tần suất.
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị đã lên phương án vận chuyển ngày đầu tiên với mức 20 - 30% công suất phục vụ, sau đó theo tình hình thực tế và chỉ đạo của thành phố sẽ nâng dần tần suất.
Trên các xe buýt được bố trí sơ đồ giãn cách, đảm bảo không tập trung quá đông người để phòng, chống dịch COVID-19.
Trên các xe buýt được bố trí sơ đồ giãn cách, đảm bảo không tập trung quá đông người để phòng, chống dịch COVID-19.
Tuy nhiên, hiện tại các xe khách đường dài vẫn chưa hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, hiện tại các xe khách đường dài vẫn chưa vận hành trở lại.
 
Khu vực bãi đỗ xe trống vắng. Hiện tại, bến xe đang chuẩn bị sẵn sàng để hoạt động trở lại kèm theo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của TP.Hà Nội.
Tương tự, tại bến xe Giáp Bát cũng trong tình trạng vắng vẻ. Hiện đơn vị đang chờ hướng dẫn từ các cơ quan cấp trên để tổ chức lại hoạt động vận tải đường dài.
Tương tự, tại bến xe Giáp Bát cũng trong tình trạng vắng vẻ. Hiện đơn vị đang chờ hướng dẫn từ các cơ quan cấp trên để tổ chức lại hoạt động vận tải đường dài.
 
Khu vực hành lang vốn đông đúc, những ngày cách ly xã hội phòng dịch COVID-19 trở nên vắng vẻ lạ thường.
Hiện tại, để tránh việc tập trung đông người, nhiều công viên trên địa bàn thành phố vẫn đang đóng cửa. Ảnh chụp công viên Cầu Giấy sáng 23.4.
Hiện tại, để tránh việc tập trung đông người, nhiều công viên trên địa bàn thành phố vẫn đang đóng cửa. Ảnh chụp công viên Cầu Giấy sáng 23.4.
Công viên đìu hiu, vắng vẻ.
Công viên đìu hiu, vắng vẻ.
Hàng rào barie thông báo trước cổng công viên.
Hàng rào barie thông báo trước cổng công viên.
 
Tương tự, công viên Nghĩa Đô hiện cũng đang đóng cửa, hạn chế việc tập trung đông người.
Tương tự, công viên Nghĩa Đô hiện cũng đang đóng cửa, hạn chế việc tập trung đông người.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đông nghẹt trở lại

Nhóm PV |

Hà Nội, sáng ngày 23.4, ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố đã bắt đầu đông đúc trở lại sau hơn 3 tuần hạn chế ra đường do dịch COVID-19.

Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, quán ăn tất bật dọn dẹp cả đêm chờ khách

Tô Thế - Tùng Giang |

Ngay sau quyết định nới lỏng giãn cách xã hội, tối - đêm ngày 22.4, không ít người dân tại TP. Hà Nội đã tìm đến không gian công cộng để vui chơi. Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng ăn uống đã gấp rút chuẩn bị, dọn dẹp hàng quán để kịp đón khách vào sáng ngày 23.4.

Nới lỏng giãn cách xã hội, tất cả tuyến buýt Hà Nội vận hành trở lại

Vương Trần |

Dự kiến, từ 23.4, tất cả các tuyến xe buýt ở Hà Nội vận hành trở lại với công suất khoảng 20-30%.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đông nghẹt trở lại

Nhóm PV |

Hà Nội, sáng ngày 23.4, ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố đã bắt đầu đông đúc trở lại sau hơn 3 tuần hạn chế ra đường do dịch COVID-19.

Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, quán ăn tất bật dọn dẹp cả đêm chờ khách

Tô Thế - Tùng Giang |

Ngay sau quyết định nới lỏng giãn cách xã hội, tối - đêm ngày 22.4, không ít người dân tại TP. Hà Nội đã tìm đến không gian công cộng để vui chơi. Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng ăn uống đã gấp rút chuẩn bị, dọn dẹp hàng quán để kịp đón khách vào sáng ngày 23.4.

Nới lỏng giãn cách xã hội, tất cả tuyến buýt Hà Nội vận hành trở lại

Vương Trần |

Dự kiến, từ 23.4, tất cả các tuyến xe buýt ở Hà Nội vận hành trở lại với công suất khoảng 20-30%.